Chiến lược củng cố vị thế của Hitachi tại thị trường Việt Nam

Hầu hết người dân Việt Nam hiện nay đều đang biết đến Hitachi như là một trong những công ty hàng đầu chuyên về hàng gia dụng, điện tử.

Thế nhưng, mới đây, chia sẻ trong một buổi gặp gỡ báo chí, đại diện của “người khổng lồ Nhật Bản” này lại tuyên bố một chiến lược để hiện tham vọng lớn hơn tại thị trường Việt Nam: Thành lập công ty TNHH Hitachi Asia (Việt Nam), với mục tiêu tạo lập vị thế vững chắc hơn nữa trên thị trường đặc biệt là trong các ngành công nghiệp đường sắt, phát triển đô thị, hạ tầng bên cạnh lợi thế sẵn có về kinh doanh hàng gia dụng.

Năm 1994, công ty Trách nhiệm hữu hạn Hitachi Châu Á thành lập văn phòng Đại diện tại TP.HCM và 2 năm sau đó là văn phòng Đại diện tại Hà Nội với mục tiêu tiếp thị một loạt các sản phẩm và dịch vụ từ lĩnh vực Điện Gia dụng như thiết bị nghe nhìn và thiết bị trong nhà cho đến lĩnh vực Hệ thống công nghiệp và năng lượng như máy nén khí, hệ thống điều hòa nhiệt độ, thang máy/ thang cuốn, máy in phun và nhà máy năng lượng.

Đến nay, với nền tảng tích lũy được từ gần 20 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, Hitachi tự tin đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh của mình bằng việc tham gia vào một số dự án lớn mang tầm quốc gia điển hình như gần đây là Dự án Tuyến đường sắt số 1 tại TP. Hồ Chí Minh - dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.490 triệu USD, trong đó có vốn vay ODA của JICA (Nhật Bản) chiếm 88,4%, còn lại là vốn đối ứng của TP.HCM (chiếm 11,6%). Bằng kinh nghiệm phong phú tích lũy được khi xây dựng các hệ thống đường sắt tiên tiến của Nhật Bản, Hitachi hi vọng sẽ góp phần vào sự thành công của dự án, giúp cải thiện tình hình giao thông đô thị, nâng cấp chất lượng không khí, tiết kiệm năng lượng, nâng giá trị đất và các tác động kinh tế- xã hội khác cho TP.HCM.

Các đại diện của Hitachi với 4 Sinh viên xuất sắc tham dự HYLI lần thứ 12.

Các đại diện của Hitachi với 4 Sinh viên xuất sắc tham dự HYLI lần thứ 12.

Bên cạnh những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm tạo dựng một xã hội tốt đẹp hơn, Hitachi cũng là công ty có nỗ lực trong việc thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với những yêu cầu và kỳ vọng của xã hội. Một trong những hoạt động cộng đồng nổi bật và lâu năm của Hitachi là chương trình Sáng kiến Tài năng Lãnh đạo Trẻ Hitachi” (viết tắt là HYLI).

Đây là sáng kiến giúp bồi dưỡng và phát triển tài năng lãnh đạo tương lai tại các nước Châu Á bằng cách tạo điều kiện để các sinh viên xuất sắc ở các quốc gia trong khu vực được tham gia diễn dàn, cùng gặp gỡ, thảo luận về các vấn đề chung của khu vực và trên thế giới cùng các quan chức Chính phủ, doanh nhân, đại diện các tổ chức phi Chính phủ và các học giả nổi tiếng. Hitachi kỳ vọng thông qua diễn đàn này tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa trong khu vực thông qua các hoạt động giáo dục, hoạt động chung và chia sẻ kinh nghiệm đồng thời tạo lập nền tảng kết nối cho các nhà lãnh đạo tiềm năng của Châu Á trong tương lai.

Được Tập đoàn Hitachi khởi xướng từ năm 1996, chương trình HYLI đã thành công trong việc quy tụ những sinh viên sáng giá và tài năng nhất Châu Á. Mỗi năm, bốn sinh viên dưới 28 tuổi xuất sắc nhất sẽ đại diện cho quốc gia của mình tham dự chương trình. Hiện nay, chương trình đã được mở rộng trên phạm vi bảy quốc gia là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản.

Năm nay chương trình HYLI lần thứ 12 sẽ diễn ra tại Bangkok từ ngày 1-5/7/2013 với sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo đến từ các khu vực Nhà nước, Tư nhân và cả các học giả nổi tiếng trong khu vực.

Ông Kiyoaki Iigaya, Tổng Giám đốc phụ Trách khu vực Châu Á của Tập đoàn Hitachi kiêm Chủ tịch công ty Hitachi Châu Á cho biết: “Chương trình HYLI đã mang lại cơ hội tuyệt vời giúp cho ý tưởng của sinh viên đến được với các nhà lãnh đạo xuất sắc mà nhiều người trong số họ là những diễn giả đến từ Việt Nam và các nước trong khu vực. Chúng tôi rất vui mừng khi một lần nữa nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cá nhân đã luôn cùng đồng hành và chia sẻ niềm tin cùng chúng tôi trong việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ có tiềm năng lãnh đạo xuất sắc cho Châu Á trong tương lai”.

Huyền Anh