Ý kiến bạn đọc là kênh thông tin quý

(Dân trí) - Vừa qua, trong bài báo "Phản bác" Giám đốc Sở Y tế đề nghị dân đi khám bệnh buổi chiều”, Dân trí đã phản ánh khách quan, trung thực cả ý kiến của Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang và ý kiến phản bác của Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ý kiến bạn đọc là kênh thông tin quý

Đưa ra giải pháp cho sự quá tải tại bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang đề nghị người dân nên đi khám bệnh vào buổi chiều, tránh giờ cao điểm (Ảnh minh họa: Hồng Hải)

  Sau khi đọc bài báo trên, có nhiều bạn đọc hoan nghênh phản bác của Lãnh đạo tỉnh, song cũng có nhiều bạn đọc cho rằng biện pháp giảm tải của Giám đốc Sở Y tế đề xuất là đúng.

 

Hưởng ứng ý kiến của Lãnh đạo tỉnh

 

Bạn đọc nêu khó khăn về xét nghiệm y tế nếu đi khám bệnh buổi chiều:

“Khám bệnh buổi chiều thì  sao làm các xét nghiệm được.” - mr Khoa khoa@bachaland.com.vn

 

“Ông Giám đốc Sở Y tế  chắc có học hỏi kinh nghiệm ngành Giao thông Vận tải sắp xếp cho học sinh các trường học lệch giờ, nhưng mà thưa ông một số xét nghiệm bác sĩ chỉ định không được ăn sáng, chờ đến chiều chắc chết vì đóí chứ không phải chết vì bệnh.” – Kiên kien@yahoo.com

 

Cũng có những bạn đọc lo ngại về những bất lợi khác bản thân sẽ gặp phải khi tiếp cận với bác sĩ  nếu đi khám buổi chiều:

“…  Khám buổi chiều khi bác sỹ đã mệt mỏi, tâm lý cáu gắt thì bệnh nhân sẽ được chữa như thế nào? Cho nên, cứ để tự nhiên, trừ cấp cứu ra thì ai đến trước khám trước, đến sau khám sau.” - Trần Khánh trankhanhktv@gmail.com

 

“Đi khám buổi chiều thì không gặp BS vì BS lo khám phòng mạch tư, phải về sớm, cho nên ai cũng muốn khám vào buổi sáng” - Nguyen Tri Nghia nghia09@yhaoo.com

 

Lại có bạn đọc không tin rằng với tình trạng quá tải hiện nay, việc khám bệnh buổi chiều có thể hạ nhiệt được giảm tải :

“Trời ơi! tôi đi khám thai ngày thứ 4 hàng tháng, lần nào cũng đi từ 5 giờ sáng mà đến 1 hoặc 2 giờ chiều mới xong, và lúc đó tôi vẫn còn thấy người bệnh vô ào ào. vậy nếu tôi đi buổi chiều thì chắc phải đến sáng hôm sau mới xong quá. Trường hợp khám buổi chiều chắc chỉ áp dụng được ở một số bệnh viện ở tỉnh thôi chứ áp dụng ở TP.HCM thì bó tay....” – TV Vannghi070409@gmail.com

 

“Ở Hậu Giang thì tôi không biết chứ ở HP (nhất là HN) nếu đi khám vào buổi chiều thì sáng mai mới có kết quả. Ví dụ như ở bệnh viện trẻ em Nhi - Đức Hải Phòng, tôi đưa con đi khám từ sáng sớm,  sau khi làm các thủ tục xong thì gần trưa mới được khám, khám xong thì cũng phải tầm 11h15' đến gần 12h mới xong? Đấy là đi từ sớm, còn đi muộn chỉ có chờ đến chiều nhé. Haizz..” - Lương Văn Thuận vanthuan222@gmail.com

 

“Khám cả ngày còn chưa giải quyết được việc quá tải mà lại chuyển qua buổi chiều thì giải quyết được chắc? ” – nhowe nhowe_hd2010@yahoo.com

 

“ Tôi không đồng tình với ý kiến của ông Giám đốc Sở Y tế và cho rằng ý kiến đó là một ý kiến dở. Đi khám sáng thấy đông thì chiều tới khám, phải biết lựa thời điểm mà đi chứ, ai đi bệnh viện một lần sẽ có kinh nghiệm cho bản thân mình nên đi khám vào giờ nào.” - luong trac tien tienkom113@gmail.com

 

“Bà con nhân dân Hậu Giang thông cảm từ nay chỉ bị bệnh vào buổi chiều thôi nhá. Hoặc là quản không được thì "cấm" bệnh.” - lê thắng thangle6828@yahoo.com.vn

 

Hoan nghênh ý kiến Giám đốc Sở Y tế

 

Ngược lại, nhiều bạn đọc cho rằng Lãnh đạo tỉnh và một số người chưa hiểu hết ý Giám đốc Sở Y tế tỉnh do ông trình bày ý kiến chưa hết ý, thoát ý:

“Tôi cho rằng chuyện này không có gì đáng bị lên án, Ông giám đốc muốn giảm tải nên nói đi khám bệnh vào buổi chiều chứ không nói đi cấp cứu vào buổi chiều, mọi người không nên ném đá ý kiến của người khác như vậy, Với sức ép của một người lãnh đạo thì việc đưa ra ý kiến là điều đáng tôn trọng.” – Jen duong.nt@bicvietnam.com

