Gặp giám đốc 8X đại diện Việt Nam tham dự chương trình liên kết "Nữ doanh nhân khởi nghiệp ASEAN 2017"

Trần Thị Mỹ Khánh, CEO Hajime Nippon Academy đã tích cực tham gia xây dựng mạng lưới nữ doanh nhân khởi nghiệp Đông Nam Á. Triết lý kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội của CEO Hajime Nippon đã nhận được sự đồng tình của nhiều nữ doanh nhân trong khu vực.

Từ ngày 3 - 6/12/2017, chị Trần Thị Mỹ Khánh - CEO Hajime Nippon Academy cùng chị Vũ Nguyệt Ánh – CEO của Rudicaf đã có mặt tại thủ đô Jakarta của Indonesia để tham dự sự kiện ASEAN-Japan Women Entrepreneurs' Linkage Program 2017 (AJWELP). Đây là sự kiện kết nối, giao lưu giữa các Nữ Doanh nhân khu vực ASEAN, được tổ chức thường niên bởi Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư và Du lịch ASEAN tại Nhật Bản (Asean-Japan Centre).


Nữ giám đốc trẻ Trần Thị Mỹ Khánh tham dự hội nghị tại Jakarta

Nữ giám đốc trẻ Trần Thị Mỹ Khánh tham dự hội nghị tại Jakarta

Trần Thị Mỹ Khánh là một nữ doanh nhân trẻ được biết đến với nhiều thành tích nổi bật trong việc kết nối các giá trị Việt – Nhật và các hoạt động quốc tế đáng ngưỡng mộ. Là một trong những người tiên phong trong sứ mệnh “kinh doanh gắn liền với cống hiến xã hội”, chị Mỹ Khánh tâm niệm: “Xây dựng nền tảng vững chắc của một thương hiệu không chỉ là luôn phát triển và tối ưu hóa lợi ích của khách hàng mà còn đem lại tác động tích cực tới cộng đồng”.

Hiện nay, chị Mỹ Khánh là giám đốc học viện Nhật Ngữ Hajime Nippon Academy – chuyên tư vấn du học và cung cấp các khóa học tiếng Nhật theo phương pháp hiện đại và hiệu quả đến từ Nhật Bản, đồng thời kiêm Phó Giám đốc Tài chính Marketing tại một tập đoàn công nghệ thông tin Nhật Bản tại Việt Nam.


Chị Mỹ Khánh nhận Bằng chứng nhận tham dự sự kiện từ ngài Masataka Fujita – Tổng thư kí ASEAN – Japan Centre

Chị Mỹ Khánh nhận Bằng chứng nhận tham dự sự kiện từ ngài Masataka Fujita – Tổng thư kí ASEAN – Japan Centre

Hội nghị quy tụ đầy đủ các doanh nhân, từ những doanh nhân rất thành công đến những doanh nhân trẻ, tiềm năng trong cộng đồng quốc gia Asean để cùng xây dựng môi trường giao lưu kết nối hỗ trợ kinh doanh khởi nghiệp tốt nhất. Họ đem đến những góc nhìn vi mô và vĩ mô đa ngành nghề trong việc khởi sự và phát triển doanh nghiệp để cùng nhau phát triển hơn và mang lại nhiều giá trị hơn tới cộng đồng.


Chị Trần Thị Mỹ Khánh - CEO Hajime Nippon cùng chị Nguyệt Ánh - CEO Rudicaf chụp cùng các nữ doanh nhân đến từ các quốc gia Asean

Chị Trần Thị Mỹ Khánh - CEO Hajime Nippon cùng chị Nguyệt Ánh - CEO Rudicaf chụp cùng các nữ doanh nhân đến từ các quốc gia Asean

Bà Tae Abe Abion - Chủ tịch SpiceWorx Consultancy, Japan cho biết, bà đã được truyền rất nhiều cảm hứng từ những đồng nghiệp và các cố vấn tại AJWELP. "Tôi đã gặp rất nhiều những nữ doanh nhân Châu Á tuyệt vời tại đây. Tác động thực sự của sự kiện sẽ không tới ngay trong chỉ 1 lần. Tiếp tục tạo nên mạng lưới cộng đồng rộng rãi từ 5-10 năm của AJWELP chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt”, bà Tae Abe Abion nói.

