Đà Nẵng: Sôi động thị trường lễ Vu Lan

(Dân trí) - Không khí mua sắm cho ngày lễ Vu Lan (rằm tháng 7 Âm lịch) tại các chợ Đà Nẵng nhộn nhịp từ sáng sớm.

Ngày 4/9, nhiều người đổ về các chợ truyền thống trên địa bàn TP Đà Nẵng để sắm lễ cúng cho ngày Vu Lan. Không khí mua bán nhộn nhịp từ sáng sớm đến về chiều. Các mặt hàng được người dân mua nhiều như hoa, trái cây, thực phẩm chay, vàng mã, xôi, chè…

Theo ghi nhận, tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng, giá các loại thực phẩm và đồ dùng dành cho mùa Vu Lan đều tăng nhẹ từ 5-10%, so với những ngày trước đó, nhất là mặt hàng trái cây và hoa.

Tại chợ Hòa Khánh, các mặt hàng phục vụ cho ngày lễ này chủ yếu bán bên ngoài chợ. Không khí cũng nhộn nhịp không kém những chợ lớn khác.

Cô Thảo (tiểu thương bán vàng mã tại chợ Hòa Khánh) – cho biết: “Hôm nay còn nghỉ lễ nên nhiều người có thời gian đi mua đồ. Nhiều khách mua đồ nhưng hầu hết là mua đơn giản, vừa tiền như quần áo, dày dép, tiền vàng… chứ không sắm những thứ đắt tiền”.

Chị Hoa (trú quận Liên Chiểu) chia sẻ: “Ngày rằm tháng 7, gia đình chị không cúng mâm cao cỗ đầy nhưng trên bàn thờ phải có trái cây, hoa tươi, và xôi, chè”.

Chợ rằm tháng 7 nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường
Chợ rằm tháng 7 nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường
Các mặt hàng được nhiều người mua là trái cây
Các mặt hàng được nhiều người mua là trái cây
... vàng mã
... vàng mã
Không mâm cao cỗ đầy nhưng nhà nào cũng cúng lễ Vu Lan
Không mâm cao cỗ đầy nhưng nhà nào cũng cúng lễ Vu Lan

Khánh Hồng