Bạn đọc viết:

Nước ngoài đã phân giờ sinh hoạt từ lâu

(Dân trí) - Tôi đã sống ở nhiều nước trong nhiều năm và thấy rằng họ đã phân giờ sinh hoạt trên đường từ nhiều năm rồi.

Nước ngoài đã phân giờ sinh hoạt từ lâu - 1

Ở nước ta tắc đường không nằm trong quy luật, cứ như "thích" tắc lúc nào là có thể tắc ngay (nguồn ảnh: internet)
 
Khi phân luồng thời gian tôi thấy trẻ em đi học buổi sớm (chiều đi bộ thật an toàn và yên bình); giờ mua sắm mọi người thường dùng các phương tiện cộng cộng và đi bộ ngó nghiêng trên các phố. Những công viên chức và công nhân mới đi làm bằng các phương tiện cá nhân, vì thế không có ùn tắc giao thông dù họ rất nhiều xe ô tô như Mỹ, Pháp và Nga (tất nhiên họ có hệ thống tàu điện ngầm rất lợi hại). Họ cũng rất nghiêm trong việc quy định đỗ xe ở khu vực trung tâm và đông đúc, do đó đi xe riêng để đi mua sắm và ăn nhậu là rất hãn hữu. Thật là văn minh.

 

Tôi đề nghị một lịch trình phân bổ thời gian như sau:

 

      1. Các hàng quà bánh ăn sáng và hàng ăn sáng mở cửa hàng từ 5 giờ 30 và đóng cửa lúc 9 giờ;

 

     2. Trẻ em cấp 1 cấp 2 và sẽ đi học sớm và các trường vào học từ 6 giờ 30 sáng;

 

     3. Cấp 3 học từ 7 giờ sáng;

 

      4  Các trường đại học, cao học vào học lúc 7 giờ 30;

 

     5. Các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu từ 8 giờ;

 

     6. Công nhân viên chức, công chức bắt đầu giờ làm việc từ 8 giờ 30;

 

     7. Các hàng quán lớn nhỏ mở cửa vào 9 giờ sáng.

 

 Tuy nhiên, muốn thành công phải có chế tài và kiểm tra, kiểm soát thật nghiêm.

 

  Hà Xuân Thông 

(haxthong@yahoo.com)