Hà Nội

“Hậu nhân” của Nam Cường: Truyền lửa để tiếp nối một tâm nguyện lớn

“Bước trên vai người khổng lồ không phải việc dễ khi phát triển một Nam Cường hùng mạnh như thời cố Chủ tịch Trần Văn Cường chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giữ vững một thương hiệu đã ghi tạc trong lòng người”.

Không như nhiều doanh nhân thành đạt khác, khi được chính Thủ tướng Chính phủ chỉ định làm chủ đầu tư những dự án phát triển Hà Nội tương lai, Cố Chủ tịch tập đoàn Nam Cường - ông Trần Văn Cường sinh thời luôn lấy làm trăn trở. Trăn trở này đồng nghĩa với mong muốn cháy bỏng hệt như ông đã từng trải qua với những thành công khi xây dựng những khu đô thị kiểu mẫu ở Nam Định và Hải Dương trước đây.

Ở con người doanh nhân này, cái người ta thấy được không phải là số lợi nhuận mang về cho doanh nghiệp mà trên hết, dự án - công trình đó phải có ý nghĩa xã hội, có dấu ấn bền vững. Niềm vui được lao động và cống hiến cho cộng đồng của ông là phải gắn liền với trách nhiệm tạo nên những công bền vững cho mai sau. Sau mỗi bước đi thành công được cộng đồng ghi nhận.

Ông Trần Văn Nghĩa - Tổng giám đốc tập đoàn Nam Cường

Ông Trần Văn Nghĩa - Tổng giám đốc tập đoàn Nam Cường

Rất nhiều người đã biết Cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường qua những việc mà ông đã làm. Gần 30 năm gây dựng một sự nghiệp, trải qua rất nhiều thăng trầm, sóng gió, đến nay Tổ dịch vụ Vận tải Xuân Thủy ngày nào đã trở thành Tập đoàn Nam Cường, một tập đoàn hùng mạnh gồm nhiều Công ty thành viên với hàng trăm kỹ sư, tiến sĩ.

Hàng ngàn công nhân của Nam Cường hôm nay đang góp công sức xây dựng lên những khu đô thị tầm cỡ, hiện đại cho mai sau.

Cho đến thời điểm hiện tại, sau những thăng trầm cùng thời gian, trách nhiệm lèo lái tập đoàn được đặt lên vai ông Trần Văn Nghĩa – Tổng giám đốc tập đoàn Nam Cường.

Là một “hậu nhân” đảm nhiệm vai trò to lớn, ông Nghĩa chia sẻ rằng: “Bước trên vai người khổng lồ không phải việc dễ khi phát triển một Nam Cường hùng mạnh như thời cố Chủ tịch Trần Văn Cường chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giữ vững một thương hiệu đã ghi tạc trong lòng người”

“Nói có sách” đúng như lời doanh nhân Trần Văn Nghĩa , niềm vui cho người dân Thủ đô khi TP Hà Nội lại bổ sung thêm vào danh sách những công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long những tuyến đường mới trong đó có con đường mà tập đoàn Nam Cường đang gánh trên vai trọng trách làm đẹp cho Thủ đô cách đây 5 năm vẫn được phía Tập đoàn không ngừng hoàn thiện bằng những công trình mới.

Trên những công trình hối hả như thế, hàng ngày hàng giờ trong lòng Thủ đô vẫn có một nhịp sống đang hòa cùng nhịp sống.

Thực hiện lời dậy của các bậc tiền nhân, doanh nhân cũng là một lực lượng xây dựng đất nước chiến lược phát triển Nam Cường luôn hướng tới mục tiêu góp phần cho Tổ quốc ngày càng phồn vinh.

Đến hôm nay nhìn lại, những gì mà tập đoàn đang để lại dấu ấn trên nhiều miền đất đã đi qua cũng phù hợp Đề án “Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050” đã được Bộ Xây dựng hoàn chỉnh trình Chính phủ.

