Thanh Hằng tham gia phổ biến người dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Vấn đề đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn hiện nay đang là 1 vấn đề đáng chú ý do lượng người dân thực hiện việc này vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân nào ngăn trở họ đội mũ bảo hiểm?

Những trở ngại… khó ngờ!

Tại Việt Nam hiện nay, phương tiện lưu thông chủ yếu của người dân vẫn là xe máy. Tai nạn giao thông liên quan đến xe máy vẫn chiếm con số cao nhất 70%, trên 30,000 trường hợp tai nạn giao thông đường bộ hàng năm. Trong đó, có 30% chấn thương sọ nãů dẫn đến tử vong. Để đẩy lùi con số thương vong đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã khuyến cáo tầm quan trọng của đội mũ bảo hiểm và khuyến khích các nước thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Mũ bảo hiểm giúp giảm chấn thươnŧ nặng do tai nạn giao thông đến  69% và giảm khả năng tử vong đến 42%. Quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy đã được áp dụng tại Việt Nam từ năm 2007 đến nay và được đa số người tham gia giao thông chấp hành.ļ/p>

Thanh Hằng tham gia phổ biến người dân đội mũ bảo hiểm đạt
chuẩn

Thanh Hằng tham gia phổ biến người dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có những người trẻ không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, hoàn toàn không có khả năng bảo vệ khi tham gia giao thông. Đứng trước vấn đề này, BệnhĠViện Da Liễu Trung Ương đã tham gia hỗ trợ chiến dịch Toàn Dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn bằng việc tìm hiểu nguyên nhân từ góc độ Y Học – Da Liễu, cũng như đưa những giải pháp đề nghị để người dân có thể thực hiện việc đội mũ bảo hiểm chất lượng, mang Ŭại an toàn cho bản thân và người thân khi tham gia giao thông. Kết quả khảo sát chỉ ra những sự thật…. “khó ngờ”.

Tháo gỡ khúc mắc để khuyến khích người dân đội mũ Bảo Hiểm đạt chuẩn

Theů quan sát của Viện Da Liễu, những nguyên nhân thường khiến người dân ngần ngại đội mũ bảo hiểm chất lượng là lý do về thẩm mỹ và các vấn đề về da đầu (mẩn ngứa, gàu…). Theo góc độ da liễu học, mũ bảo hiểm chất lượng thường nặng và kín hơi hơn các mũ kéŭ chất lượng; kết hợp với khí hậu nóng ẩm của nước ta, làm cho da đầu thường xuyên ướt mồ hơi và bã nhờn, tạo nên một môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn, vi nấm trên da đầu hoạt động, phát triển mạnh, khiến da đầu bị ngứa ngáy và có hiện tượng bong tŲóc da đầu mà ta thường gọi là gàu.


Thanh Hằng tham gia phổ biến người dân đội mũ bảo hiểm đạt
chuẩn

Thanh niên hào hứng tham gia chiến dịch nâng cao nhận thức người dân đội mũ bảo hiểm chất lượng do Ủy Ban An Toàn Giao Thông phát động

Đầu tháng 8 vừa qua, Viện đã hoàn thành cuộc khảo sát “ Tìm hiểu về các vấn đề da đầu và mối liên hệ giữa bệnh da đầu và mũ bảo hiểm”. Kết quả nghiên cứu cho thấy 91.1% người thường xuyên đội mũ bảo hiểm đều có biểu hiện bệnh da đầu. Ŕrong đó, gàu là bệnh da đầu phổ biến, chiếm 36.7% các trường hợp mắc bệnh da đầu. Phân tích các trường hợp bị gàu này, chúng tôi nhận thấy đội mũ bảo hiểm thường xuyên là một trong những nguyên nhân chính gây ra gàu, chiếm 33% trường hợp bị gàu, gây mẩŮ ngứa, khó chịu. Chính cảm giác khó chịu và việc bị gàu gây mất tự tin khi giao tiếp đó là một trong những nguyên nhân lớn khiến người dân ngần ngại đội mũ bảo hiểm chất lượng.

Cảnh sát giao thông cũng tham gia vào chiến dịch lần này

Cảnh sát giao thông cũng tham gia vào chiến dịch lần này

Thay vì nói không với mũ bảo hiểm an toàn rồi chuốc lấy nguy hiểm cho bản thân và người thân, người Ťân có thể khắc phục vấn đề khó chịu về da đầu này. Nên thường xuyên vệ sinh miếng lót mũ bảo hiểm ít nhất mỗi tuần một lần, kết hợp giữ da đầu sạch và thoáng để hạn chế kích ứng, mẩn ngứa và gàu. Nên sử dụng dầu gội trị gàu chuyên dụng, có uy tín cao tŲên thị trường để loại bỏ và ngăn gàu quay trở lại. Bên cạnh đó, nên sử dụng dầu gội có tinh chất bạc hà kết hợp cùng những dưỡng chất cần thiết cho tóc và da đầu ví dụ như hệ dưỡng chất nutrium 10 có trong dầu gội trị gàu Clear sẽ giúp nuôi dưỡng da đầŵ khỏe mạnh, ngăn các tác nhân gây gàu, giúp hạn chế nỗi lo về gàu do đội mũ bảo hiểm hàng ngày.