Công ty vàng Phước Sơn, Quảng Nam: Luôn quan tâm đến lợi ích cộng đồng

“Với chiến lược đầu tư dài hạn tại Việt Nam, chúng tôi luôn mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân nơi triển khai dự án. Chương trình an sinh xã hội của Besra trong thời gian qua là những minh chứng cho sự cam kết đó”, ông Darin Lee - CEO của Besra khẳng định.

Công ty vàng Phước Sơn (PSGC) là một trong hai công ty liên doanh của Besra Việt Nam (trước đây được biết đến với tên gọi Olympus Pacific Minerals Việt Nam). Mặc dù mới đi vào hoạt động năm 2011 nhưng kể từ khi bắt đầu xây dựng mỏ năm 2006, hằng năm công ty đều trích kinh phí hỗ trợ cộng đồng và xây dựng cơ sở hạ tầng an sinh xã hội tại địa phương nơi công ty đang hoạt động. Cụ thể cho đến tháng 9/2012, PSGC đã đầu tư hơn 31 tỷ đồng cho các chương trình này.


Điển hình là dự án nước sạch ở thôn 4 (xã Phước Đức), nơi đặt nhà máy tuyển vàng Phước Sơn. Dự  án này được thực hiện với sự tham gia chặt chẽ của cộng đồng địa phương từ khâu thiết kế cho đến khâu xây dựng. Ngày trước, để có nguồn nước sạch sinh hoạt, người dân nghèo ở đây phải lấy nước tự chảy từ các khe suối hoặc phải đào giếng. Tuy nhiên, nguồn nước lại thường nhiễm bẩn và khan hiếm vào mùa hè. Trước tình hình đó, tháng 5/2012, PSGC đã tài trợ hơn 4 tỷ đồng (hơn 200.000 đô la Mỹ) để xây dựng một hệ thống nước sạch bao gồm đập ngăn nước ở thượng nguồn suối Daksa, trạm xử lý nước, nhà kho chứa máy phát điện, lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân và gần 19 km đường ống đưa nước sạch và an toàn đến cho khoảng 340 hộ gia đình thuộc 4 thôn (thôn 1, 2, 3 và 4) của xã. 

 

Nhà máy xử lý nước do công ty vàng Phước Sơn tài trợ xây dựng tại xã Phước Đức năm 2012
Nhà máy xử lý nước do công ty vàng Phước Sơn tài trợ xây dựng tại xã Phước Đức năm 2012 
 
Tuy nhiên, do thói quen của đồng bào dùng ống nước tự chảy nên khi được sử dụng nguồn nước do công ty tài trợ, họ để nước chảy thoải mái mà không khóa van nên nguồn nước sạch không cung cấp đủ cho các hộ gia đình ở cuối đường ống; ngoài ra do thiên tai và một số người dân chặt phá đường ống nước. Vì thế, công ty đang thuê tư vấn độc lập để khảo sát và thiết kế để nâng cấp hệ thống nước có thể cung cấp đủ nước sạch cho bà con trong các thôn này. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để hỗ trợ tuyên truyền cho người dân cách sử dụng, tiết kiệm nước và bảo quản hệ thống nước.

Không những vậy, Công ty đã tài trợ cho địa phương nâng cấp đường, cải thiện điều kiện đi lại cho người dân bao gồm việc nâng cấp đoạn đường Daksa đến trường tiểu học thôn 2, đường từ cầu Daksa vào mỏ. Hiện tại, công ty đang đầu tư thêm 700 triệu đồng để nâng cấp và sửa chữa đoạn đường đi qua thôn 4 của xã Phước Đức. Đến thời điểm này, công ty đã vá cấp phối xong 3 km đường và trong thời gian đến sẽ tráng nhựa và cố gắng bảo đảm duy trì chất lượng đường trong điều kiện tốt.

Đường đi qua thôn 4 đang được sửa chữa
Đường đi qua thôn 4 đang được sửa chữa

Để những hộ dân sống hai bên con đường vào nhà máy không bị chịu ảnh hưởng của bụi, trong 2 năm qua PSGC có hợp đồng với Công ty TNHH Quảng An tưới đường mỗi ngày 8 xe nước. Tuy nhiên, do số lượng xe chạy vào nhà máy nhiều hơn trong thời gian gần đây để vận chuyển vật liệu xây dựng cho công trình nâng cấp đập thải nên đã làm cho một số người dân bức xúc. Trước tình hình này, công ty đã làm việc với nhà thầu Quảng An tăng số lần tưới nước đều đặn hơn với 10 xe nước mỗi ngày từ 5h30 sáng cho đến khoảng 4h00 chiều trên đoạn đường từ cầu Daksa cho đến hết thôn 4 với chiều dài 6 km. Đồng thời công ty đã yêu cầu tất cả các nhà thầu cho xe chạy chậm hơn, che chắn bạt khi chở vật liệu và giới hạn thời gian xe tải lưu thông chỉ trong phạm vi từ 6h sáng cho đến 6h tối. 

Xe nhà thầu Quảng An đang tưới nước đoạn đường đi qua thôn 4
Xe nhà thầu Quảng An đang tưới nước đoạn đường đi qua thôn 4

Ngoài ra, công ty quyết định tăng ngân sách hỗ trợ cộng đồng cho toàn xã Phước Đức từ 90.000 USD/năm lên 120.000 USD/năm cho năm tài khóa 2013 (từ tháng 6/2012 đến hết tháng 5/2013). Được biết, nếu hoạt động của công ty thuận lợi thì lộ trình giải ngân sẽ tương đương với 600.000.000 VNĐ. Mọi chương trình và dự án đều được công ty bàn bạc thảo luận với chính quyền, người dân và được thực hiện thông qua những chương trình, hành động cụ thể.


Đặc biệt, chương trình từ thiện đầy tính nhân văn của Besra có tên gọi “hành trình honda67 xuyên Việt vĩ đại” nhằm gây quỹ cho dự án 3 năm trị giá 350.000 USD cho chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại 2 huyện Phước Sơn và Phú Ninh nơi công ty đang hoạt động. Đến nay, công ty đã gây quỹ được hơn 200.000 USD. Thông tin chi tiết về chương trình từ thiện cũng như cách thức đóng góp cho quỹ được cung cấp chính thức qua website: www.honda67ride.com. 

Hà Linh