Tại sao dân vẫn phải đóng nhiều thứ quỹ mà Nhà nước đã bãi bỏ?

(Dân trí) - Bạn đọc Nguyễn Hiền nguyenkhuong1950@yahoo.com.vn bức xúc: “Đúng là phép vua thua lệ làng! Không lẽ chính quyền huyện, tỉnh "bó tay . com"? thật quái lạ.”

>> “Cứ có tên trong hộ khẩu là phải đóng quỹ”


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 1/11/2007, về việc chấn chỉnh việc thực hiện các qui định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, trong đó nêu rõ bãi miễn nhiều khoản thu như an ninh trật tự, phòng chống thiên tai… Thế nhưng người dân xã Minh Lộc - Hậu Lộc nhiều năm qua vẫn phải đóng thứ quỹ mà nhà nước đã bãi bỏ.

Trước việc trên, bạn đọc Lê Song Hào songhaomt.60@gmail.com viết: "Các khoản thu đóng góp như thôn Minh Hợp là sai quy định ở chỗ, tất cả các khoản đóng góp để các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp hoạt động (trừ những khoản theo pháp lệnh) thì ban vận động của thôn vận động nhân dân đóng góp số tiền phụ thuộc vào lòng hảo tâm của mỗi người, không bắt buộc đóng theo khẩu, lao động như xóm Minh Hợp, những khoản tiền này là do MTTQ và các đoàn thể đứng ra vận động thu được bao nhiêu thì chi bấy nhiêu, có công khai trên loa hoặc trong các cuộc họp dân".

Tình trạng dân phải đóng thứ quỹ mà nhà nước đã bãi bỏ là phổ biến

Sau khi báo Dân trí đăng vụ việc xã Minh Hợp lạm thu của dân trái vỡi chỉ thị của Thủ tướng, nhều bạn đọc cho biết không chỉ có xã này mà nhiều xã khác ở Thanh Hóa cũng có tình trạng vậy. Bạn đọc Tăng Minh Đức duc.tangminh@gmail.com: “Ở thôn Phú Hòa, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc cũng thu như thế, mong các nhà báo làm rõ”. Bạn đọc Lê thị Oanh Oanh.thcsthieunguyen@gmail.com : “Ở thị trấn Vạn Hà Thiệu Hóa Thanh Hóa thì có tới 13 khoản thu. Trẻ lọt lòng, khai sinh ngày nào,vào sổ hộ khẩu là tính khẩu ngày đó, con thứ hai nhà tôi năm nay 5 tuổi và cũng đã 5 năm cõng các khoản đóng góp. 13 khoản đó là chưa kể các khoản dịch vụ như thuốc muỗi, vệ sinh,tiêm phòng.....nếu tính trên giấy phải là 20 khoản....trời ạ. Một năm đôi ba lần cán bộ thôn đi vận động ủng hộ,....trăm thứ các bác ạ. Chưa rõ khoản nào mà hỏi thì họ bảo lên xã mà hỏi, dân đen kêu ai, ai thấu”. Bạn đọc Lquynhanh quynhanh030110@gmail.com: “Tận thu là hầu hết các xã rồi. Hãy về xã Trường Sơn - huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa. Đến nỗi dân còn phải tìm cách cắt khẩu lụi với Công an để giảm đóng góp”. Bạn đọc Võ minh Tiền Minhtienmtk3104@gmail.com: “Còn huyện Nông Cống cũng thu nhiều loại phí vô lý”.

Vì vậy, bạn đọc Lâm Anh khucvanlam@gmail.com khẳng định: “Tình trạng này không riêng ở Hậu Lộc, đề nghị các vị tìm hiểu cả ở những huyện khác của TH còn nhiều nơi áp dụng kiểu này lắm, chỉ khác nhau mức đóng góp thôi”.

