Diễn xiếc miễn phí phục vụ con em cán bộ công an

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, 2/9 và chào mừng ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân; Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã có buổi biểu diễn miễn phí dành cho con em đối tượng chính sách, trẻ em nghèo và gia đình các cán bộ công an tại thị xã Sơn Tây.

Tối 19/8, theo lời mời của Phòng văn hóa thông tin thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Liên đoàn xiếc Việt Nam đã tổ chức 1 buổi biểu diễn xiếc lưu động miễn phí dành cho con em đối tượng chính sách, trẻ em nghèo, gia đình nghèo và đặc biệt đúng ngày thành lập ngành Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2015) nên con em cán bộ chiến sỹ công an trên địa bàn thị xã Sơn Tây cũng được đến xem miễn phí.

Hơn 30 nghệ sĩ xiếc với các tiết mục xiếc đặc sắc từ thăng bằng, uốn dẻo, hề xiếc, ảo thuật, xiếc thú…đã khiến khán giả hò reo và vỗ tay không ngừng.

5-copy-deb01

Khán giả ngồi chật cứng sân khấu

 

3-copy-e51ee
Biểu diễn xiếc gấu

 

7-copy-f1f0b
Nhào lộn trên không

 

2-copy-a7bce
Nhiều em nhỏ tranh thủ dùng điện thoại chụp ảnh các tiết mục xiếc

 

4-copy-c003d
Em bé này say sưa xem biểu diễn xiếc

 

1-copy-dc402
Nhiều khán giả đến muộn đã không còn cơ hội vào trong sân khấu xem...

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Huy Khánh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết: “Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã về đây biểu diễn miễn phó cho con em trên địa bàn. Đặc biệt ý nghĩa hơn cả, đúng ngày thành lập Ngành công an nhân dân, nên con em các chiến sỹ cũng được đến đây xem miễn phí. Tôi nghĩ, đây cũng là động lực rất tốt để các cán bộ, chiến sỹ công an trên đại bàn thị xã Sơn Tây nỗ lực phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo”.

Mặc dù tối 19/8, trên địa bàn thị xã Sơn Tây có mưa rất to, nhưng sân khấu biểu diễn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế có sức chứa lên tới 1.500 người đã chật cứng.

Cách đây khoảng 15 ngày, khi rạp xiếc lưu động trên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra sự cố sập 1 góc hàng ghế khán giả, khiến nhiều người bị thương, chủ yếu là em nhỏ.

Liên quan đến vấn đề an toàn khi lắp ráp hàng ghế ngồi cho khán giả, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Nghệ sỹ ưu tú Tạ Huy Ánh – Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam; ông Ánh cho biết, sự cố ngoài mong muốn xảy ra tại Hải Dương nói trên là do nền đất phía dưới hàng ghế bị yếu, khi nhiều người ngồi lên xem dẫn đến bị nghiêng và sập xuống 1 góc khiến nhiều người bị thương.

6-copy-faf6b

Hàng ghế khán giả được lắp đặt bằng nhiều khung sắt ...

 

“Cách đây 5 năm, Bộ VHTT&DL đã đầu tư cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam hệ thống sân khâu diễn lưu động hiện đại như này để anh em nghệ sỹ biểu diễn thuận lợi hơn, khán giả ngồi xem không còn phải sợ mưa, nắng vì đều có mái che. Đã có nhiều đơn vị biểu diễn xiếc tư nhân nhiều khi họ đi biểu diễn cứ nói là của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, thì Bộ VHTT&DL đầu tư cho chúng tôi hệ thống sân khấu này cũng là để làm nên thương hiệu của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, vì đơn vị biểu diễn xiếc tư nhân sẽ ít khả năng đầu tư được như vậy, khán giả sẽ dễ phân biệt hơn” – ông Ánh nói.

Ông Ánh cho biết thêm, sân khâu biểu diễn lưu động nói trên mỗi lần di chuyển phải dùng 6 xe container vận chuyển; khi lắp đặt cũng mất 5 ngày và tháo ra cũng tương ứng thời gian lắp. Sau khi lắp đặt xong sân khấu xong đều có bộ phận kiểm tra mức độ an toàn của toàn hệ thống kết cấu sân khấu, nếu đảm bảo mới cho biểu diễn.

“Sự cố xảy ra ở Hải Dương thực sự rất đáng tiếc, đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp sự cố như vậy. Ngay sau đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã họp rút kinh nghiệm nghiêm túc qua sự cố đó. Hôm nay, tôi trực tiếp xuống đây thị sát, xem anh em biểu diễn, thấy khán giả đến rất đông, anh em đều rất vui; vì thấy khán giả vẫn còn rất yêu thích xem xiếc, đặc biệt là các em nhỏ” – ông Ánh nói thêm.

Nguyễn Dương