Chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội "ken đặc" người ngày cuối năm

(Dân trí) - Những ngày cận Tết Nguyên đán, chợ hoa Hàng Lược lại trở nên vô cùng tấp nập, nhộn nhịp. Dù có bận rộn đến mấy, ai cũng cố dành ra chút thời gian để được hòa mình giữa dòng người đông đúc và cảm nhận hương vị Tết truyền thống.

Đã thành thông lệ, cứ vào cuối năm, chợ hoa trên phố Hàng Lược lại trở thành điểm hẹn của người dân Thủ đô. Mỗi năm, chợ chỉ họp duy nhất 1 phiên, kéo dài từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết. Chợ bắt đầu hình thành từ đầu thế kỷ XX cho đến nay và được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội.
Đã thành thông lệ, cứ vào cuối năm, chợ hoa trên phố Hàng Lược lại trở thành điểm hẹn của người dân Thủ đô. Mỗi năm, chợ chỉ họp duy nhất 1 phiên, kéo dài từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết. Chợ bắt đầu hình thành từ đầu thế kỷ XX cho đến nay và được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội.

Mặc cho sự xuất hiện của biết bao phiên chợ khác vào dịp Tết, nhưng phiên chợ ở góc phố cổ vẫn có một sức hút đặc biệt. Có người đến đây không phải để mua bán mà chỉ muốn du xuân, tận hưởng không khí tập nập, rộn ràng chỉ thấy ở một thời khắc đặc biệt trong năm.
Mặc cho sự xuất hiện của biết bao phiên chợ khác vào dịp Tết, nhưng phiên chợ ở góc phố cổ vẫn có một sức hút đặc biệt. Có người đến đây không phải để mua bán mà chỉ muốn du xuân, tận hưởng không khí tập nập, rộn ràng chỉ thấy ở một thời khắc đặc biệt trong năm.

Chợ hoa diễn ra trên các phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi, kéo dài tới cả phố Hàng Đồng, Hàng Mã. Ngay từ sớm, dòng người từ khắp nơi liên tục đổ về khiến mọi ngả đường trở nên chật cứng.
Chợ hoa diễn ra trên các phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi, kéo dài tới cả phố Hàng Đồng, Hàng Mã. Ngay từ sớm, dòng người từ khắp nơi liên tục đổ về khiến mọi ngả đường trở nên chật cứng.

Chợ tấp nập, đông vui nhất vào khoảng 10 giờ sáng cho đến chiều muộn.
Chợ tấp nập, đông vui nhất vào khoảng 10 giờ sáng cho đến chiều muộn.

Chợ tràn ngập màu sắc của đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm... Người Hà Nội có thể thỏa thích ngắm nghía, cân nhắc trước khi quyết định “rước xuân” về nhà.
Chợ tràn ngập màu sắc của đào Nhật Tân, quất Tứ Liên và đủ loại cây hoa, vật phẩm... Người Hà Nội có thể thỏa thích ngắm nghía, cân nhắc trước khi quyết định “rước xuân” về nhà.

Chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội "ken đặc" người ngày cuối năm - 6
Bất cứ ai đến chợ cũng có thể cảm nhận mùa xuân đã về trên khắp các ngõ ngách, trên nụ cười của trẻ thơ và trong sự háo hức của mỗi người.
Bất cứ ai đến chợ cũng có thể cảm nhận mùa xuân đã về trên khắp các ngõ ngách, trên nụ cười của trẻ thơ và trong sự háo hức của mỗi người.

Năm nay, chợ hoa Hàng Lược xuất hiện nhiều loại cây độc, lạ khiến khách tham quan tò mò và thích thú. Theo khảo sát, những cây phất lộc, cây tiền tài hay chậu quất nhỏ được tạo hình đẹp mắt vẫn là mặt hàng hút khách.
Năm nay, chợ hoa Hàng Lược xuất hiện nhiều loại cây độc, lạ khiến khách tham quan tò mò và thích thú. Theo khảo sát, những cây phất lộc, cây tiền tài hay chậu quất nhỏ được tạo hình đẹp mắt vẫn là mặt hàng hút khách.

Ngoài ra, gian hàng bán chậu nấm linh chi bonsai cũng liên tục có người hỏi mua. Mỗi chậu nấm đều được thiết kế theo phong cách riêng và mang ý nghĩa khác nhau. Người bán hàng ở đây cho biết, tiền tài, may mắn và sức khỏe là những ý nghĩa mà nấm linh chi bonsai sẽ mang đến cho gia chủ. Giá bán mỗi chậu dao động từ 600.000 đồng – 5 triệu đồng.
Ngoài ra, gian hàng bán chậu nấm linh chi bonsai cũng liên tục có người hỏi mua. Mỗi chậu nấm đều được thiết kế theo phong cách riêng và mang ý nghĩa khác nhau. Người bán hàng ở đây cho biết, tiền tài, may mắn và sức khỏe là những ý nghĩa mà nấm linh chi bonsai sẽ mang đến cho gia chủ. Giá bán mỗi chậu dao động từ 600.000 đồng – 5 triệu đồng.

Chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội "ken đặc" người ngày cuối năm - 10
Đây không chỉ là dịp mua sắm Tết mà còn là cơ hội cho các gia đình du xuân ngắm cảnh, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.
Đây không chỉ là dịp mua sắm Tết mà còn là cơ hội cho các gia đình du xuân ngắm cảnh, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả.

Phiên chợ hoa Hàng Lược là nét văn hóa đẹp của Hà Nội nên thu hút khá nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, chụp hình. Không ít người hỏi mua cây cảnh, đồ vật trang trí hoặc tỏ ra thích thú khi được nếm thử vài món đặc sản truyền thống.
Phiên chợ hoa Hàng Lược là nét văn hóa đẹp của Hà Nội nên thu hút khá nhiều du khách nước ngoài đến tham quan, chụp hình. Không ít người hỏi mua cây cảnh, đồ vật trang trí hoặc tỏ ra thích thú khi được nếm thử vài món đặc sản truyền thống.

Các bạn trẻ xúng xính trong tà áo dài, vội vã lưu lại khoảnh khắc trên con phố rực rỡ sắc xuân. Đây cũng là dịp cho người yêu nhiếp ảnh thỏa thích sáng tạo nghệ thuật.
Các bạn trẻ xúng xính trong tà áo dài, vội vã lưu lại khoảnh khắc trên con phố rực rỡ sắc xuân. Đây cũng là dịp cho người yêu nhiếp ảnh thỏa thích sáng tạo nghệ thuật.

Khách tham quan có thể kết hợp tham quan chợ đổ cổ hay mua sắm đồ trang trí, phong bao lì xì tại phố Hàng Rươi, Hàng Mã...
Khách tham quan có thể kết hợp tham quan chợ đổ cổ hay mua sắm đồ trang trí, phong bao lì xì tại phố Hàng Rươi, Hàng Mã...

2 “cụ” mai khủng được ra giá gần 5 tỷ đồng ở Sài Gòn

Hoàng Ngọc