Choáng với viên kim cương “khổng lồ” trị giá 70 triệu USD

(Dân trí) - Một phiên đấu giá đặc biệt sẽ được tổ chức trong tháng 6 tới để tìm chủ nhân cho viên kim cương Lesedi la Rona “khổng lồ” to bằng quả bóng tennis. Giới đầu cơ tin rằng viên kim cương này sẽ được bán với giá đắt nhất từ trước đến nay, trên 70 triệu USD.


Viên kim cương lớn nhất được phát hiện trong hơn 100 năm qua

Viên kim cương lớn nhất được phát hiện trong hơn 100 năm qua

Lesedi la Rona là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy trong vòng hơn 100 năm qua. Tập đoàn khai thác kim cương Lucara (Canada) đã phát hiện ra viên kim cương này tại một mỏ vàng ở Botswana hồi tháng 11 năm ngoái.

Kích thước của viên kim cương to bằng quả bóng tennis, nặng 1.209 carat, và được cho là viên kim cương chất lượng nhất, nặng nhất và lớn nhất trên thế giới kể từ năm 1905 tới nay.

Viên kim cương Lesedi la Rona lớn đến nỗi không đặt vừa vào bất kỳ máy quét truyền thống nào để xác định được giá trị của nó. Giới chuyên gia đã mất nhiều tháng để ước lượng được giá trị của “viên đá quý” này.


Viên kim cương lớn nhất thế giới sẽ được bán đấu giá trong tháng 6 tới.

Viên kim cương lớn nhất thế giới sẽ được bán đấu giá trong tháng 6 tới.

Công ty đấu giá Sotheby cho biết tên gọi viên kim cương Lesedi la Rona có nghĩa là “ánh sáng” theo tiếng Botswana, như thể hiện sự “trong sáng, tinh khiết đến kỳ lạ”

Nếu viên kim cương này được bán đúng như giá dự đoán thì nó sẽ lập kỷ lục viên kim cương bán đắt nhất mọi thời đại, lên đến 70 triệu USD.

Kỷ lục hiện nay thuộc về viên kim cương xanh Blue Moon Diamon nặng 12.03 carat được mua bởi tỷ phú Trung Quốc Josseph Lau từ năm ngoái với giá 48,5 triệu USD.

Công ty đấu giá Sotheby dự định sẽ bán đấu giá Lesedi la Rona tại London vào ngày 29/6. Tuy nhiên, các bậc đại gia, quý tộc có thể xem trước viên kim cương này tại New York vào ngày 7/5, và tại London từ ngày 18/6 đến 28/6.

Khôi Linh