Với những ý nghĩa và cảm hứng từ chương trình AJWELP hứa hẹn sẽ mang đến cho không chỉ chị Khánh nhiều cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh, mà còn tạo tác động tích cực đến các bạn trẻ khởi nghiệp tại Việt Nam xây dựng, kết nối, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tiếp tục tạo nên mạng lưới cộng đồng rộng rãi từ 5-10 năm của AJWELP chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt.


Các Nữ doanh nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các Mentors và đại biểu của AJWELP 2017, trong đó chị Mỹ Khánh thứ 4 từ phải sang

Các Nữ doanh nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các Mentors và đại biểu của AJWELP 2017, trong đó chị Mỹ Khánh thứ 4 từ phải sang

Sau lần diễn ra đầu tiên tại Manila (Philippines) vào năm 2016, sự kiện năm nay tiếp tục quy tụ nhiều gương mặt Nữ Doanh nhân tiêu biểu của các nước khối Asean và Nhật Bản với nhiều hoạt động thú vị, bổ ích như chuỗi Workshop Đào tạo kĩ năng cho nhà Lãnh đạo N (xây dựng kế hoạch kinh doanh, diễn thuyết, nghi thức giao tiếp), Business presentation event (thuyết trình giới thiệu doanh nghiệp) và Company visit (tham quan các công ty tiêu biểu của Indonesia)…

Trong hoạt động Company visit cuối cùng của chuỗi sự kiện, chị Mỹ Khánh cùng các đại biểu AJWELP còn có cơ hội tham quan 2 công ty nổi bật của Indonesia là GoJEK và Javara.

GoJEK là công ty Unicorn đầu tiên của Indonesia (danh hiệu dành cho các công ty khởi nghiệp xuất sắc được định giá trên 1 tỉ USD). Ra đời từ năm 2010 với khởi điểm là một công ty cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe máy qua tổng đài điện thoại, đến nay, GoJEK đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu Indonesia với nguồn vốn đầu tư lên đến trên 2 tỉ USD, sở hữu 1 nền tảng ứng dụng cung cấp hầu hết mọi nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày như vận chuyển, chuyển phát, thanh toán online, dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp…


Hình ảnh Đoàn đại biểu AJWELP 2017 tại phòng hội nghị của công ty GoJEK

Hình ảnh Đoàn đại biểu AJWELP 2017 tại phòng hội nghị của công ty GoJEK

Doanh nghiệp thứ 2 trong hành trình Company visit của AJWELP 2017 là Javara - một doanh nghiệp xã hội hàng đầu tại Indonesia, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với tiêu chuẩn chất lượng cao cấp và bao bì chuyên nghiệp (60% doanh thu của Javara đến từ thị trường xuất khẩu tại các nước phát triển như Mỹ, Châu Âu…).

Cuộc trò chuyện với chị Helianti – Founder của Javara đã mang đến rất nhiều cảm xúc và cảm hứng cho các Nữ Doanh nhân tham dự sự kiện. Câu chuyện về Javara cho thấy, thành công của Nữ Doanh nhân Helianti không chỉ đơn thuần xuất phát từ năng lực kinh doanh hay quản trị doanh nghiệp mà xuất phát từ khởi điểm là tình yêu và tâm huyết đối với ngành nông nghiệp của đất nước mình. Năm 2014, chị Helianti đã được tạp chí Forbes Indonesia vinh danh là 1 trong những Nữ Doanh nhân truyền cảm hứng và được tạp chí Her World bình chọn là 1 trong những người phụ nữ quyền lực nhất.

Trần Thị Mỹ Khánh, CEO Hajime Nippon Academy là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn. Trái với sự nhẹ nhàng trong ứng xử chính là tinh thần cầu tiến và sự quyết liệt trong công việc. Ít ai ngờ rằng, cô gái sinh ngày 12/4/1989 Trần Thị Mỹ Khánh lại là một CEO, Startup có những "quả ngọt" đáng nể: Nhận học bổng du học liên kết trao đổi sinh viên của chính phủ Nhật Bản, Giám đốc công ty cổ phần Hajime Nippon Vietnam, Giám đốc Beauty Japan - Thương hiệu Procare Eyelash từ Nhật Bản, Phó giám đốc Tài chính - Marketing tại Circle System.

Mới đây, Mỹ Khánh đã được vinh dự đại diện Việt Nam tham dự Chương trình liên kết Nữ Doanh nhân Đông Nam Á Asean - Japan 2017.

Minh Tuấn