Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” tôn vinh những người lính đảo

(Dân trí) - Với sứ mệnh làm cầu nối yêu thương từ đất liền ra nơi biên cương hải đảo, chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” năm 2018 diễn ra vào tối qua (9/3) là lời tri ân của nhân dân đối với những hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của những người lính đảo.

Tối qua (9/3) tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” năm 2018. Đây là sự kiện do báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội.

Tiết mục Những thành phố bên bờ biển cả do NSƯT Đăng Dương và hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng vũ đoàn Camelia trình bày.
Tiết mục "Những thành phố bên bờ biển cả" do NSƯT Đăng Dương và hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng vũ đoàn Camelia trình bày.

Với sứ mệnh làm cầu nối yêu thương từ đất liền ra nơi biên cương hải đảo, chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” năm 2018 là lời tri ân của nhân dân đối với những hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ đất nước của những người lính đảo; tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực lớn lao của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, chủ quyền biển đảo.

Đây là hoạt động thường niên của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các chương trình “Xuân Trường Sa”, báo cùng các tổ chức, cá nhân đã trao tặng Quân chủng Hải quân 5 chiếc xuồng chủ quyền, tổng trị giá 17,5 tỷ đồng, hàng chục căn nhà tình nghĩa (trị giá nhiều tỷ đồng) cùng hàng trăm sổ tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị.

Ca sỹ Anh Thơ với tiết mục Gần lắm Trường Sa.
Ca sỹ Anh Thơ với tiết mục "Gần lắm Trường Sa".

Chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” có sự tham dự của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ được công chúng mến mộ như: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Quốc Hưng, ca sĩ Anh Thơ, Lương Nguyệt Ánh - Giải Nhất Sao Mai 2013, Thu Hằng - Giải Nhất Sao Mai 2015, Nguyễn Trần Trung Quân, vũ đoàn Camelia...

Với thời lượng 90 phút, chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” mang đến cho khán giả những ca khúc tràn đầy cảm xúc về Trường Sa, về tình yêu quê hương đất nước.
Với thời lượng 90 phút, chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” mang đến cho khán giả những ca khúc tràn đầy cảm xúc về Trường Sa, về tình yêu quê hương đất nước.

Các nghệ sỹ đã mang đến những giai điệu hào hùng và trữ tình, ngập tràn tình yêu quê hương, đất nước như: “Những thành phố bên bờ biển cả”, Gần lắm Trường Sa”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”, “Nơi đảo xa”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”,…

Đại tá Trần Hải Đảo, Phó Trưởng phòng chính sách Quân chủng Hải quân đã thay mặt các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ Hải quân có hoàn cảnh khó khăn lên sân khấu nhận quà tặng tiết kiệm tình nghĩa, nhà tình nghĩa từ các đơn vị
Đại tá Trần Hải Đảo, Phó Trưởng phòng chính sách Quân chủng Hải quân đã thay mặt các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ Hải quân có hoàn cảnh khó khăn lên sân khấu nhận quà tặng tiết kiệm tình nghĩa, nhà tình nghĩa từ các đơn vị

Tiếp nối những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Đại tá Trần Hải Đảo, Phó Trưởng phòng chính sách Quân chủng Hải quân đã thay mặt các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sỹ Hải quân có hoàn cảnh khó khăn lên sân khấu nhận quà tặng tiết kiệm tình nghĩa, nhà tình nghĩa từ các đơn vị tham gia ủng hộ.

Được biết, trong dịp Xuân 2018, báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa tới các gia đình chính sách, cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Quân chủng Hải quân trên 20 tỉnh, thành phố trong cả nước và tổ chức đi thăm, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa tại các tỉnh Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá và sẽ tiếp tục tổ chức đi trao tặng nhà tình nghĩa tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phương Nhung