Bạn đọc viết:

Việt kiều được sở hữu nhà đất - Giải pháp niềm tin

(Dân trí) - Đề xuất của Bộ Xây dựng cho phép Việt kiều định ở cư nước ngoài được sở hữu nhà đất tại VN, theo chúng tôi, là hướng tốt tháo gỡ nhiều vướng mắc cho nhiều kiều bào ta ở nước ngoài mà mấy thập niên qua mất cơ hội gắn bó hơn với quê hương…

Việt kiều được sở hữu nhà đất - Giải pháp niềm tin
Căn hộ cao cấp là một trong những phân khúc mà Việt kiều nhắm tới (ảnh minh họa, theo: SGTT)

 

Việt kiều nói chung, do hoàn cảnh khách quan hoặc do bản thân họ ra đi nhưng sau một thời gian nhiều người đau đáu muốn quay về quê hương đã thanh bình, ổn định, phát triển… bằng cách ở dài hạn hoặc hoàn cư vĩnh viễn. Nhưng họ trở về thì không nơi ăn chốn ở rõ ràng, có khi phải “ăn nhờ ở đậu” nhà người thân, bạn bè hoặc thuê mướn nhà nghỉ, khách sạn… Rất mất tự nhiên.

Nhiều trường hợp Việt kiều quyết tâm trở về quê hương khi đã hết tuổi lao động ở xứ người hoặc người trẻ muốn có nhà đất ở đây để hậu thân, nhưng do luật pháp hiện hành không cho phép họ sở hữu nhà, đất vì không phải là nhà đầu tư... nên đành chịu.

 

Một số thiết tha quá phải “lách” bằng cách đưa tiền cho thân nhân mua nhà, đất và đứng tên sở hữu dùm mình. Bản chất dân Việt ở đâu cũng tốt, nhưng lợi dụng tính nhất thiết của pháp lý (không cho phép Việt kiều sở hữu nhà đất), một số người phát sinh lòng tham (hoặc do phải lệ thuộc thế hệ thừa kế) nên đã trở mặt chiếm đoạt công sức của cải những người xa Tổ quốc một cách tàn nhẫn, cắt đứt mọi ràng buộc nghĩa tình. Khiến người chủ thực sự của căn nhà, thửa đất ấy ngậm ngùi không biết phải làm sao vì trên hết mọi lý/ tình trong mâu thuẫn, tranh chấp vẫn là Luật pháp.

 

Tôi tin việc giải quyết cho Việt kiều được quyền sở  hữu nhà đất tại VN bằng pháp luật sẽ mở ra giai đoạn mới giúp họ được trở về sống với nơi chôn nhau cắt rốn. Kể cả khi qua đời họ cũng có nơi yên nghỉ để được thờ tự, xóa bớt mặc cảm “mất gốc” cho họ và cũng giúp đẩy lùi những tình huống tiêu cực như các vụ việc chiếm dụng nêu trên, mà lẽ ra đạo lý nghìn đời cha ông ta không cho phép con người dối trá hưởng lận trên công sức người khác. 

 

Tôi cũng tin rằng Luật Đất đai mới sẽ nâng thêm tính công bằng, hợp lý, nhân văn…                                                      

 

Thành Nam (Cần Thơ)