Bạn đọc viết:

Tăng giá điện: Nhiều câu hỏi cần suy nghĩ cùng người dân

(Dân trí) - Thật trớ trêu. Quốc hội vừa họp xong, tại phiên họp các đại biểu có nhiều ý kiến về ngành điện như chuyện lỗ, lãi, tiền lương, tiền thưởng.... Trả lời của các Bộ còn chưa giải trình được hết mà đã tăng giá điện. Tôi cho rằng tăng giá điện là bất hợp lý.

Tăng giá điện: Nhiều câu hỏi cần suy nghĩ cùng người dân - 1
Ảnh minh họa (nguồn: vinacorp.vn)

 

Chúng ta cứ nói rằng giá điện thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới, chưa tính đủ chí phí vào trong giá, không thu hút được các nhà đầu tư ngoài ngành. Nhưng chúng ta đã thấy ngành điện làm những gì để giảm thất thoát điện năng?

 

Tổn thất điện năng cho phép của các nước có giá điện cao hơn nước ta là bao nhiêu? Rồi tiền lương của ngành điện thì như thế nào, vào dạng thu nhập cao, trung bình, hay thấp so với bình quân chung của xã hội? Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam là cao hay thấp so với các nước có giá điện cao hơn ở nước ta? Số tiền phải trả sử dụng điện của những người làm công ăn lương, hành chính, sự nghiệp, nông dân chiếm bao nhiêu phần trăm thu nhập của họ?

 

Đấy là những câu hỏi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cùng suy nghĩ với người dân. Tiền lương của khối hành chính sự nghiệp chưa tăng nhưng giá điện đã lại tăng, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Rồi giá cả các mặt hàng khác cũng sẽ tăng theo quy tắc "té nước theo mưa", liệu điều này có ảnh hưởng đến chỉ tiêu kìm chế lạm phát của nước ta là 18 % của năm 2011, dưới 2 con số của năm 2012?

 

Anh