10 sự kiện tiêu biểu của Di sản Huế năm 2012

(Dân trí)– Ngày 22/1, tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu trong ngành di tích tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2012.

Theo đó, trong năm qua, ngành di tích Huế đã trùng tu vượt kế hoạch 106%  với tổng vốn hơn 60 tỷ. Cảnh quan môi trường không ngừng được chỉnh trang như hoàn thành dự án vành đai xanh lăng Minh Mạng, chỉnh trang tái hiện thành công vườn Cơ Hạ trong Festival, xây dựng cải tạo hệ thống nhà vệ sinh trong di tích…và triển khai thực hiện nhiều dự án bảo tồn văn hóa phi vật thể quan trọng.

10 sự kiện tiêu biểu của Di sản Huế năm 2012
Vườn Cơ Hạ - một trong nhiều vườn thượng uyển xưa cho vua vui chơi ngắm cảnh thư giãn đã được phục hồi thành công trong Đại Nội

Đây là năm đầu tiên doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng (104,5 tỷ/100 tỷ được giao theo Kế hoạch); doanh thu từ hoạt động dịch vụ vượt mốc 10 tỷ. Từ ngày 24/12 đến ngày 30/12/2012, Trung tâm phối hợp với Hiệp hội Du lịch TTH tổ chức thành công sự kiện kích cầu “Di sản Huế - Tuần lễ của du khách”, đón du khách thứ 2 triệu đến thăm khu di tích Huế. Đây là sự kiện thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo du khách và cộng đồng.

Một dấu mốc đặc biệt vào trước đó, ngày 12/12, Thủ tưởng Chính phủ ký Quyết định số 1880 phê duyệt cơ chế hỗ trợ cho di tích cố đô Huế với 800 tỷ cho 8 năm (2013-2020) tới và nhiều cơ chế chính sách ưu đãi cho khu di sản Huế. 

Ngày 5/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký Quyết định số 2295 phê duyệt đề án phát triển dịch vụ trong các khu di tích cố đô, mở ra triển vọng mới cho việc phát huy giá trị các di sản.

Huế đã đón du khách thứ 2 triệu vào ngày cuối năm 30/12/2012
Huế đã đón du khách thứ 2 triệu vào ngày cuối năm 30/12/2012

Bên cạnh đó, Trung tâm được Bộ VHTTDL tặng Bằng khen là đơn vị xuất sắc vì có nhiều thành tích tham gia Năm du lịch quốc gia 2012. Đạt giải Nhì (không có giải nhất ở lĩnh vực KHXH) giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế năm 2012 cho công trình Sưu tập sắc phong triều Nguyễn. Sau 10 năm (2002 - 2012) nỗ lực thực hiện, bộ sách Khâm đinh Đại Nam hội điển sự lệ tục biên (từng 2 lần đoạt giải vàng sách hay toàn quốc, năm 2006 và 2008) đã hoàn thành với khoảng 8.000 trang in của 10 tập.

Trung tâm đã tham gia tích cực và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Festival Huế 2012, trực tiếp tổ chức các lễ hội cung đình: Lễ tế Xã Tắc, Lễ tế Nam Giao, Đêm Hoàng Cung và lễ hội sân khấu hóa Thiên Hạ Thái Bình cùng nhiều hoạt động khác.

Lễ Tế đàn Nam Giao (đàn thần trời) 2012
Lễ Tế đàn Nam Giao (đàn thần trời) 2012

Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận hai bộ cổ vật: Cửu đỉnhCửu vị thần công do Trung tâm BTDTCĐ Huế, Bảo tàng CVCĐ Huế quản lý là Bảo vật Quốc gia của Việt Nam, tiếp tục khẳng định những phức hệ di sản văn hóa Huế, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Thừa Thiên Huế.

Cửu vị thần công đã chính thức trở thành Bảo vật Quốc gia của Việt Nam
Cửu vị thần công đã chính thức trở thành Bảo vật Quốc gia của Việt Nam

Ngày 9/6/2012, Trung tâm đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập đơn vị (1982-2012). Trải qua 30 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Trung tâm BTDTCĐ Huế đã thưc sự trở thành một đơn vị dẫn đầu cả nước về bảo tồn di sản văn hóa, trực tiếp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị 2 di sản thế giới là Quần thể di tích cố đô Huế và Nhà nhạc-âm nhạc cung đình Việt Nam. Lễ kỷ niệm bao gồm nhiều hoạt động có ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm chú ý của đông đảo của cộng đồng nhân dân địa phương và du khách và giới truyền thông.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã tặng Cờ thi đua toàn ngành do có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ Quốc. Nhà nước phong tặng 2 danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân và danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú cho hai nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế.
 
 
Đại Dương