Ý kiến Hiệu trưởng ĐH Xây dựng sau thông tin “Thực trạng dạy và học…”

(Dân trí) - Sau bài báo“Thực trạng dạy và học ở Đại học Xây dựng” của tác giả Trần Tấn Bình, ngày 8/12, TS. Lê Văn Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng đã chuyển tới <i>Dân trí</i> một số ý kiến.

Chúng tôi xin giới thiệu cùng độc giả những ý kiến của Hiệu trưởng trường ĐH Xây dựng gửi tới tòa soạn:

 

Kính gửi: Ban Biên tập Báo Dân trí

 

Ngày 6 tháng 12 năm 2011, Quý Báo có đăng bài “Thực trạng dạy và học ở Đại học Xây dựng” của tác giả Trần Tấn Bình - Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Xây dựng. Trường Đại học Xây dựng có ý kiến như sau:

 

- Nhà trường luôn nghiêm túc thực hiện Quy chế Dân chủ. Hàng tháng đều tổ chức Hội nghị giao ban rộng rãi từ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đến các đồng chí lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban, bộ môn. Hiệu trưởng có hòm thư điện tử trao đổi mọi bức xúc của cán bộ và sinh viên. Đầu mỗi năm học đều tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức với tỷ lệ 1/2. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 55 năm đào tạo, 45 năm thành lập trường, ngày 15/11/2011, đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo 5 năm giai đoạn 2006 – 2011 với sự tham dự của trên 40 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất có sử dụng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư do trường đào tạo. Rất tiếc, tác giả “Trần Tấn Bình” đã không một lần gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo nhà trường hoặc phát biểu trực tiếp những nội dung đăng tải trên báo ở các diễn đàn do trường tổ chức để nhà trường kịp thời chấn chỉnh đội ngũ, củng cố và tăng cường quản lý hơn nữa công tác đào tạo.

 

- Những nội dung tác giả “Trần Tấn Bình” nêu ra trong bài báo nếu có cũng chỉ là hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” chứ không phản ánh khách quan đội ngũ nhà giáo, cán bộ viên chức trên 1000 người, đội ngũ sinh viên các hệ gần 30.000 người của Trường ĐHXD đang ngày đêm tích cực làm việc, học tập, trau dồi kiến thức, đạo đức nghề nghiệp để trở thành những cán bộ khoa học kỹ thuật vừa hồng vừa chuyên.
 
Ý kiến Hiệu trưởng ĐH Xây dựng sau thông tin “Thực trạng dạy và học…”      - 1
Hình ảnh lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐH Xây dựng

 

- Trường Đại học Xây dựng có bề dày truyền thống, chất lượng đào tạo và uy tín của trường luôn được các thế hệ cán bộ và sinh viên vun đắp, được xã hội đánh giá cao. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó nhà trường luôn coi trọng công tác đào tạo, không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người học và của xã hội. Sau khi có Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2/2010 và Nghị quyết số 05/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012, Trường Đại học Xây dựng đã thực hiện nhiều giải pháp củng cố công tác tổ chức, quản lý đào tạo, xử lý kiên quyết các sinh viên khoá cũ còn tồn đọng, buộc thôi học 1031 sinh viên. Các thầy cô giáo đã chấp hành tốt quy chế giảng dạy, ý thức học tập của sinh viên ngày càng tốt hơn.

 

Nhà trường luôn mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, khách quan của tập thể cán bộ viên chức, sinh viên, các đơn vị bạn để trường ngày càng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám hiệu

Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

 

 

                                                                           TS. Lê Văn Thành