“Việc có quá nhiều sân golf đi ngược lại lợi ích của đa số người dân”

(Dân trí) - Cảnh quan sân golf đẹp, bầu không khí trong lành, nên thơ…Ai chẳng thích. Ngoại giao sân golf hiệu quả thế nào, những người liên quan và cả quan tâm cũng biết. Ấy vậy mà ở VN ta, việc có quá nhiều sân golf đã và đang khiến dư luận không thể không lên tiếng.

“Việc có quá nhiều sân golf đi ngược lại lợi ích của đa số người dân” - 1
(ảnh minh họa: New York Times)

 

“Nhìn 1 góc rộng hơn thì sân gofl như quy hoạch hiện nay là quá thừa, trong khi đó những " CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ" không ít. Vậy các bộ ngành nên xem lại quy hoạch của từng ngành mình, cũng như điều chỉnh vốn đầu tư. Mặt  khác, tôi thấy các bộ quản lý chưa thực sự chặt chẽ dẫn đến tình trạng xuống cấp của các hệ thống giao thông, các tuyến đường quốc lộ, cầu đường… Trong khi hầu như những công trình này đều mới khánh thành rầm rộ. Đấy là tôi còn chưa muốn nói đến tiêu cực rút lõi công trình đã trở thành một căn bệnh kinh niên của các công trình ở nước ta. Các bộ ngành nghĩ sao…” - Quách Xuân Loan: quachloan@gmail.com nhấn mạnh.

 

“Quá tải sân golf rồi. Đây là môn thể thao cho người giàu, chiếm diện tích cực lớn nhưng người chơi thì ít. Đáng lẽ chỉ cần một số sân golf ở từng vùng miền thôi. Hiện nay có tỉnh có tới 2-3 sân golf, cả nước có tới trên 100 sân golf thì thật lãng phí” - Pham Khoi:  khoipham49@yahoo.com.vn cũng nêu rõ thực tế.

 

“1/. Không biết tại sao sân golf  lại được làm nhiều như vậy? Nhu cầu thực tế của Việt Nam có cần sử dụng nhiều vậy không? Sân golf lấy quá nhiều diện tích nông nghiệp rồi?

 

2/. Không biết sao mà hệ thông đường giao thông của Việt Nam lại như vậy, từ quốc lộ 1A cho đến Quốc lộ 8 đi cửa khẩu Cầu Treo sao đường lại xấu như như vậy, toàn ổ gà, làn đường bên phải cao hơn làn đường bên trái, đường mới làm cao hơn đường cũ. Trong khi các tuyến đường của các nước cũng trong khu vực Đông Nam Á với VN ví dụ như Thái Lan lại khác với mình nhiều thế? - Tran Quang Ngoc:  ngochonglinh@gmail.com so sánh.

 

“Khi xây dựng nên xem xét về nhiều yếu tố: thứ nhất là nhu cầu sử dụng, thứ hai xem có làm trở ngại đến những công trình xung quanh không… Bây giờ ở đâu cũng thấy đầu tư sân golf, nhưng thành phần chơi golf là ai? Chủ yếu là những người nước ngoài đang sống và làm việc tại VN, một số ít doanh nhân, còn lại là những quan chức nhà nước. Vậy họ lấy tiền ở đâu ra mà chơi golf khi đồng lương như thế???” - Lê Đại Nghĩa:  dainghiaht1983ht@gmail.com nhắc lại câu hỏi chung đã được dư luận đề cập nhiều gần đây. Đó là liệu các giới chức mê golf có dám đứng ra đối chất với người dân, làm rõ khoản kinh phí  nghe nói cũng khá khủng chi thường xuyên cho môn thể thao thời thượng này.

 

“Phải làm rõ:

 

1.Sân gofl phục vụ đối tượng nào?

 

2.Đóng góp gì cho kinh tế quốc gia hàng năm?

 

3.Tạo bao nhiêu công ăn việc làm?

 

4.Hiệu quả kinh tế trên một đơn vị sử dụng đất?

 

5.Ảnh hưởng đến kinh tế xã hội môi trường?” -  Manh:  manhnghiem@gmail.com mổ xẻ vấn đề.
 
“Việc có quá nhiều sân golf đi ngược lại lợi ích của đa số người dân” - 2
Vì sao phải mặn mà với dự án sân golf? (ảnh minh họa: m.tin247.com)

 

“Tôi đã từng đi lại đường nội bộ trong sân bay TNS rất nhiều lần. Trước đây khi chưa xây dựng sân golf, 2 bên đường là cánh đồng cỏ bạt ngàn, từ hướng đường Tân Sơn ra tới Cộng Hòa. Bây giờ vào đó chỉ thấy các loại máy xúc, ủi, ống cống to nhỏ, khắp nơi bị đào xới nham nhở y như các mỏ vàng. Tôi thực sự không hiểu nổi. Làm sân golf như thế các vị có tính trước được cái lợi và cái hại của nó hay không? Tôi nghĩ cái lợi thì các vị tính rất nhanh,  còn cái hại thì… nói sao nhỉ”-  Hoàng:  hoangvn555@yahoo.com bất bình với việc cấp phép xây dựng sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất.

