Bạn đọc viết:

Xóa những “khoảng tối” trong lĩnh vực xuất khẩu lao động

(Dân trí) - Là người từng dạy tiếng Hàn cho các LĐVN từ những ngày đầu, tôi đã được nghe họ tâm sự bao điều cay đắng về các “khoảng tối”, nhất là về những khoản đóng góp “ngất ngưởng” phải chi ra “lót đường… bay”. Quá buồn là VN ta cứ để tình trạng kéo dài mãi!!!

Xóa những “khoảng tối” trong lĩnh vực xuất khẩu lao động
Người lao động ở nhiều vùng quê vẫn mong muốn được đi làm việc tại các thị trường thu nhập tốt như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (ảnh: Thu Uyên, báo CAND)

 

Cảm ơn bạn Đô đã dũng cảm nói lên một sự thật đáng buồn đã diễn ra từ rất lâu, vâng rất lâu rồi. Ngay từ những ngày đầu chúng ta có chương trình XKLĐ sang Hàn Quốc (cỡ khoảng 20 năm gì đó), tôi đã từng tham gia giảng dạy tiếng Hàn cho nhiều khóa LĐXK sang Hàn Quốc nên được các học viên chân tình chia sẻ về bao gian nan, nhất là về những khoản đóng góp "ngất ngưởng" mà họ phải cố lo cho bằng được để chi ra nếu muốn đi trót lọt.

 

Thậm chí có học viên còn kể rằng đã phải thế chấp cả nhà, thế chấp cả thuyền đánh cá hoặc các tài sản có giá trị khác của gia đình. Hoặc thậm chí còn phải vay với lãi suất cao để đóng góp cho các khoản chi phí bị đội lên gấp nhiều lần quy định, cũng chỉ với hy vọng sang đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở nhà để trả nợ, và cũng là để còn có cơ hội thay đổi được cuộc đời khốn khó...

 

Họ khốn khổ như vậy, thế mà mọi lỗi lầm dường như đều bị ngành chức năng quy hết cho người LĐ. Nói vậy cũng là Đúng nhưng không Đủ. Và cái phần Đủ đó thì đúng như bạn Đô đã chỉ ra các địa chỉ cần tìm.
 
Thật buồn và đáng thương cho những người LĐ giờ đây đã và đang bị mất niềm hy vọng được sang HQ để lao động, để có cơ hội thay đổi được cuộc sống khó khăn nơi quê nhà.

 

Hy vọng các cấp chức năng và những người có trách nhiệm trước hết hãy tự xem xét lại một cách công tâm nhất những gì đang diễn ra trong lĩnh vực XKLĐ. Để từ đó cương quyết và mạnh tay thay đổi.
 
Cần làm vậy trước hết vì vừa giữ được thể diện quốc gia, vừa thực sự là vì dân, vì nước. Đồng thời cũng vì chính chức trách, nhiệm vụ mà họ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

 

Minh Thang