Khó tin: Cây mít "siêu mắn", ra 400 trái từ gốc lên ngọn

Đó là cây mít của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Thuyết (39 tuổi), ở thôn Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành. Qua quan sát thấy, tại nhiều vị trí trên cây, quả mít ra dày đặc bao quanh kín cả một đoạn thân dài đến nửa mét.

Khó tin: Cây mít "siêu mắn", ra 400 trái từ gốc lên ngọn - 1

Theo lời bà Thuyết thì đây là giống mít Thái được trồng cách đây khoảng 6-7 năm. Quá trình trồng gia đình không bón phân, phun thuốc gì cả. Sau khi trồng được 3 năm thì cây mít ra lứa bói đầu tiên và năm kế tiếp số lượng trái ra không nhiều, chỉ khoảng 10-15 trái/năm.

Cây mít của gia đình bà Thuyết
Cây mít của gia đình bà Thuyết

Tuy nhiên từ năm thứ 4 đến năm nay thì cây mít bất ngờ ra trái dày đặc từ gốc lên đến ngọn. Năm nay, tổng số trái lớn nhỏ ước lên con số trên 400.

Khó tin: Cây mít "siêu mắn", ra 400 trái từ gốc lên ngọn - 3
Trái nhiều và phủ dày đặc từ gốc lên gần ngọn
Trái nhiều và phủ dày đặc từ gốc lên gần ngọn

"Trái lớn nhất to gấp 1,5 bắp đùi người lớn. Dù ra trái nhiều như vậy thế nhưng khi chín mít cho thịt thơm và rất ngon", bà Thuyết cho biết.

Theo Dân Việt