Điều khó tin nổi là tình trạng lạm thu trên không chỉ xẩy ra ở Thanh Hóa mà còn ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Bạn đọc Nguyễn Thu Hà Nguyenthithuha08081987@yahoo.com cho biết: “Ở Nghệ An quê em, trẻ một tuổi là phải đóng quỹ làm đường nông thôn mới rồi”. bạn đọc Bùi Anh Thư anhthulimited@gmail.com: “Đâu phải mỗi Thanh Hóa, tại xóm Bùi, Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang tôi cũng thấy thu nhưng thuế hết sức vô lý mà trước khi lấy chồng tôi ở Hưng Yên không thấy có thu những loại phí đó. Hiện giờ, vợ chồng, con cái nhà tôi đang ở Hà Nội, nhưng cuối tuần trước tôi về quê cũng thấy mẹ chồng tôi đưa cho tờ giấy kê các khoản phải đóng. Nhà tôi 6 khẩu, các khoản phải đóng cũng đến hơn 800. Tôi có hỏi mẹ tôi, nhưng mẹ tôi bảo các khoản ấy thu theo chỉ đạo của trên??? Thực ra chỉ có cán bộ mới rõ là các khoản đó đi đâu, về đâu. Chỉ có dân đen là chết thôi....”. Hoa Thu hoacomayhc@yahoo.com: “Người dân phường Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh năm nay cũng thế, cứ có tên trong hộ khẩu là đóng quỹ, từ em bé sơ sinh đến người cao tuổi, ai cũng phải đóng. Quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống thiên tai, đóng hết. Đề nghị Báo Dân trí vào cuộc thôi. Đầu năm đóng nhiều loại quỹ lắm...”. nguyễn văn Mạo tiec11@yahoo.com.vn : “Không chẳng những ở Thanh Hóa mà ngay tại Thị Xã Đông Triều ,Quảng Ninh mấy năm gần đây năm cũng thu 7 quỹ ( An ninh QP - Chỉnh trang Đô thị -Trẻ thơ - Đền ơn - Người nghèo - Người cao tuổi - Khuyến học... ) thấp nhất là 210 nghìn đồng. Các quỹ hàng năm thu, chi không được công khai, gây bất bình trong nhân dân. Thật buồn......”. Đoàn T Trang Nhung trangnhung87t@yahoo.com : “Ở Thanh Sơn, Phú Thọ cũng vậy, cũng đủ các loại quỹ....”. Trần Hà thuhand365@gmail.com: “ Không riêng gì Thanh Hóa. Mình ở Hải Hậu - Nam Định cũng phải đóng các khoản như thế. cứ có tên trong sổ dù không sống ở quê cũng phải gánh vác... đúng thật ở quê đã nghèo rồi mà các khoản đóng góp rườm rà, trồng lúa không có công. Mong sao Nhà nước xem xét lại cho dân đỡ khổ”.

Từ thực tế đó, bạn đọc do van quang dovanquang468dananghp@gmail.com khẳng định: “Chỗ nào cũng vậy”. Looper Khanhlinh77@gmail.com: “Từ huyện>>xã>>thôn đều là vậy”. và Phạm Văn Lợi loilun@gmail.com: “Ở.đâu chả thu các loại quỹ như trên”.

Bức xúc trước chuyện lạm thu trên, bạn đọc sanh lam: “Trời oi, tôi thấy bảng thu mà muốn khóc luôn, vi mấy ông biết là các hộ nghèo lại càng nghèo hơn...”. lê mạc mạc macmac1959@yahoo.com.vn: “Thu như vậy dân nghèo lại nghèo thêm, quan chức xã thì ngày giàu ra.” bạn đọc hoang van dat hoangdat@gmai.com: “Người dân đóng nhiều phí quá ... cứ tình trạng này làm sao phát triển được đất nước, không thể nào cạnh tranh được các nước đang phát triển khác... Người dân Việt chúng ta vẫn còn đói khổ nhiều lắm. Mong sao ít thuế, ít luật cho người dân đỡ khổ”.

