Bị tố phát tán mùi hôi, nhóm cứu hộ chó mèo "cầu cứu" vì phải chuyển nhà

Minh Nhân

(Dân trí) - Một nhóm cứu hộ chó, mèo ở Hà Nội khẳng định không gây tiếng ồn và phát tán mùi hôi, nhưng bị người dân phản ánh, kiến nghị buộc phải di dời trong vòng 20 ngày.

Ngày 13/7, một nhóm cứu hộ chó, mèo ở Hà Nội đăng bài lên trang mạng xã hội, "kêu cứu" vì bị phường yêu cầu chuyển nhà trong vòng 20 ngày, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Lê Việt Hà (30 tuổi), một trong những người thuê nhà, cho biết nhóm thuê và chuyển thú cưng, thiết bị… đến ngõ 374 Âu Cơ (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) vào ngày 23/5.

Đây là nơi chăm sóc khoảng 100 chó, mèo già, bị liệt; trong đó hơn 10 chú chó. Ngoài ra, nhóm có một địa điểm khác chăm sóc những con vật khỏe mạnh, nằm cách xa khu dân cư.

"Ngày 29/5, chúng tôi nhận được thông báo của UBND phường yêu cầu phải chuyển nhà trong 20 ngày, do 22 hộ dân phản ánh nhóm gây tiếng ồn và phát tán mùi hôi", chị Hà nói.

Về vấn đề này, chị cho hay nhà đã được bổ sung lưới ngăn mùi, máy lọc không khí, máy xông tinh dầu, nên hầu như không phát tán mùi hôi ra bên ngoài. Chó, mèo tại đây đều bị liệt, hạn chế vận động, do đó không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Bị tố phát tán mùi hôi, nhóm cứu hộ chó mèo cầu cứu vì phải chuyển nhà - 1

Nhóm cứu hộ hiện chăm sóc khoảng 100 chó, mèo già, bị liệt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về sau, đội cứu hộ nhận được thêm 4 thông báo từ chính quyền địa phương, gần nhất là ngày 10/7, tiếp tục yêu cầu di dời trong 20 ngày.

Ngày 13/7, chị Hà đã làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND phường Nhật Tân. Trong đơn, chị cho rằng việc phường gọi họ là "cơ sở thu gom chó, mèo là không có căn cứ".

"Chúng tôi không kinh doanh, giết mổ, không nhân giống, không thu gom động vật. Chúng tôi chỉ cứu trợ thú cưng bị bỏ rơi, bị liệt trên tinh thần thiện nguyện, tư cách cá nhân, không nhằm mục đích kinh doanh", trích nội dung đơn khiếu nại.

Chị cho biết nhóm được thành lập vào tháng 5/2013 khi tình cờ cứu và nuôi một chú mèo. Sau đó, chị cùng một số bạn bè lập đội cứu hộ với mong muốn cứu trợ thú cưng bị bỏ rơi, tai nạn và tìm chủ mới.

Để duy trì hoạt động của nhóm trong 10 năm qua, các thành viên tự bỏ tiền cá nhân hoặc bán hàng gây quỹ từ thiện.  

Bị tố phát tán mùi hôi, nhóm cứu hộ chó mèo cầu cứu vì phải chuyển nhà - 2

Đội cứu hộ chó, mèo được thành lập từ tháng 5/2013 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chúng tôi cam kết không ảnh hưởng đến môi trường và người dân xung quanh. Đã có rất nhiều người đến và đồng quan điểm nhà chung không gây tiếng ồn và mùi hôi như nội dung phản ánh. Chúng tôi luôn rộng mở đón mọi người đến trực tiếp nắm bắt thực tế hiện tại.

Khi phát triển hơn, chúng tôi sẽ tìm khu đất rộng để xây dựng nhà chung thay vì phải đi thuê, sửa sang rất tốn kém", đại diện đội cứu hộ bày tỏ. 

Bị tố phát tán mùi hôi, nhóm cứu hộ chó mèo cầu cứu vì phải chuyển nhà - 3

Nhóm hy vọng được tạo điều kiện tiếp tục hoạt động cứu hộ chó, mèo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, việc làm của đội cứu hộ chó, mèo là hoạt động tốt, nhân đạo, nhưng do sát khu dân cư đã ít nhiều ảnh hưởng đến cộng đồng.

"Cư dân phản ánh việc nuôi nhốt nhiều gây tiếng ồn và ảnh hưởng môi trường xung quanh. Phường báo cáo đã lập biên bản hồ sơ, vận động đơn vị di dời để không ảnh hưởng người dân", lãnh đạo UBND quận Tây Hồ thông tin.