 

“Trong nội thành đất chật người thì đông, con người còn chen nhau sống trong vài mét vuông… Thế mà làm cái sân golf chiếm biết bao nhiêu diện tích chỉ để phục vụ cho một số ít người giàu, thử hỏi có thấy hợp lý không? Trong khi sân golf mọc lên như nấm đến nỗi phải bỏ bớt, ngưng cấp phép, thì trong nội thành có 1 sân golf mới chuẩn bị mọc lên kế sân bay… Họ dùng đủ mọi lý do: nào là sân bay sắp dời ra Long Thành, nào là không ảnh hưởng máy bay hạ cánh.... để tồn tại dự án. Nhà nước cần ngăn ngay cái kiểu làm ăn vì lợi ích thiểu số, bất chấp cuộc sống đang  khó khăn hàng triệu, hàng chục triệu công nhân lao động” -   Le Nguyen Hien:  ledam76@yahoo.com chung quan điểm.

 

“Nếu có làm GOLF thì tại sao không làm ở nơi khác mà cứ phải "nhòe vào sân bay để làm .....?  -  Nguyen Hong Son:  ndhongson@yahoo.com.vn cũng đặt câu hỏi nghi vấn.

 

“Nước mình tuy còn rất rất nghèo nhưng các sân golf, xe sang đắt tiền, các cuộc thi hoa hậu gì gì đó rất nhiều. Những thứ này chỉ phục vụ một bộ phận nhỏ, không có ý nghĩa thiết thực gì hết” -  Nguyễn Nam Thắng:  haosparrow@gmail.com nêu rõ bất cập.

 

“Trời! thật là khó hiểu. Nước ta còn nghèo, đời sống nhân dân còn thấp thì lấy đâu ra tiền, thời gian mà đi chơi golf. Làm sân golf chỉ tốn tiền, tốn đất và chỉ có tác dụng cho mấy ông nhà giàu, các quan chức chơi thui. Người dân có được chơi mô…” - Lê Tiến Thắm:  tientham_nx8@yahoo.com có ý kiến tương tự….

 

Chuyện xây dựng quá nhiều sân golf ở một nước còn nghèo như VN, cùng nhiều nội dung bức thiết khác gắn liền với cuộc sống của người dân, được các đại biểu chất vấn ngay trên diễn đàn Quốc hội lần này, rõ ràng đã được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cử tri cả nước.

 

Nói thay ý kiến chung,  nick Visa  lekhanhvsa@yahoo.com.vn bày tỏ:

 

“Hoan hô các đại biểu Quốc hội đã mạnh dạn đặt  câu hỏi trực tiếp, thẳng thắn, không e ngại. Chứ như trước đây cử tri nhận thấy đa số chỉ hỏi chung chung, không trọng tâm và không nói về trách nhiệm của ai cả. Có vẻ như do sợ mất lòng, sợ… lần sau không được bầu làm đại biểu nữa?  Nhưng những người có chức, nhiều quyền mà không công tâm thì hậu quả rất lớn. Sau này khi các vị đã nghỉ hưu rồi thì ai gọi được ra để chất vấn? Lúc đó lại chỉ hao công tốn của của Nhà nước mà thôi. Nếu như sau này lượng khách quốc tế và nội địa tăng nhiều thì lại phải giải toả, đền bù. Lúc đó sẽ lấy tiền của ai mà giải toả, mà đền bù nữa…”

 

“Tôi thấy hiện nay có quá nhiều sân golf ở nước ta, thực ra sân golf chỉ phục vụ cho người có tiền mà như chúng ta biết đa số dân ta nghèo. Vậy xây nhiều sân golf thế thì ai là người chơi? Nếu như sân golf để phục vụ cho đa số người dân thì không nói làm gì, ở đây lại chỉ vì số ít người giàu trong xã hội mà làm mất đi rất nhiều diện tích đất nông nghiệp. Chỉ điều này thôi, tôi thấy quá nhiều sân golf đã đi ngược lại lợi ích của đa số người dân. Mặt khác nước ta là nước nông nghiệp, khi có nhiều sân golf như thế thì sẽ mất nhiều diện tích đất nông nghiệp, làm cho người nông dân mất nguồn sản xuất. Lại còn vấn đề an ninh lương thực nữa, khi mà dân số nước ta cứ tăng lên chóng mặt như hiện nay. Theo tôi sân golf chỉ mang lại lợi ích cho người giàu, tạo cơ hội cho biệt thự, khách sạn trá hình mọc lên, làm cho họ càng giàu lên thôi. Theo tôi, chỉ nên có cỡ 30 sân golf trên cả nước là hợp lý, chứ lên tới cả trăm thì không biết cho ai chơi. Hãy làm một cuộc khảo sát xem có bao nhiêu người dân Việt Nam biết chơi môn thể thao golf là chúng ta biết liền” - Vu Huy vuhuy.2010@yahoo.com.vn chốt lại vấn đề.
 
Nói như nhiều người đã nhấn mạnh: bản thân sân golf cũng như những người mê môn thể thao này chẳng hề có lỗi, vấn đề là nên xây dựng bao nhiêu và ở đâu để đem lại lợi ích nhiều nhất cho đại đa số người dân chứ không phải chỉ phục vụ cho một bộ phận người nào đó, mới cần sự cân nhắc kỹ càng của những giới chức liên quan. Sao cho người dân mỗi lần nhìn thấy hoặc nghe nhắc đến hai từ này không phải cám cảnh ứa nước mắt "Sân golf ơi là sân golf!!!"...

 

Khánh Tùng