Bạn đọc viết:

Việc tham mưu cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng có vấn đề!

(Dân trí) - Tôi đánh giá như vậy vì bản thân là người công tác trong ngành TNMT, đã tiếp xúc với công tác thu hồi đất GPMB. Đồng thời tôi đã làm công tác tham mưu về việc cưỡng chế thu hồi đất, nên tôi cũng hiểu rõ về Luật Đất đai hiện hành.

Việc tham mưu cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng có vấn đề! - 1
Nhiều người nhận định ông Vươn có nhiều công trong việc quai đê, khoanh vùng đầm nuôi trồng thủy sản tại Tiên Lãng (ảnh: Quốc Đô)

 

Tôi đã đọc bài trả lời phỏng vấn của GS Đặng Hũng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT. Ông Võ là người đã tham gia biên soạn Luật Đất đai 2003, nên nắm chắc Luật lắm.

 

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, thì khi nhà nước thu hồi đất đất phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế ... thì nhà nước phải bồi thường và hỗ trợ GPMB cho người bị thu hồi đất.

 

Gia đình nhà ông Vươn sử dụng đất từ trước 15/10/1993 là đủ điều kiện được bồi thường hỗ trợ. Chỉ khi hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ rồi mà không bàn giao mặt bằng cho nhà nước, thì mới tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

 

Còn chuyện thu hồi đất trước thời hạn là sai với quy định của Luật Đất đai, kể cả khi đất hết hạn giao mà người dân có nhu cầu thì nhà nước phải giao tiếp cơ mà. Tôi đánh giá công tác tham mưu cho việc cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng này có vấn đề.

 

Nguyễn Văn Hiệp 

email:  nguyenmaihoaianh@gmail.com