Băng tan chảy làm lộ ra thi thể của nhà leo núi mất tích gần 40 năm trước

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sông băng Theodul gần núi Matterhorn, Thụy Sĩ, tan chảy, làm lộ ra thi thể của nhà leo núi người Đức được cho là đã mất tích từ năm 1986.

Thi thể của một nhà leo núi cùng vài vật dụng đi kèm bất ngờ được tìm thấy ở khu vực sông băng Theodul gần núi Matterhorn, Thụy Sĩ. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu dẫn tới sự tan chảy của các sông băng, làm lộ ra thi thể của người mất tích được cho là "biến mất không dấu vết" đã lâu.

Sau khi những người leo núi đi bộ dọc theo sông Theodul phát hiện ra, họ đã báo lại với cảnh sát khu vực.  

Băng tan chảy làm lộ ra thi thể của nhà leo núi mất tích gần 40 năm trước - 1
Một vài món đồ cá nhân trong đó có chiếc giày chuyên dụng được cho là của nạn nhân lộ diện trên mặt băng (Ảnh: News).

"Từ kết quả phân tích pháp y tại bệnh viện Valais cho phép các chuyên gia liên kết với vụ mất tích xảy ra năm 1986. Danh tính của nạn nhân được xác nhận là một người leo núi người nước ngoài, bị mất tích khi tới khu vực này", đại diện cảnh sát địa phương cho biết.

Vào tháng 9/1986, một nhà leo núi người Đức 38 tuổi (thời điểm đó), được thông báo mất tích sau khi không trở về sau chuyến leo núi.

Ngoài ra, phía cảnh sát còn công bố bức ảnh tại hiện trường, gồm chiếc giày chuyên dụng dùng để đi bộ đường dài có dây buộc màu đỏ nhô ra khỏi tuyết, cùng một vài đồ vật cá nhân được cho là của nạn nhân. Tuy nhiên danh tính cụ thể của nạn nhân cũng như lý do tử vong không được tiết lộ.

Băng tan chảy làm lộ ra thi thể của nhà leo núi mất tích gần 40 năm trước - 2

Các sông băng trên dãy Alps ở châu Âu đang tan chảy nhanh do biến đổi khí hậu (Ảnh: RTE).

"Sông băng tan chảy làm lộ ra những chi tiết, qua đó sáng tỏ nhiều vụ việc liên quan tới các nhà leo núi bị mất tích từ vài thập kỷ trước", đại diện cảnh sát cho biết thêm.

Theo các chuyên gia, năm 2022, các sông băng ở Thụy Sĩ đã ghi nhận tốc độ tan chảy "tồi tệ nhất" trong vòng một thế kỷ trở lại đây. Chúng mất 6% khối lượng còn lại - gần gấp đôi kỷ lục trước đó vào năm 2003.

Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề được thế giới quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Mới đây, các chuyên gia cho biết, tháng 7/2023 đang trên đà trở thành "tháng nóng nhất hành tinh trong vòng 120.000 năm trở lại đây".

Băng tan chảy làm lộ ra thi thể của nhà leo núi mất tích gần 40 năm trước (Video: Nguồn Reuters).

"Sông băng tan chảy do biến đổi khí hậu sẽ làm lộ ra nhiều thứ từng bị chôn vùi dưới lớp băng tuyết. Hiện tất cả các sông băng trên dãy Alps ở châu Âu đều trong tình trạng tan chảy rất nhanh", chuyên gia Lindsey Nicholson, nhà nghiên cứu về sông băng tại Đại học Innsbruck, Áo, cho biết.

Năm 2015, thi thể của hai nhà leo núi trẻ tuổi người Nhật Bản bị mất tích trên núi Matterhorn (Thụy Sĩ) trong trận bão tuyết xảy ra năm 1970, cũng được tìm thấy. Danh tính của họ được xác nhận thông qua xét nghiệm ADN của người thân.