"Chủ nhân" màn tung 6000 cuộn giấy cổ vũ U23 Việt Nam gây tranh cãi nói gì?

Khôi Vũ

(Dân trí) - Theo bà Yến, hội cổ động viên đã mua 6.000 cuộn giấy với giá khoảng 18 triệu đồng để tạo nên màn cổ vũ "mãn nhãn cho khán giả".

"Chủ nhân" màn tung 6000 cuộn giấy cổ vũ U23 Việt Nam nói gì?

Mới đây, trên mạng xã hội nảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa về hành động cổ vũ của nhóm cổ động viên trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Cụ thể, tối 8/5, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Philippines, cổ động viên ở khán đài B đã tung hàng ngàn cuộn giấy lên cao, tạo nên "cơn mưa giấy" trắng xóa. Trời mưa làm giấy dính chặt lại trên ghế khán đài, đường piste.

Bà Hoàng Yến, Hội trưởng hội Cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS), người trực tiếp phát động việc thực hiện màn mưa giấy để cổ vũ đội tuyển đã lên tiếng chia sẻ: Mục tiêu của hội cổ động viên là tạo ra màn cổ vũ mãn nhãn cho khán giả. "Chúng tôi đã dành vài ngày trước trận đấu để kêu gọi và chuẩn bị cho màn tifo mưa giấy và tifo đại kỳ 3.000m2, nặng gần 500kg trên sân", bà Yến cho biết.

Theo bà Yến, tifo là từ tiếng Ý dùng để chỉ hoạt động cổ vũ trong một trận bóng đá. "Tifo được các cổ động viên cuồng nhiệt tạo nên với những băng-rôn, poster, hình ảnh tràn ngập màu sắc để cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng yêu thích của mình.

Ở trên thế giới, họ chi cả trăm triệu đồng để làm tifo hoành tráng, dù chỉ xuất hiện lên hình 5 giây", bà Yến nói. "Ban đầu, chúng tôi lên ý tưởng làm tifo mưa giấy trên tất cả khán đài nhưng do không đủ kinh phí nên chỉ tập trung ở khán đài B", bà nói thêm.

Chủ nhân màn tung 6000 cuộn giấy cổ vũ U23 Việt Nam gây tranh cãi nói gì? - 1

Được biết, hội cổ động viên này đã mua 6.000 cuộn giấy với giá khoảng 18 triệu đồng

"Nhiều người chỉ trích chúng tôi cổ vũ không chuyên nghiệp, gây mất vệ sinh, tốn kém... Nhưng thực tế, chúng tôi hoạt động có kế hoạch cụ thể, tất cả vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi muốn tạo hiệu ứng ấn tượng, đẹp mắt, thể hiện tinh thần thể thao của cổ động viên Việt Nam", bà Yến chia sẻ.

Trước ý kiến cho rằng tại sao không sử dụng những dải băng bằng vải hay lụa để còn tận dụng cho lần sau, bà Yến cho biết: Trước đây, hội từng sử dụng băng vải. Hội viên tự đi mua vải đỏ về cắt, may thành những dải rộng 10cm, dài 20 - 30m. Tuy nhiên sau khi tạo hình ảnh trên sân đẹp mắt thì việc thu dọn rất tốn công.

"Trước đây, để thực hiện màn tifo từ dải băng bằng vải, chi phí làm và vận chuyển một tấn vải từ TP HCM ra sân vận động Mỹ Đình là 90 triệu đồng. Khi tung lên cao, hàng chục ngàn cuộn vải bị cuốn vào nhau, mắc vào khe ghế, hàng rào...

Sau khi thực hiện màn tifo, chúng tôi phải mất 10 - 15 phút gỡ rối, cuộn lại dải bằng vải. Sau khi sử dụng chúng tôi thấy dạng này mới tốn kém cả tài chính và thời gian và khó có thể bao phủ rộng khắp khán đài", bà Yến cho hay. "Việc mua, vận chuyển và sử dụng giấy vệ sinh đơn giản, kinh tế hơn. Đáng tiếc là tối 8/5 trời mưa nên giấy bị dính lại", bà nói thêm.

Bà Yến cũng khẳng định, sau trận đấu, 150 hội viên trong hội cùng nhiều bạn bè của họ đã ở lại thu dọn vệ sinh. Cho tới khi sân tắt điện, họ mới rời đi. "Chúng tôi chỉ có tay không, không có dụng cụ công nghiệp nên không thể dọn sạch sẽ hoàn toàn trong đêm đó", bà Yến nói.

Chủ nhân màn tung 6000 cuộn giấy cổ vũ U23 Việt Nam gây tranh cãi nói gì? - 2

Hình ảnh ghi lại tại sân Việt Trì tối 8/5 (Ảnh: Mạnh Quân)

Năm 2014, cổ động viên Bỉ đã ném gần 10.000 cuộn giấy vệ sinh xuống sân để cổ vũ trận đấu giữa hai câu lạc bộ Standard Liege và Anderlecht. Màn cổ vũ khiến gần ba vạn cổ động viên có mặt trên sân hò reo, phấn khích. Tuy nhiên, vì lượng giấy ném xuống quá lớn, phủ kín toàn bộ phần đường biên ngang phía sau cầu môn, trọng tài phải cho lùi giờ bóng lăn để ban tổ chức sân dọn dẹp.

Trước những tranh cãi liên quan màn cổ vũ trên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết: "Hiện có hai luồng thông tin trái chiều về việc cổ động viên ném giấy cuộn xuống sân. Một số ủng hộ hình thức cổ vũ như vậy bởi thế giới cũng có nhiều, trong khi các ý kiến còn lại phản đối.

Tuy nhiên, phải nói là khi các cổ động viên ném giấy cuộn xuống sân, thật không may thời tiết lại không ủng hộ. Trời đổ mưa làm giấy ướt, bám chặt vào mặt sàn khán đài, đường piste, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường".

Ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết dù hình thức cổ vũ trên tạo hiệu ứng nhưng sẽ không được phép tái diễn ở những trận đấu tới trên sân Việt Trì.

"Sau khi tham khảo một số ý kiến từ Ban tổ chức, chúng tôi quyết định không khuyến khích các CĐV ném giấy cuộn như trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines.

Các CĐV có thể cổ vũ bằng hình thức khác như sóng người, âm thanh, băng rôn… Màn tung giấy không được tái diễn nữa, bởi dù có cổ vũ đẹp nhưng lại làm ảnh hưởng tới môi trường và các lực lượng khác.

Tôi tin các CĐV sẽ tự giác không mang giấy cuộn vào. Ngoài ra, BTC cũng sẽ kiểm soát và có khuyến cáo, bố trí biển "không xả rác" ra sân. Các CĐV sẽ không ném giấy cuộn trong những trận đấu tới", ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết.