Mách bạn cách chọn mua đúng "hàng chuẩn" của các thương hiệu lớn

(Dân trí) - Khi phải bỏ số tiền lớn để mua một món đồ hàng hiệu, chắc hẳn không ít người tiêu dùng vẫn sẽ nơm nớp nỗi lo về việc mua phải hàng nhái, nhất là trước thực trạng công nghệ sản xuất hàng giả ngày càng trở nên tinh vi.

Bởi vậy, để là một “người tiêu dùng thông thái”, bạn nên “bỏ túi” một vài cách nhận biết cơ bản hàng chính hãng của một số thương hiệu lớn phổ biến.

Áo polo của hãng Lacoste

Cúc áo: Những chiếc cúc của áo polo Lacoste sẽ có màu không đồng nhất, nếu quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy bên trong quyện những vệt màu đậm hơn tựa như viên ngọc. Xét về hình dáng, áo chính hãng sẽ có chiếc cúc hơi lõm vào giữa dạng yên ngựa, với duy nhất hai lỗ xâu chỉ và đặc biệt là không có bất kỳ ký tự gì trên bề mặt cúc.

Mách bạn cách chọn mua đúng "hàng chuẩn" của các thương hiệu lớn - 1

Logo: Hãng Lacoste có thể dễ dàng được nhận diện bởi biểu tượng chú cá sấu màu xanh quen thuộc. Đây cũng chính là chi tiết giúp bạn phân biệt được hàng thật và hàng nhái. Trước hết, cần nhớ rằng, logo chú cá sấu là một chi tiết được hoàn thiện riêng biệt rồi mới gắn lên chiếc áo. Bên cạnh đó, vị trí của phần logo này cần nằm thấp hơn hàng cúc áo, đây vốn là một chi tiết mà những chiếc áo nhái thường ít tuân thủ.

Đồ lót Vitoria Secret

Chất lượng gia công: Tất cả các loại bikini của thương hiệu đồ lót Vitoria Secret đều được làm bằng hai lớp vải. Do đó, nếu muốn kiểm tra, bạn có thể cầm vào mặt trước và mặt sau của trang phục rồi kéo nhẹ để xem nó có tách rời được hay không.

Mách bạn cách chọn mua đúng "hàng chuẩn" của các thương hiệu lớn - 2

Kích cỡ và tem mác: Đồ bơi của hãng Victoria Secret sẽ được sản xuất với đủ 5 kích cỡ là: XS, S, M, L, và XL. Trong khi đó, các loại hàng nhái chỉ bao gồm 3 cỡ là: S, M và L. Ngoài ra, phần tem mác của hàng chính hãng sẽ có màu hồng, đen, trắng hoặc trong suốt và nơi sản xuất thường là Trung Quốc hoặc Sri Lanka.

Đồng hồ Rolex

Mặt đồng hồ: Rolex là thương hiệu đồng hồ cao cấp hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, các sản phẩm của hãng này luôn được trang bị mặt kính sapphire. Do đó, khi bạn nhỏ một vài giọt nước lên mặt kính thì chúng sẽ không bị tràn ra khắp bề mặt mà tụ lại thành từng giọt. Ngoài ra, với chiếc đồng hồ Rolex xịn, nếu để ý kỹ ở vị trí 6 giờ, bạn sẽ trông thấy một chiếc vương miện có kích thước rất nhỏ.

Mách bạn cách chọn mua đúng "hàng chuẩn" của các thương hiệu lớn - 3

Kim giây: Kim giây của những chiếc đồng hồ Rolex sẽ chạy rất êm ái và theo kiểu liên tục chứ không phải kiểu nhảy cóc như một số loại đồng hồ khác.

Mặt sau: Những chiếc đồng hồ Rolex bị làm nhái sẽ thường có mặt sau được thiết kế xuyên thấu hoàn toàn giúp ta có thể nhìn sâu vào các chi tiết máy ở bên trong.

Ngược lại, mẫu đồng hồ Rolex chính hãng luôn có một tấm kim loại hình quạt, che đi một phần chi tiết máy. Đồng thời, trên tấm kim loại này cũng được khắc số seri và logo hình vương miện của hãng.

Kính mắt Ray-Ban

Vỏ hộp: Kính Ray-Ban chính hãng thường được đựng trong một chiếc vỏ được làm từ da. Trên chiếc vỏ này bạn sẽ quan sát thấy một con dấu đảm bảo chất lượng được đóng ở bên trái. Ngoài ra, trên phần nút bấm cũng cần có dòng chữ Ray-Ban.

Mách bạn cách chọn mua đúng "hàng chuẩn" của các thương hiệu lớn - 4

Mắt kính: Tất cả những chiếc kính Ray-Ban nguyên bản luôn có tên thương hiệu được viết ở mắt kính bên trái và dòng chữ này không thể bị xóa bỏ. Còn đối với mắt kính bên phải, bạn sẽ tìm thấy ký hiệu “RB” được bằng công nghệ laser.

Gọng kính: Ở phần gọng kính bên trái sẽ có số seri bắt đầu bằng ký hiệu “RB”, cùng với đó là một vài thông tin cơ bản như: màu sắc của kính, độ tối, kích thước mắt kính…Trong khi đó gọng kính bên phải là nơi chứa tên model, nơi sản xuất và ký hiệu “CE”.

Minh Nhật

Theo BS