15 sự thật thú vị về… bao cao su

(Dân trí) - Có nhiều điều chúng ta đã biết về bao cao su như khả năng phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, ngừa thai, các loại bao cao su, màu sắc, độ dày mỏng của nó. Thế nhưng có những sự thật về bao cao su có thể khiến bạn ngỡ ngàng đầy thích thú.

1. Bao cao su từng được tái sử dụng

Vào đầu những năm 1600, bao cao su có nguồn gốc từ động vật đã được giới thiệu đến công chúng chỉ với duy nhất một mức giá, bằng với 3 tháng thu nhập của một gái mại dâm Mỹ. Vì vậy, bao cao su đã được sử dụng đi sửa dụng lại nhiều lần. Cho đến khoảng năm 1844, khi Charles Goodyear và Thomas Hancock bắt đầu sản xuất hàng loạt bao cao su giá rẻ thì tình trạng tái sử dụng mới được chấm dứt.

2. Bao cao su có tuổi thọ trung bình là bốn năm

Nếu chúng được giữ trong điều kiện mát và khô; tất nhiên không bị gấp trong ví của bạn hay mắc kẹt vào túi sau quần jean.

15 sự thật thú vị về… bao cao su - 1

3. Bao cao su từng được sử dụng chỉ để che đầu “cậu nhỏ”

Bao cao su đã từng được sử dụng chỉ để che bao quy đầu của nam giới, và chúng thường được làm từ các bộ phận của động vật. Vào trước thế kỷ 15 ở Trung Quốc, những mảnh nhỏ của lụa ngâm dầu được đặt trên đầu dương vật. Trong khi đó, các chàng trai Nhật Bản lại chưng diện mũ cho “cậu nhỏ” làm từ mai rùa.

4. Bao cao su khiến quan hệ tình dục an toàn gấp 10.000 lần

Con số này dựa trên khả năng phòng chống HIV khi sử dụng bao cao su

5. Bao cao su Durex là nhà phát minh ra mủ cao su

Một trăm năm trước đây doanh nghiệp này có tên gọi là Công ty Cao su London, và nó đã phát minh ra mủ cao su trong năm 1920.

6. Không bao giờ dùng 2 bao cao su cùng lúc

Việc đeo 2 bao cao su lồng vào nhau không giúp tăng tính bảo vệ mà còn khiến cho chúng dễ bị rách hơn.

15 sự thật thú vị về… bao cao su - 2

7. Bao cao su sử dụng trong thế vận hội Olympic

Mười sáu năm trước tại Thế vận hội mùa hè Sydney, 6.582 vận động viên nam được “vũ trang” với 70.000 bao cao su. Khi các cuộc thi bắt đầu diễn ra, một đề nghị khẩn cấp yêu cầu cung cấp thêm 20.000 bao nữa. Đến năm 2014, các vận động viên trong Thế vận hội Sochi đã được phân phát 100.000 bao cao su . Tương đương mỗi vận động viên sử dụng gần 35 bao cao su.

8. Đã có một thời gian, bao cao su được bán theo đơn của bác sĩ

Đã có thời gian bạn cần phải có đơn kê của bác sĩ mới được mua bao cao su. Việc này khiến người mua thấy khá xấu hổ, đặc biệt là phụ nữ. May mắn thay, mọi việc đã trở nên phổ biến hơn khi một máy bán bao cao su tự động ra đời vào năm 1928.

9. Bao cao su không ảnh hưởng đến khoái cảm của phụ nữ ...

Hầu hết việc nam giới sử dụng bao cao su hay không không ảnh hưởng đến cực khoái của nữ giới, theo một nghiên cứu của Debby Hebernick, Tiến sĩ và là nhà khoa học của Đại học Indiana.

15 sự thật thú vị về… bao cao su - 3

10. Đức Quốc xã đã tiếp quản một nhà máy sản xuất bao cao su trong Thế chiến II

Julius Fromm đã xây dựng một đế chế bao cao su vào năm 1931 tại Đức, sản xuất hơn 50 triệu bao cao su bán ra mỗi năm. Fromm thực chất là một người Do Thái, ông đã nhận ra sự hằn học của quân đội Đức đối với người Do thái nên đã chuyển đến London vào năm 1938. Đức quốc xã ngay lập tức chiếm cơ sở kinh doanh của ông. Fromm luôn hy vọng được trở về Đức và giành lại quyền kiểm soát doanh nghiệp sản xuất bao cao su của mình; Tuy nhiên, ông qua đời tại London chỉ ba ngày sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II.

11. Trước thời kì bùng nổ bao cao su, mọi phương pháp tránh thai kì dị được áp dụng

Phụ nữ đã thử tất cả các phương pháp phòng ngừa quái dị như uống thủy ngân hoặc chì, ngâm miếng bọt biển vào nước chanh trước khi chèn chúng vào âm đạo, đeo bóng vào chân, đổ Coca-Cola vào đáy quần lót và thậm chí nhét cả… phân cá sấu vào âm đạo.

12. Có hàng chục lợi ích của bao cao su

Bao cao su cung cấp vô số các mẹo vặt như chứa nước, bảo vệ diêm, làm súng cao su và găng tay cao su. Chúng còn có những tác dụng khiến bạn kinh ngạc như chống thấm mái nhà, sửa đường xá, trị mụn và buôn thuốc phiện.

15 sự thật thú vị về… bao cao su - 4

13. Chất lượng bao cao su được kiểm soát bằng điện

Để kiểm tra các lỗ hổng và vết xước, các nhà máy cho dòng điện chạy qua bao cao su.

14. ... và liên quan đến việc kiểm tra bằng "mô hình"

Bao cao su trước khi đưa ra tiêu thụ không chỉ được kiểm tra bằng điện mà còn trải qua nhiều việc kiểm tra khác như kiểm tra sức mạnh tổng thể, khả năng bị rách, độ co giãn… chúng phải được kiểm tra trong nước, không khí và thậm chí bằng cả một dương vật giả.

15. Có nhiều kỉ lục được lập với bao cao su

Thế giới sáng tạo ra rất nhiều các kỉ lục lập với bao cao su như kỉ lục xếp chồng các bao cao su lên đầu hay kỉ lục dùng mũi hít vào để giữ bao cao su lâu rơi nhất.

Thảo Nguyên (Tổng hợp)