TP Cần Thơ:

Hơn 31.000 lượt người dự thi “tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến”

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Qua 3 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút trên 31.000 lượt người dự thi tìm hiểu về pháp luật bình đẳng giới. Đây là cuộc thi trực tuyến lần đầu tiên do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức.

Ngày 12/11, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” năm 2020. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhân dịp cả nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) và Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020, diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2020.

Theo Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” năm 2020 được tổ chức trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố phù hợp với thời điểm thực hiện quy định giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19, phù hợp xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực truyền thông.

Hơn 31.000 lượt người dự thi “tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” - 1

Tiết mục văn nghệ tại Lễ tổng kết cuộc thi "tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến" năm 2020

Hơn 31.000 lượt người dự thi “tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” - 2

Bà Trần Thị Xuân Mai – Giám đốc Sở LĐ TB&XH TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ phát biểu tổng kết cuộc thi

Cuộc thi cũng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích tất cả đối tượng quan tâm tìm hiểu pháp luật. Qua 3 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút được 31.022 lượt người dự thi, 37.925 lượt người truy cập tìm hiểu thông tin tại Cuộc thi tìm hiểu pháp Luật bình đẳng giới tạo hiệu ứng xã hội tích cực và sức lan tỏa rộng.

Bà Trần Thị Xuân Mai – Giám đốc Sở LĐ TB&XH TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Cần Thơ cho biết, cuộc thi thu hút được nhiều thành phần trong xã hội tham gia, như lực lượng cán bộ, công nhân viên, công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là có đông đảo sinh viên, học sinh tham gia. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền về cuộc thi có đạt hiệu quả cao cũng như sự quan tâm của người dân về pháp luật bình đẳng giới.

Tuy nhiên, bà Mai cũng nhận định rằng, cuộc thi còn một số hạn chế như việc triển khai bằng hình thức trực tuyến gây khó khăn cho một số người dân ở vùng nông thôn, vì họ thiếu điện thoại thông minh cũng như chưa biết cách hoàn chỉnh thông tin đăng ký dự thi…

Hơn 31.000 lượt người dự thi “tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” - 3

Em Lê Trần Thúy Nhi – trường THCS Lê Bình chia sẻ tại Lễ tổng kết  và trao giải cuộc thi "tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trực tuyến" do Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức

Em Lê Trần Thúy Nhi – trường THCS Lê Bình (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi chia sẻ: “Tình cờ khi lên mạng tìm hiểu kiến thức phục vụ cho việc học thì em phát hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới” nên em đăng ký tham gia. Từ cuộc thi này cung cấp cho em những kiến thức hết sức bổ ích về quyền lợi của nữ giới trong tất cả các hoạt động xã hội. Cuộc thi rất có ý nghĩa với em”.

Tại buổi tổng kết cuộc thi, nhiều đại biểu cho rằng cuộc thi cần được duy trì tổ chức hàng năm bằng nhiều hình thức thi, nhằm lan tỏa kiến thức pháp luật về bình đẳng giới đến nhiều tầng lớp nhân dân; xóa bỏ nạn bạo lực với phụ nữ, trẻ em… Từ đó, giúp các thành viên trong gia đình gắn kết, xây dựng tổ ấm hạnh phúc, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn mình, công bằng.

Hơn 31.000 lượt người dự thi “tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến” - 4

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đánh giá cao ý nghĩa và kết quả cuộc thi. Đồng thời, ông Hiểu chỉ đạo Các cấp Hội phụ nữ thành phố, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố tiếp tục Cần phải đa dạng các hình thức phổ biến, tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em;

Riêng bản thân mỗi chị em phụ nữ phải trau dồi phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao năng lực, khẳng định mình trong 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng: “Anh hùng, bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”, bảo đảm hài hòa giữa gia đình và sự nghiệp để có cuộc sống đầm ấm và thành công, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Dịp này Ban tổ chức trao giải thưởng cho 8 tập thể, 7 cá nhân đạt thành tích cao tại Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật bình đẳng giới trực tuyến”, năm 2020.