PhotoStory

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Tại Hội Báo toàn quốc 2024, ngoài sự góp mặt của hàng trăm đơn vị báo chí trên khắp cả nước còn có 64 gian trưng bày với hàng trăm sản phẩm OCOP đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 1

Hội Báo toàn quốc 2024 chính thức được khai mạc vào sáng 15/3 trên đường Lê Lợi (quận 1). Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ của hàng trăm đơn vị báo chí trên khắp cả nước mà còn  là nơi trưng bày đặc sản 3 miền đến từ 50 tỉnh, thành.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 2

Khu trưng bày có 64 gian hàng các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) đến từ 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên khắp cả nước.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 3

Đây là lần đầu tiên các sản phẩm OCOP có mặt tại Hội Báo toàn quốc, góp phần tăng thêm sự gắn bó mật thiết giữa báo chí với công chúng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khu trưng bày còn tạo ra một không gian văn hóa mở cho nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá thương hiệu giữa các địa phương với nhau.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 4

Ngay trong ngày mở cửa đầu tiên, khu trưng bày các sản phẩm OCOP đã thu hút rất đông người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 5

Sản phẩm OCOP Cao cà gai leo An Xuân đến từ tỉnh Quảng Trị thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 6

Bà Trần Lê Quỳnh Diễm - Giám đốc Công ty Dược liệu hữu cơ An Xuân (Quảng Trị) - cho biết Hội báo lần này là cơ hội cho các doanh nghiệp quảng bá, các sản phẩm OCOP của quê hương, giúp doanh nghiệp giới thiệu được những sản phẩm đặc sản chất lượng, hiệu quả đến đông đảo người tiêu dùng.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 7

Xoài Cao Lãnh, ớt, chanh, nhãn, nem Lai Vung, hạt sen... là những sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp tại Hội Báo 2024.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 8

Gian hàng của tỉnh Sóc Trăng còn trưng bày tò he, một loại trò chơi dân gian.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 9

Tham quan các khu trưng bày, người dân sẽ được trải nghiệm, sử dụng trực tiếp để có được một cái nhìn khách quan về các sản phẩm.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 10

"Ghé qua không gian trưng bày, vợ chồng tôi đã mua được hơn 3 món từ các gian hàng. Hầu hết các sản phẩm ở đây đều mang nét đặc trưng của từng vùng miền", bà Lê Thị Thu (ngụ TP Thủ Đức) chia sẻ.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 11

Nhiều du khách nước ngoài cũng tham gia trải nghiệm sản phẩm OCOP tại Hội Báo toàn quốc 2024.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 12

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, nhân viên marketing doanh nghiệp Trí Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết tham gia Hội Báo toàn quốc 2024 là cơ hội để nhiều doanh nghiệp tại địa phương quảng bá sản phẩm đến với đông đảo người dân trên cả nước thông qua sự hỗ trợ truyền thông của các cơ quan báo chí.

Hàng trăm sản phẩm OCOP ba miền góp mặt tại Hội Báo toàn quốc 2024 - 13

Theo ghi nhận, càng về đêm, lượng người tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP càng đông.

Hội Báo toàn quốc năm nay sẽ diễn ra từ 15/3 đến sáng ngày 17/3. Chương trình mở cửa miễn phí cho người dân, du khách tham quan.