Phó Thủ tướng: CSGT phải mặc thường phục đi kiểm tra xe khách, taxi

(Dân trí) - Để ngăn chặn và xử lý triệt để vi phạm nhà xe nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) phải mặc thường phục thường xuyên đi xe khách, taxi để kiểm tra và sớm phát hiện vi phạm.

Vấn đề trên được đưa ra trong Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 2 tháng đầu năm 2014 diễn ra sáng nay (25/2), tại Hà Nội.

90% TNGT liên quan đến mô tô, xe máy

Số liệu thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2014, toàn quốc xảy ra 4.834 vụ, làm chết 1.818 người, làm bị thương 4.741 người. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 839 vụ (-14,79%), giảm 107 người chết (-5,56%), giảm 1.057 người bị thương (-18,23%). Riêng trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 338 vụ, làm chết 286 người, bị thương 324 người. So với 09 ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 giảm 60 vụ; giảm 50 người chết; giảm 41 người bị thương.

Theo đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên cả nước trong 2 tháng qua và ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TPHCM tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong 9 ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Ngọ giảm cả 3 tiêu chí và không có vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến

về an toàn giao thông

Có 36 tỉnh, thành phố giảm số người chết TNGT, trong đó có 17 địa phương giảm trên 50% số người chết TNGT trong đợt tết Giáp Ngọ là: Gia Lai, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Đăk Lắk, Đăk Nông, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Dương, Phú Yên; đặc biệt có 4 địa phương không có vụ TNGT gây chết người trong dịp tết là: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Lai Châu. Vẫn còn 14 địa phương có số người chết TNGT tăng cao là: Thái Nguyên, Bình Phước, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Trà Vinh, Hà Giang, An Giang, Quảng Ninh, Long An, Quảng Ngãi, Cà Mau, Cao Bằng, Yên Bái.

Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, số vụ, số người chết và số người bị thương vì TNGT giảm so với cùng kỳ, nhưng số vụ, số người chết và số người bị thương vẫn còn ở mức cao, tình hình TNGT vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn nông thôn. Một số vi phạm TTATGT còn phổ biến như: người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm kém chất lượng, người uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, xe khách chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ quy định. Tình trạng tăng giá vé ô tô quá mức quy định, nhồi nhét khách trong dịp Tết còn diễn ra.

TNGT xảy ra ở khu vực nông thôn, đường liên huyện, liên xã lại tăng cao, chiếm tỉ lệ trên 70%; theo số liệu cấp cứu 5 ngày tết tại Việt Đức cho thấy có đến 90% số vụ TNGT liên quan đến người điều khiển mô tô, xe gắn máy. Nguyên nhân chính là do người điều khiển xe mô tô thiếu ý thức tự bảo vệ mình, chủ quan, tùy tiện, hay vi phạm quy tắc giao; một số vi phạm phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4 người, chạy quá tốc độ, say rượu, bia, không có giấy phép lái xe...

“Phải có giải phap tốt hơn, mới hơn”

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu ra vấn đề: Sau Tết tai nạn tăng. Nguyên nhân là gì? Giải pháp ra sao? Phải tìm ra và giải quyết. Vấn đề lái xe nghiện thế nào, chủ phương tiện xử lý ra sao, đã kiên quyết chưa?

“Trong Tết tình hình TNGT giảm nhưng sau Tết TNGT nghiêm trọng lại tăng, điều này cho thấy tính bền vững về giảm TNGT chưa tốt. Tính mạng con người là quan trọng, phải có giải pháp tốt hơn nữa, mới hơn nữa để giảm cả 3 tiêu chí về TNGT” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Riêng với lực lượng CSGT, Phó Thủ tướng yêu cầu phải đổi mới phương pháp TTKS, tăng cường tuần tra lưu động và kiểm tra theo chuyên đề, đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ Không thể lơ là trong việc tuần tra kiểm soát, phải tăng cường xử phạt vi phạm và phạt thật nghiêm. CSGT phải mặc thường phục mà lên xe khách taxi để kiểm tra và sớm phát hiện những vi phạm, để biết tình hình cụ thể như thế nào, chấn chỉnh trong chính lực lượng thi hành công vụ, không thể chủ quan lơ là bất kỳ lúc nào.

Tình hình TNGT vẫn có diễn biến phức tạp

Tình hình TNGT vẫn có diễn biến phức tạp

Việc tài xế mà sử dụng chất ma túy cũng được Phó Thủ tướng lưu ý, theo ông khi lên cơn nghiện không thể tỉnh tảo, lên cơn nghiện làm sao lái được xe, không thể đảm bảo an toàn giao thông được. Tình hình này không phải chỉ có ở xe khách đường dài, xe tải mà tài xế lái taxi ở Hà Nội cũng rất nhiều, đây là tình trạng đáng báo động. Vì thế, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra đồng loạt lái xe sử dụng ma túy trên cả nước.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ trọng tâm là phải đưa Trung tâm tích hợp dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trìnhvào hoạt động để quản lý, cảnh báo, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe chở khách. Triển khai quyết liệt chủ đề Năm ATGT 2014 “Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”, trước hết là ngăn chặn TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng và xe container. Kiểm soát có hiệu quả người điều khiển phương tiện uống rượu, bia. Xây dựng quy định cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia điều khiển phương tiện, uống rượu, bia vào buổi trưa, trong giờ làm việc. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giảm thiểu TNGT trên địa bàn nông thôn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ GTVT, Công an, Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai và có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ đảm bảo ATGT trong mùa thi tuyển sinh năm 2014.

C.N.Q