 

“Theo tôi ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tỉnh không phải là sai. Ý của ông ở đây là những bệnh có thể đi khám vào buổi chiều thì nên để đến chiều sẽ đỡ đông hơn buổi sáng. Thực tế đi khám ở các bệnh viện bao giờ buổi sáng cũng đông do tâm lý người bệnh ai cũng đi vào buổi sáng, bệnh nhân từ các tỉnh cũng lên thành phố vào buổi sáng. Còn trường hợp cấp cứu, đau không chịu được thì tất nhiên là phải đi viện không kể thời gian chứ.” - nguyen thu huong nguyenthuhuong.vpqh@gmail.com

 

“2 ông chủ tịch HDND và chủ tịch tỉnh chưa hiểu hết ý của Giám đốc Sở Y tế .” - Hoang Nguyen wonderland@yahoo.com

 

“Có thể mấy ông Lãnh đạo tỉnh chưa hiểu kỹ đề xuất người ta nên phản bác. Tôi đã từng làm trong ngành y tế, đi rất nhiều bệnh viện thì rõ ràng buổi sáng là giờ cao điểm, tất cả bệnh nhân hầu hết đều đi khám buổi sáng nên tình trạng tắc nghẽn xảy ra, trong khi chiều lại rất vắng. Đành rằng nếu bệnh đau không chịu được thì đau lúc nào phải đi khám lúc đó, nhưng phần lớn không phải trường hợp cấp bách như vậy. Ý của ông Giám đốc Sở Y tế là một phần người dân nếu bệnh không nặng, không quá cấp bách thì có thể đến buổi chiều, chứ nếu ông ấy đề nghị tất cả bệnh nhân đi khám buổi chiều thì cũng đông kém gì đi khám buổi sáng?” - Lê Văn Thắng future_await@yahoo.com

 

Đồng thời, nhiều bạn đọc bày tỏ sự ủng hộ giải pháp giảm tải của Giám đốc Sở Y tế:

‘Tôi thấy gợi ý của Giám đốc Sở Y tế là hoàn toàn có cơ sở vì tôi cũng làm trong ngành tôi mới thấy là đúng. Còn những trường hợp như vị Chủ tịch đưa ra thì thuộc diện cấp cứu do vậy có thể đến viện bất cứ giờ nào.” - Nguyễn Quang Hanh Drhanhh@gmail.com

 

“.... Để giảm tải nên đi buổi chiều, còn bệnh tai nạn/cấp cứu...thì đến bất kể giờ nào trong ngày, không như hiện nay bà còn cứ thích đi lúc nào thì đi, bất kể nặng nhẹ, vừa khổ cho mình vừa tăng áp lực cho cơ sở  y tế, từ đó chất lượng khám cũng giảm mà môi trường khám cũng bị "ô nhiễm " phần nào bởi không khí, lại tạo điều kiện cho cò dịch vụ khám nhanh.”- Tanhia63thanhdangminh@gmail.com

 

Và đánh giá cao đề xuất biện pháp giảm tải và năng lực của Giám đốc Sở Y tế:

“Ông giám đốc sở này thực sự là con người của Y tế. Hiểu và đề xuất đúng. Có thể phân ra 2 loại đối tượng khám sáng và chiều như sau: 1. Khám sáng là các đối tượng bênh nặng, bệnh nhân thuộc diện cấp cứu hoặc bệnh nhân cần xét nghiệm. 2. Khám chiều là các đối tượng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, tái khám hoặc đang điều trị ngoại trú. Tất nhiên, là trừ các trường hợp tai biến, hay cấp cứu.” - Vũ Thành Sơn vuthanhsonzsv@gmail.com

 

“Tôi rất chia sẻ với Giám đốc Sở, ý của ông là rất đúng, xong xã hội chưa hiểu trong các bệnh thì có nhóm bệnh không nhất thiết phải cần khám ngay tức thì. Thưa giám đốc, tôi rất ngưỡng mộ mô hình tổ chức y tế tuyến cơ sở ở Hậu Giang tuy được thực hiện theo TTLT 03/2008/TTLT-BYT-BNV, nhưng rất sáng tạo, việc tổ chức như vậy đã có sự vào cuộc rất tốt của cấp Uỷ - Chính quyền và tôi tin công tác khám chữa bệnh ở đó sẽ tốt hơn nhiều địa phương, vậy mà GĐ vẫn còn bị phản bác. Câu chuyện tóm lại nếu GĐ ở tỉnh khác thực hiện được như Hậu Giang thì tuyện vời cho dân, còn nếu GĐ của tỉnh nào đó chưa thực hiện được như Hậu Giang thì rất buồn cho dân.” - Vũ Kim vukimhn@yahoo.com.vn

 

Rõ ràng ý kiến của bạn đọc chỉ trong một sự việc thôi mà đã phong phú và đa chiều, nhiều ý kiến sâu sắc. Lắng nghe những ý kiến đó sẽ có thêm được một kênh thông tin quan trọng, rất quý không chỉ để mọi người tiệm cận chân lý mà còn giúp những nhà quản lý tham khảo để xử lý thêm chuẩn xác công việc.

 

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)