Công ty Tâm Hiếu ủng hộ bà con vùng lũ tỉnh Hòa Bình hơn 150 triệu đồng

Chung tay góp sức cùng các hoạt động thiện nguyện trên toàn quốc, vào ngày 28/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tâm Hiếu (Đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm nội địa Nhật Bản có uy tín trên thị trường) đã trao quà ủng hộ cho 02 trường mầm non và 150 hộ dân chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt tại hai xã Mường Chiềng và Đồng Chum của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Trong đó, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tâm Hiếu đã dành tặng 01 suất quà đặc biệt, tài trợ 60 triệu đồng để dựng lại nhà cho gia đình bạn Bùi Văn Tiến – hộ gia đình chịu nhiều thiệt hại và đặc biệt khó khăn trong cơn lũ đầu tháng 10 vừa qua tại huyện Đà Bắc.

Được biết, huyện Đà Bắc là một trong những huyện nghèo, khó khăn của tỉnh Hòa Bình và cơn lũ lịch sử diễn ra từ ngày 9-12/10 vừa qua có tới 11 người bị chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập và 14 xã bị cô lập nhiều ngày. Trong đó hai xã Mường Chiềng, Đồng Chum là hai trong số những xã chịu nhiều thiệt hại nhất. Đặc biệt, xót xa hơn cả là gia đình anh Bùi Văn Tiến vừa bị mất nhà vừa bị mất vợ trong khi anh có tới 3 con nhỏ với cháu bé nhất 4 tháng tuổi và cháu lớn nhất mới 4 tuổi. Bản thân anh Tiến cũng đang mang bệnh tim bẩm sinh và hiện không có nguồn thu nhập do hoa màu đã bị lũ cuốn sạch.

Sau khi nắm được tình hình thiệt hại do mưa lũ tại địa bàn, tập thể CBNV Công ty Tâm Hiếu rất nóng lòng mong muốn hỗ trợ bà con sớm nhất. Nhưng do đường xá bị chia cắt và cô lập nhiều đoạn nên phải đến ngày 28/10 sau khi đã đường đã thông Đoàn từ thiện của Công ty mới về được với bà con nơi đây. Riêng về trường hợp của hộ gia đình anh Bùi Văn Tiến, Công ty Tâm Hiếu dự kiến sẽ trao quà cho anh Tiến tại địa bàn xã Mường Chiềng, nơi anh sinh sống. Tuy nhiên, do con anh là cháu bé nhất 4 tháng tuổi đang phải điều trị viêm phổi tại bệnh viện Huyện nên Đoàn đã trao quà cho anh Tiến ngay tại trụ sở UBND Huyện Đà Bắc.

Gặp gỡ và trao quà trong ít phút ngắn ngủi song ai nấy cũng xót xa với anh Tiến bởi vóc dáng anh quá nhỏ bé, ốm yếu và đôi mắt trĩu nặng âu lo. Mong sao anh sớm vượt qua cơn hoạn nạn để có thể chăm nuôi các con được mạnh khỏe.

Ông Dương Ngọc Thạch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tâm Hiếu trao quà tài trợ 60.000.000đ hỗ trợ kinh phí xây nhà cho anh Bùi Văn Tiến trước sự chứng kiến của Bà Bùi Thị Hiệu – Phó Chủ tịch UBND cùng các cán bộ Huyện Đà Bắc.
Ông Dương Ngọc Thạch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tâm Hiếu trao quà tài trợ 60.000.000đ hỗ trợ kinh phí xây nhà cho anh Bùi Văn Tiến trước sự chứng kiến của Bà Bùi Thị Hiệu – Phó Chủ tịch UBND cùng các cán bộ Huyện Đà Bắc.

Sau khi trao quà cho anh Tiến, Đoàn thiện nguyện tiếp tục tiến sâu vào hai xã Mường Chiềng và Đồng Chum. Và tuy đã thông đường nhưng vẫn còn nhiều đoạn sạt lở khiến đường hẹp, hiểm trở và khó đi. Xung quanh hai bên đường, trên nương ruộng, dưới con suối vẫn còn nhiều vết tích do lũ để lại. Đó là những ngôi nhà bị sạt lở, là bùn đất phủ đầy từng gốc lúa, là bên bờ suối với rác rưởi bám đầy trên những thân cây cao chừng 1,2m. Vậy mới thấy cuộc sống bà con nơi đây ngày thường đã khốn khó thì khi lũ về thì sức tàn phá quả thực rất khủng khiếp. Song với quyết tâm cao nhất, với sự đồng lòng đồng sức, Đoàn thiện nguyện của Công ty Tâm Hiếu cũng đã cố gắng hết sức và đến nơi an toàn, trao tận tay những phần quà ý nghĩa nhất cho bà con hai xã Mường Chiềng và Đồng Chum.

Công ty Tâm Hiếu ủng hộ bà con vùng lũ tỉnh Hòa Bình hơn 150 triệu đồng - 2
Nhiều đoạn đường di chuyển rất khó khăn cần sự giúp sức của tập thể các anh chị em Công ty Tâm Hiếu
Nhiều đoạn đường di chuyển rất khó khăn cần sự giúp sức của tập thể các anh chị em Công ty Tâm Hiếu
Công ty Tâm Hiếu ủng hộ bà con vùng lũ tỉnh Hòa Bình hơn 150 triệu đồng - 4
Trao quà cho bà con, thay mặt tập thể Cán bộ nhân viên Công ty Tâm Hiếu, ông Dương Ngọc Thạch – Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Nghe tin về tình hình thiệt hại của bà con, cán bộ nhân viên Công ty Tâm Hiếu rất cảm thương. Và ngày hôm nay với những phần quà thiết thực, Công ty Tâm Hiếu không mong gì hơn là chúc bà con thật nhiều sức khỏe, sớm ổn định sản xuất trở lại cuộc sống an yên”.
Trao quà cho bà con, thay mặt tập thể Cán bộ nhân viên Công ty Tâm Hiếu, ông Dương Ngọc Thạch – Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Nghe tin về tình hình thiệt hại của bà con, cán bộ nhân viên Công ty Tâm Hiếu rất cảm thương. Và ngày hôm nay với những phần quà thiết thực, Công ty Tâm Hiếu không mong gì hơn là chúc bà con thật nhiều sức khỏe, sớm ổn định sản xuất trở lại cuộc sống an yên”.