Đại hội đại biểu những người công giáo Nghệ An lần thứ VI

(Dân trí) - Trong hai ngày 27 - 28/11/2012, tại thành phố Vinh, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu những người công giáo Nghệ An xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017.

Tham dự đại hội có ông Phan Đình Trạc - Ủy viên BCH TW đảng, Bí thư tỉnh ủy; Thái Văn Hằng - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh, phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn-Trưởng ban dân vận tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Nhị - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; đại diện UBĐKCG Việt Nam, các quý cha, quý nữ tu và 156 đại biểu tiêu biểu đã về dự.

Hiện nay, bà con giáo dân tỉnh Nghệ An có 50.843 hộ với hơn 257.010 nhân danh, gồm 10 giáo hạt, 85 giáo xứ, 339 giáo họ. Nhiệm kỳ qua, thực hiện đường hướng “Giáo hội gắn bó với dân tộc” theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban đoàn kết công giáo Nghệ An luôn xác định rõ vai trò, vị trí, tôn chỉ, mục đích để tập hợp, hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa đoàn kết, dấn thân phục vụ, thi đua làm nhiều việc lành phúc đức, đóng góp tích cực vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Phong trào thi đua yêu nước của cộng đoàn giáo dân những năm qua đã có nhiều kết quả quan trọng.

Đại hội đại biểu những người công giáo Nghệ An lần thứ VI
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Đồng bào công giáo Nghệ An đoàn kết thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo”.

Các phong trào thi đua phát triển kinh tế, thi đua lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, từ thiện nhân đạo, bảo vệ tổ quốc, phòng chống các tai tệ nạn xã hội ngày càng được đẩy mạnh trong các cộng đoàn giáo dân.

Hiện tại, tỷ lệ hộ khá và giàu trong cộng đoàn giáo dân toàn tỉnh là 41,3%, tỷ lệ hộ nghèo còn 16,63%. Toàn tỉnh đã có 35.037 gia đình giáo dân văn hóa, 583 khu dân cư tiên tiến xuất sắc, 130 làng văn hóa, nhiều giáo họ nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Đến nay, bà con giáo dân đã đóng góp ủng hộ công tác từ thiện hơn 8 tỷ 113 triệu đồng/năm. Nhiều xứ họ, khu dân cư đã xây dựng được xứ họ trở thành khu dân cư an toàn, làm chủ. Cơ bản các xóm có cộng đoàn giáo dân đều đã xây dựng được các ban tự quản, tổ tự quản, hòm thư tố giác tội phạm phục vụ tốt cho việc bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống các tai tệ nạn xã hội. Hoạt động của Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh và các huyện thành thị với các cấp ủy, chính quyền ngày càng gắn kết chặt chẽ. Thực sự là cầu nối trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con giáo dân góp phần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội.

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi điều lệ UBĐKCGVN lần thứ VI nhiệm kỳ 2013-2018. Tại đại hội, đã có 12 tham luận của các tập thể, cá nhân về các nội dung bà con giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, làng xóm văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước

Phát biểu tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh nhà, ông Thái Văn Hằng-PCT UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả tốt đẹp, những cố gắng của đồng bào công giáo đã cùng đồng lòng, chung sức từng bước làm thay đổi diện mạo quê hương, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu KTXH, QPAN của tỉnh nhà. Đồng chí cũng đề nghị các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy và chính quyền các địa phương, đồng bào công giáo tỉnh nhà thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Đại hội đại biểu những người công giáo tỉnh Nghệ An yêu nước.
Đại hội đại biểu những người công giáo tỉnh Nghệ An yêu nước.

Đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, không ngừng nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo để xuyên tạc, kích động, chia rẻ phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Có giải pháp nâng cao trình độ dân trí, tích cực thực hiện chính sách ưu đãi bồi dưỡng cán bộ là người theo đạo công giáo, đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng, hợp pháp của bà con. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời đẹp đạo”.

Đồng bào công giáo tỉnh Nghệ An thực hiện tốt Thư chung năm 1980 của HĐMV Việt Nam, thực hiện lời huấn từ của Đức giáo hoàng. UBĐKCG Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò vừa là một tổ chức xã hội tiêu biểu của người công giáo, vừa là mái nhà chung của đồng bào giáo dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị với các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân.

Nhân dịp đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Đồng bào công giáo Nghệ An đoàn kết thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo”.

Nguyễn Duy