Chung tay xử lý lốp xe phế thải để đẩy lùi dịch sốt xuất huyết

Ô tô ngày càng trở thành một phương tiện thiết yếu đối với người Việt Nam. Năm 2016, thị trường ô tô Việt Nam lập kỷ lục về lượng xe bán ra, đạt 304.427 chiếc; tức là mỗi ngày có khoảng 834 xe ô tô đến tay người tiêu dùng. Tỷ lệ thuận với xu hướng đó, số lượng lốp xe ô tô cũ đang không ngừng tăng nhanh mỗi năm do nhu cầu bảo trì xe của người dùng.

Tuy vậy, những chiếc lốp phế thải tưởng chừng như vô tội vạ này lại trở thành một cơ hội làm giàu cho người dân. Lốp còn sử dụng được sẽ dành để bán lại cho các xe tải công trường, lốp cũ hơn nữa thì được đem “xẻ thịt” làm thành dép lốp hoặc tước bố chỉ. Nhờ thế mà những bãi thu gom lốp phế thải lộ thiên cứ ngày một nhiều lên.

Vậy nhưng, dưới thời tiết nóng ẩm, mưa nắng thất thường thì những bãi lốp xe này trở thành một môi trường lý tưởng cho muỗi đẻ trứng và nhiều bọ gậy, lăng quăng sinh sôi phát triển, khiến cho mầm bệnh sốt xuất huyết bị lây lan nhanh. Trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước đã ghi nhận 80.555 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó đã có 24 ca tử vong và con số này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Những bãi lốp phế thải nếu không được dọn dẹp và phun thuốc diệt muỗi thì sẽ trở thành môi trường lý tưởng để mầm bệnh sốt xuất hiện sản sinh và phát triển nhanh chóng
Những bãi lốp phế thải nếu không được dọn dẹp và phun thuốc diệt muỗi thì sẽ trở thành môi trường lý tưởng để mầm bệnh sốt xuất hiện sản sinh và phát triển nhanh chóng

Dập dịch phải dập tận gốc. Tuy nhiên làm sao để có thể xử lý triệt để những mầm gây bệnh như những bãi lốp phế thải này đã và đang là một bài toán nan giải cần có sự chung tay phối hợp giữa Chính phủ - Doanh nghiệp - Người dân để giải quyết.

Trước tình hình đó, Công ty TNHH Bridgestone Việt Nam trở thành doanh nghiệp tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng đưa ra biện pháp thiết thực nhằm giải quyết vấn đề nhức nhối trên thông qua chương trình “Xử lý lốp thải - Đẩy tan ổ dịch”. Việc làm này của Công ty TNHH Bridgestone Việt Nam hứa hẹn sẽ khích lệ, động viên các doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay hành động để thiết lập môi trường lành mạnh cho cộng đồng.


Bridgestone Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong đưa ra hành động thiết thực nhằm giải quyết vấn nạn “lốp phế thải” - 1 trong những nguồn ủ và lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết

Bridgestone Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong đưa ra hành động thiết thực nhằm giải quyết vấn nạn “lốp phế thải” - 1 trong những nguồn ủ và lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết

“Xử lý lốp thải - Đẩy tan ổ dịch” là một chương trình thiết thực nhằm đẩy lùi dịch sốt xuất huyết thông qua việc tăng cường thêm hai địa điểm thu gom và tái chế lốp xe phế thải tại kho lốp Bích Thư (Hà Nội) và Hoàng Lĩnh (An Giang). Việc thu gom lốp phế thải không chỉ giúp giải quyết và tái chế các bãi lốp phế thải – nơi phát sinh mầm bệnh sốt xuất huyết – mà còn hướng đến việc bảo vệ môi trường, tiêu diệt và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bao gồm các 3 hoạt động chính:

1. Tiêu diệt mầm bệnh: Tổ chức phát quang, dọn dẹp vệ sinh các khu vực từng là bãi lốp phế thải

2. Ngăn ngừa phát tán:

- Tiến hành phun thuốc diệt muỗi xung quanh các khu vực bãi lốp phế thải

- Tặng 8 máy phun thuốc diệt muỗi

- Tài trợ toàn bộ chi phí sử dụng thuốc diệt muỗi trong 01 năm

3. Hỗ trợ khắc phục: Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị sốt xuất huyết, mỗi phần quà có tổng giá trị lên tới 2.000.000 đồng.

Các khu vực xung quanh bãi thu gom lốp phế thải được phát quang sạch sẽ và phun thuốc xịt muỗi nhằm diệt trừ mầm bệnh
Các khu vực xung quanh bãi thu gom lốp phế thải được phát quang sạch sẽ và phun thuốc xịt muỗi nhằm diệt trừ mầm bệnh
Bridgestone tài trợ 1 năm sử dụng thuốc diệt muỗi cho phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai để ngăn ngừa mầm bệnh tiếp tục phát tán
Bridgestone tài trợ 1 năm sử dụng thuốc diệt muỗi cho phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai để ngăn ngừa mầm bệnh tiếp tục phát tán

Trong chương trình, đại diện Bridgestone Việt Nam đã tới thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hoàng Mai

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình “Xử lý lốp thải - Đẩy tan ổ dịch”, Bà Dương An Giang, Tổng quản lý cấp cao Công ty TNHH Lốp xe Bridgestone Việt Nam cho biết: “Tại Bridgestone Việt Nam, chúng tôi luôn cam kết đảm bảo một môi trường trong sạch cho thế hệ hôm nay và mai sau. Một trong những cam kết này là không ngừng củng cố bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thông qua việc hoàn thiện cơ chế hoạt động và thiết kế sản phẩm, và chương trình “Xử lý lốp thải - đẩy tan ổ dịch” chính là cách chúng tôi hiện thực hóa cam kết của mình đối với cộng đồng. Thông qua chương trình, chúng tôi muốn đóng góp một phần công sức để đẩy lùi được dịch bệnh sốt xuất huyết cũng như tìm ra hướng đi mới để xử lý lốp xe phế thải - một loại rác thải công nghiệp vốn còn tồn đọng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và môi trường sống cho người dân Việt Nam”.