Hội thảo thường niên mía đường quốc tế TTC lần V - Tái cơ cấu ngành mía đường Việt Nam

Trước sự biến động của ngành đường thế giới và nhập lậu đường trong nước diễn ra ngày một phức tạp, để tăng tính ổn định, phát triển bền vững ngành đường, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) và Tập đoàn TTC đồng tổ chức Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế TTC lần V với chủ đề “Tái cơ cấu ngành mía đường Việt Nam” vào ngày 17 và 18.8.2017.

Hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bình Thuận - số 01 Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận.

Hội thảo xoay quanh về chính sách tái cơ cấu, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp quốc tế cho ngành đường Việt Nam với sự tham dự của các chuyên gia đến từ nhiều nước trên thế giới như: Brazil, Thái Lan, Úc, Ấn Độ, Philippines, Mauritius…


Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, chú trọng phát triển vùng nguyên liệu là một trong những giải pháp cho việc tái cơ cấu ngành đường

Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, chú trọng phát triển vùng nguyên liệu là một trong những giải pháp cho việc tái cơ cấu ngành đường

Một trong những vấn đề trọng điểm được diễn giả Prasert Tapaneeyangkul - Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật Môi trường Thái Lan chia sẻ trong Hội thảo là “Tác động của chính sách tái cơ cấu ngành đường Thái Lan đối với thị trường đường toàn cầu” và “Chính sách ngành mía đường Brazil” do ông Guilherme Nastari - Giám đốc của Tập đoàn tư vấn nông nghiệp Datagro trình bày. Bên cạnh đó, những tiêu chuẩn quản lý kỹ thuật, nông nghiệp và quá trình phát triển các sản phẩm cạnh đường ở Úc cũng được nhấn mạnh tại sự kiện.

Ngoài ra, những nhân tố chủ chốt về tăng trưởng lợi nhuận, đa dạng hóa sản phẩm, tiêu chuẩn quản lý nông nghiệp và kỹ thuật giúp nâng cao chuỗi giá trị ngành, nghiên cứu và phát triển gia tăng giá trị cây mía cũng được trình bày bởi các chuyên gia đến từ Thái Lan, Singapore, Ấn Độ,… tại phiên Hội thảo. Đồng thời, sự kiện còn là cơ hội chia sẻ, đúc kết kinh nghiệm thực tế sau quá trình triển khai các giải pháp, mô hình đề ra trong các kỳ Hội thảo trước.


Thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, diễn giả, cộng đồng doanh nghiệp mía đường trên thế giới trong những kỳ Hội thảo trước là minh chứng cho thành công của sự kiện thường niên này.

Thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, diễn giả, cộng đồng doanh nghiệp mía đường trên thế giới trong những kỳ Hội thảo trước là minh chứng cho thành công của sự kiện thường niên này.

Thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia, diễn giả, cộng đồng doanh nghiệp mía đường trên thế giới trong những kỳ Hội thảo trước là minh chứng cho thành công của sự kiện thường niên này.

Phiên Hội thảo thu hút đông đảo sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp mía đường trong và ngoài nước, chuyên gia, diễn giả từ những tập đoàn uy tín trên thế giới, đại diện các hộ nông dân tiêu biểu có quá trình hợp tác bền chặt và hiệu quả với các doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí;… qua đó mang đến cơ hội quảng bá thương hiệu, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp với đối tác lớn trong khu vực. Song song, những đơn vị tham gia tài trợ còn được bố trí gian hàng triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến đông đảo đối tác, khách hàng tiềm năng tại Hội thảo.


Hội thảo Thường niên Mía đường Quốc tế TTC - Lần V

Thời gian: ngày 17 và 18.8.2017.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bình Thuận, số 01 Từ Văn Tư, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Với sự đồng hành của các Đơn vị: Công ty Phân bón Việt Nhật, CTCP Phân Bón Miền Nam,

Tập đoàn Hoa Sen, John Deere, CTCP Phân bón Bình Điền, Triveni Turbine Limited, Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam, ATC Thailand,…

Chi tiết vui lòng truy cập: http://sugarcaneconference.ttcgroup.vn/gioi-thieu.aspx

Email: sugarcaneconference@ttcgroup.vn