Theo đó, mục tiêu sẽ phát triển hệ thống đô thị Việt Nam bền vững; đảm bảo chất lượng sống của người dân đô thị ngày được nâng cao; có cơ sở hạ tầng kĩ thuật và xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường sống trong sạch, an toàn; có nền kiến trúc đô thị tiên tiến, giàu bản sắc; có mối quan hệ và vị thế xứng đáng, có tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, khu vực và quốc tế; đồng thời, đến năm 2050 đô thị Việt Nam phát triển mạnh theo mô hình mạng lưới đô thị.

Các chuyên gia đã tính toán, năm 2025, dự báo tổng số đô thị cả nước khoảng gần 1.000 đô thị. Trong đó, đô thị từ loại I đến đặc biệt là 17 đô thị (3 đô thị loại đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng); đô thị loại II là 20 đô thị; đô thị loại III là 81 đô thị; đô thị loại IV là 122 đô thị, còn lại là các đô thị loại V... Ngoài ra có thêm một số khu đô thị mới (KĐTM) và khu kinh tế (KKT).

Đón đầu xu thế tất yếu này, nhiều vùng đất nh Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và vùng Hà Nội mới mở rộng hôm nay đã thay da đổi thịt cùng sự hiện diện của những tuyến đường, những khu đô thị cao cấp. Một cuộc sống thị dân cũng bắt đầu hình thành. Như TGĐ Trần Văn Nghĩa tâm sự, Nam Cường không kinh doanh đơn thuần mà muốn làm một cái gì đó cho đời sau - một đô thị hiện đại, không dễ lạc hậu bởi thời gian.

Đơn cử như Hải Dương vốn từ lâu chỉ biết đến là “thành phố đi qua” đã được lợi nhiều từ dự án khu đô thị Đông Tây, các con đường và các cao ốc. Công trình 25 tầng tọa lạc ngay cửa ngõ ra vào thành phố thay cho mọi điều khi nói về hướng đi đúng của doanh nghiệp.

Mới đi vào sử dụng chưa lâu nhưng doanh thu của khách sạn đã bắt đầu có lãi. Tầm nhìn của người xây lên công trình này đã được nhìn nhận. Những chuyên gia hàng đầu về du lịch nhận định, Nacimex Hải Dương đã lọt vào danh sách những khách sạn được lựa chọn trong hành trình của du khách nước ngoài đến Việt Nam. Khoảng cách đi từ sân bay Nội Bài chọn Nacimex Hải Dương cho chặng nghỉ tiếp theo đi Hải Phòng, Quảng Ninh thậm chí về Hà Nội là rất hợp lý cho một khách sạn tầm cỡ 4 sao.

Hà Nội trong tương lai cũng sẽ có những khách sạn quốc tế theo đẳng cấp của Tray và Nacimex Hải Dương. Những thương hiệu được tạo ra từ bàn tay và khối ốc người Viêt. Ông Lương Duy Quang, GĐ khách sạn Nacimex Hải Dương cho biết: “Phương châm của chúng tôi là không ngừng học hỏi từ chính sự hài lòng của khách hàng của mình. Đẳng cấp 4 sao của hệ thống khách sạn Nacimex đã được chứng minh qua nhiều năm tháng”. Thông tin từ phía tập đoàn Nam Cường cho biết, dự án khu du lịch đảo ngọc Phú Quốc đang được triển khai gấp rút vào dịp Xuân Ất Mùi này. Theo đúng tiến độ, tổ hợp khách sạn và văn phòng cao cấp sẽ được hoàn thiện chào đón những sự kiện lớn của đất nước trong tương lai.

Tổng giám đốc hiện tại của Nam Cường còn chia sẻ, trên logo của Tập đoàn Nam Cường nổi bật lên hình ảnh quả địa cầu ôm gọn đất nước Việt Nam - đó không chỉ là một cách khẳng định thương hiệu thường thấy ở những doanh nghiệp mà hơn bao giờ hết còn là tầm nhìn, một cách làm chín chắn của một doanh nghiệp Việt Nam khao khát hội nhập với thế giới. Nam Cường mang ý nghĩa mong muốn đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh khi để lại tâm huyết và trái tim trọn vẹn nơi mỗi công trình đi qua.

Lê Tú