Trả lời câu hỏi: Tái sao Nhà nước đã bãi bỏ các loại quỹ trên rồi mà khi cán bộ xã đến thu, dân vẫn cứ đóng? Bạn đọc Thúy Hằng vtt.hang1311@gmail.com cho biết không đóng sao được vì: “Chỗ mình mỗi nhà được phát cho quyển số ghi theo dõi đóng các loại phí, đi xin dấu má, chữ ký, giấy tờ gì đó thì phải mang quyển sổ ấy đi, cán bộ tư pháp nhìn thấy nếu đóng đủ thì mới làm thủ tục cho, còn nếu đóng chưa đủ thì về nhà bắt đóng đủ rồi mới xét.”

Và bạn đọc Nguyễn Hiền nguyenkhuong1950@yahoo.com.vn than: “Đúng là phép vua thua lệ làng! Không lẽ chính quyền huyện, tỉnh "bó tay.com"? thật quái lạ.”

Một số kiến nghị của dân với Nhà nước

Để khắc phục tình trạng trên, bạn đọc Bùi Hoàng Anh anhhoang@gmail.com đưa ra giải pháp: “Chính phủ nên có hướng dẫn chung về việc thu các loại quỹ đóng góp cho nhà nước, địa phương một cách minh bạch; số tiền này phải được chuyển về đúng địa chỉ quản lý nó. Phải giảm ngay các bộ phận rườm rà ở các cơ sở để làm gọn bộ máy, cấm các địa phương ra các "qui chế nội bộ" vì các qui chế này giúp cho một số cán bộ "nhũng nhiều","lợi ích nhóm". Hiện nay có nhiều loại quĩ, phí thu chồng chéo nhau (ở nơi làm việc thu rồi, địa phương vẫn thu tiếp, ở cơ quan thì họ trừ ngay trong tài khoản lương luôn). Ở địa phương, thôn xóm thỉnh thoảng lại lập thành từng bộ phận làm công tác "quyên góp", "từ thiện", "ủng hộ"... Rồi ở cơ quan cũng vậy, thỉnh thoảng công đoàn lại có công văn về khoản "ủng hộ"... Những khoản tiền thu ngoài giấy tờ đó sẽ về đâu?”. Bạn đọc phamhaiduong haiduong201217@yahoo.com: “Đảng và Nhà nước ta cần tập trung chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ cấp phường, xã do lâu nay đã xảy ra nhiều tiêu cực,tham nhũng vặt làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng. Cấp quận, huyện thường ít sâu sát cơ sở nên cấp xã, phường thoải mái hành dân.” Hau huuhauha72@gmail.com: “Cách chức và truy tố những kẻ nào dám lộng quyền, thu tiền trái quy định của Chính phủ và luật pháp Việt Nam. Nay là năm 2016 thời văn minh rồi chứ không phải thời sưu cao thuế nặng của thời Pháp thuộc 1930”. dang minh phaolovinhloc@gmail.com: “Theo tôi, những ông quan xã, quan thôn nào làm sai chính sách của Đảng và Nhà Nước hoặc vạch ra những kế hoạch làm khổ dân nghèo thì Đảng và Nhà Nước cứ thẳng tay loại trừ. Những loại thuế,phí nào mà Nhà Nước chuẩn miễn cho dân thì công bố rõ ràng trên các phương tiện truyền thông. Không có luật ngoại lệ nào hết, nếu không các quan sẽ lợi dụng luật ngoại lệ để thu tiền dân một cách tùy tiện. Tại địa phương tôi đang sinh sống, cứ đến hẹn, ông tổ trưởng lại xách cặp đi thu tiền an ninh quốc phòng, tiền giúp người nghèo... khi tôi thắc mắc tiền an ninh quốc phòng nhà nước miễn cho dân rồi mà, ông tổ trưởng trả lời: Đây là quyết định của xã. Đề nghị Nhà nước công bố đường dây nóng đến tận các vùng dân để họ báo cáo các việc làm sai trái của các quan xã, quan thôn đối với pháp luật của Nhà nước, cho Nha nước biết để xử lý”.

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)