Nên tìm một người thầy dạy cách làm giàu

Làm giàu khó hay dễ, có cần một người thầy dạy cách làm giàu? Các doanh nhân thành đạt đã chia sẻ kinh nghiệm của bản thân tại Tọa đàm “Đầu xuân bàn chuyện làm giàu” do ThaiHaBooks, Công ty IDT và Công ty Cổ phần Babylons phối hợp tổ chức.

Buổi tọa đàm có sự tham gia của Ông Phạm Quang Dũng - CTHĐQT Công ty Cổ phần Tasco, ông Nguyễn Mạnh Hùng - CTHĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Thái Hà book, Ông Phạm Thanh Hải - CTHĐQT công ty CPĐT Và PT Thương mại Quốc tế IDT, ông Phạm ông Phạm Tuấn Sơn, Giám đốc công ty cổ phần Babylons, chuyên gia - Diễn giả Nguyễn Duy Cương và hơn 500 khách mời.
 
Nên tìm một người thầy dạy cách làm giàu - 1
Từ trái qua phải: ông Phạm Thanh Hải, ông Phạm Quang Dũng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Phạm Tuấn Sơn.

Khó dễ chuyện làm giàu

Làm giàu khó hay dễ? Với câu hỏi quen thuộc này, mỗi doanh nhân đưa ra những kiến giải riêng theo kinh nghiệm bản thân.

Doanh nhân Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tasco: “Điều quan trọng nhất là sự quyết tâm trong mỗi con người. Nếu các bạn quyết tâm thì ai cũng có cơ hội trở nên thành công và giàu có. Vấn đề chính là chúng ta không vượt qua được nỗi sợ hãi để bắt đầu công việc kinh doanh. Thất bại lớn nhất chính là không dám làm gì và sợ hãi thất bại. Ai là người dám vượt qua sự sợ hãi và chấp nhận rủi ro thì mới làm giàu được”.

Nên tìm một người thầy dạy cách làm giàu - 2

Những chia sẻ chân thành đó xuất phát từ kinh nghiệm thực tế khi tiền thân của công ty Tasco là doanh nghiệp nhà nước đang trên bờ vực phá sản đã vượt qua khủng hoảng, phát triển thành công ty cổ phần Tasco với mức tăng trưởng bình quân 25% năm, khẳng định được tên tuổi và vị thế của mình trên thị trường xây lắp và kinh doanh bất động sản miền Bắc.

Nên tìm một người thầy dạy cách làm giàu - 3

Coi nhân tài và tri thức là những yếu tố quan trọng dẫn tới thành công là quan điểm mà ông Dũng luôn áp dụng để dẫn dắt con thuyền doanh nghiệp của mình. Bắt đầu từ một điểm lùi nhưng bằng sự nhạy bén, quyết đoán và tầm nhìn chiến lược, ông Dũng đã thu phục nhân tâm, tổ chức lại doanh nghiệp để phát triển và lớn mạnh.

Sau khoảng chục năm xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông đã thành danh trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng và đầu tư bất động sản tại miền Bắc. Ông cũng dành được danh hiệu doanh nhân xuất sắc năm 2006-2007 và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Công ty Cổ phần Tasco - Mã chứng khoán HUT được bình chọn là 1 trong 20 mã chứng khoán bất động sản hấp dẫn nhất trên sàn HNX năm 2010.

“Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Hãy cứ làm từ nhỏ đến lớn, đừng đốt cháy giai đoạn, cái gì cũng có trật tự và giá trị của nó. Các nhà tỷ phú trên thế giới muốn kiếm được triệu đô đầu tiên cũng cần thời gian từ 5 đến 15 năm lao động nghiêm túc, có khi là vật vã mới có được. Nhưng đến triệu đô tiếp theo thì dễ dàng hơn nhiều, có khi là tự nó đến. Tôi muốn lưu ý, khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh các bạn nên chọn cái mình thích để làm và hãy chú ý tạo thương hiệu ngay từ đầu. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi chân thành khuyên các bạn nên đầu tư cho việc học. Tri thức sẽ sinh ra tiền. Chỉ sợ không có tri thức, không đủ năng lực để làm chứ không sợ không có tiền. Học phải đi đôi với hành, học không hành tiền vứt qua cửa sổ. Học được cái gì mà mình cho là mới, tâm đắc thì về thực hành luôn chứ để lâu ngày là mất”, ông Dũng chia sẻ.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO Thaihabooks: “Làm giàu rất khó! Để làm giàu, sự quyết tâm và biết nắm bắt cơ hội là 2 yếu tố quan trọng bậc nhất. Ngoài ra cần có tinh thần lao động nghiêm túc, sự cần mẫn và kiên trì. Doanh nhân là những người lao động nghiêm túc nhất. Ai cũng phải chuyên cần cóp nhặt, tích tiểu thành đại thì mới trở nên giàu có được. Để thành công và trở nên giàu có, các bạn trẻ cần trau dồi kỹ năng chuyên ngành - phải trở thành người hùng trong lĩnh vực chuyên môn của mình, kỹ năng sử dụng máy tính và tiếng Anh”.

Tìm kiếm người thầy dạy cách làm giàu

“Để làm giàu và muốn làm giàu thì hãy tìm cho mình người thầy để họ hướng dẫn và bày cho mình” là điểm chung của các doanh nhân khi chia sẻ với mọi người. Người thầy đó phải là người giàu thật sự, người có những trải nghiệm thực tế trên thương trường chứ không phải là người chỉ nói lý thuyết suông.

TS. Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế IDT: “Theo tôi thì để làm giàu nên chú ý 2 điểm: Thứ nhất là cách nghĩ. Chúng ta cứ nghĩ là làm giàu không khó và mỗi người đều có cơ hội để làm giàu. Thứ hai là khi muốn làm giàu nên tìm người biết để họ dạy thì sẽ nhanh hơn là mình tự mày mò”.

Nhưng làm sao để tìm được người thầy dạy mình làm giàu trong khi xung quanh những mối quan hệ cá nhân không có ai như thế? Và nếu bản thân không có đủ tiền để tham gia các khóa học đắt tiền?

Trả lời cho câu hỏi đó, TS. Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Tôi nghĩ là để tìm thầy cho mình không hề khó, quan trọng là bạn có quyết tâm hay không thôi. Ví dụ: Ngay trong hội trường này có khoảng 500 người, bạn có thể làm quen với 5 người xung quanh và nói lên mong muốn của bạn. Nếu họ không giúp được thì có thể nhờ họ giới thiệu người khác. Và trong cuộc sống đời thường nếu bạn chịu khó quan sát thì không thiếu cơ hội để bạn tìm kiếm người thầy của mình. Doanh nhân thì thường rất bận nhưng nếu bạn quyết tâm và thành tâm thì bạn sẽ thuyết phục được họ giúp bạn.