Sinh viên Lào đón tết cổ truyền dân tộc tại Việt Nam

(Dân trí) - Tết cổ truyền của người Lào diễn ra vào ngày 14/4, hay còn gọi là Boun Hotnam tết té nước. Ngày 14/4 nhiều sinh viên, du học sinh Lào tưng bừng đón tết cổ truyền dân tộc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các hoạt động diễn ra trong không khí hân hoan, vui mừng.

Tết cổ truyền của Lào thường diễn ra 3 ngày, bắt đầu từ ngày 14 đến hết ngày 16/4 dương lịch. Trong ba ngày tết của dân tộc Lào mỗi ngày lại mang một ý nghĩa riêng. Các nghi lễ được thực hiện đúng với phong tục tập quán và ý nghĩa riêng của từng ngày.

Theo phong tục của người Lào, ngày đầu tiên trong ba ngày tết được cho là ngày tiễn đưa năm cũ, con cháu tưởng nhớ đến công ơn của các bậc trên, những người đã đem lại cuộc sống cho họ được như hôm nay. Ngày 14/4, người dân sẽ dậy sớm lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm nước và những túi nước thơm, nước thơm được làm từ nghệ, bồ kết, các loại hoa và dầu thơm. Đến cuối ngày người dân thường tập trung tại các chùa để làm lễ, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước no đủ hạnh phúc, nghe giảng đạo.

Không khí tưng bừng vui tươi đón tết xa nhà của những du học sinh Lào.
Không khí tưng bừng vui tươi đón tết xa nhà của những du học sinh Lào.

Ngày tiếp theo được xem như là ngày giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Ngày này các gia đình sẽ đến những nơi quan trọng, linh thiêng như đền, chùa để cầu bình an, nghe sư thầy giảng đạo…

Ngày 16 là ngày cuối cùng trong dịp tết, mỗi gia đình quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe về những chuyện đã qua, đưa ra những quyết định cho năm mới. Đây cũng là dịp các thành viên trong gia đình có cơ hội gần gũi, chia sẻ với nhau hơn.

Một nét đặc sắc trong ngày tết của người Lào chính là lễ hội té nước, buộc chỉ đỏ cổ tay. Với quan niệm nước sẽ gột rửa những điều xấu xa, đem lại cuộc sống mới tốt lành, bình yên, thanh khiết, trước khi té nước người ta thường dành cho nhau những lời chúc ý nghĩa, những người trẻ té nước người lớn tuổi như chúc họ sức khỏe, may mắn trong cuộc sống.

Tục té nước của người Lào là một nét văn hóa đặc sắc, mọi người té vào nhau những chậu, xô nước không phân biệt già trẻ, gái trai, quen biết hay không không quen, có địa vị trong xã hội với người thường. Tất cả đều được gia chủ đón tiếp bằng việc té nước, với quan niệm ai càng bị ướt nhiều thì càng gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong năm mới.

Sau phần thực hiện nghi lễ truyền thống là phần văn nghệ với những điệu nhảy vô cùng ấn tượng, thể dục thể thao. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, gắn kết tình anh em của những du học sinh góp phần xua tan nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương bỏ đi những mệt mỏi. Có thêm động lực học tập tại Việt Nam.

Bạn Soulichanh singsavatdy du học sinh Lào chia sẻ, năm nay là năm đầu tiên chị ăn tết xa nhà, cũng nhớ quê, nhớ cái tết truyền thống, nhưng vì có nhiều bạn bè người Việt đến chúc tết, những du học sinh Lào cũng đông nên cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ quê hương.

Hà Huế