Bạn đọc viết

Nói không với rượu bia trong ngày làm việc, tại sao không?

Theo kết quả điều tra của viện Xã hội học công bố hồi cuối năm ngoái thì "Ba nhóm uống rượu bia nhiều nhất là cán bộ công chức (trên 38%), đặc biệt cán bộ công chức ở Hà Nội với trên 48%”.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

3 năm chỉ phát hiện 1 cán bộ uống rượu bia buổi trưa. Đó là kết quả thực hiện Chỉ thị 02/2013 của Bộ Tư Pháp về việc cấm cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp uống rượu bia trong ngày làm việc vừa được Bộ này công bố tại cuộc họp báo thường kì ngày 8/4 vừa rồi.

Biết được thông tin này, dư luận "sốc" thực sự vì giữa cái thời rượu bia được coi là "thước đo" toàn diện mà ngành tư pháp lại không ai màng đến dù chỉ là tráng miệng bữa trưa suốt những ba năm, tức là nhịn đến cả ngàn ngày rồi cơ đấy. Duy nhất chỉ có một vị xui xẻo bị bắt quả tang phải ngậm ngùi chịu án kỉ luật cắt thi đua và nêu "gương" toàn ngành.

Dư luận không tin vì theo kết quả điều tra của viện Xã hội học công bố hồi cuối năm ngoái thì "Ba nhóm uống rượu bia nhiều nhất là cán bộ công chức (trên 38%), đặc biệt cán bộ công chức ở Hà Nội với trên 48%”.

Rồi thì thông tin người Việt mỗi năm đổ vào dạ dày 3,4 tỉ lít bia chắc là chuyện của ngày cá tháng tư?

Rồi thì chuyện tỉnh nọ tỉnh kia thảo công văn ra chỉ thị người người uống bia nhà nhà uống bia chỉ là chuyện bịa?

Dưng mà thôi, tin hay không thì tùy ở bạn. Tôi thì tôi thực sự mừng cho cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp. Việc họ thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ như thế vừa ích nước vừa lợi nhà. Cơ quan chấm dứt cảnh cán bộ khề khà suốt trưa sang chiều, đến giờ làm việc còn khật khù chưa tỉnh, còn đâu trí lực mà lo việc công; bản thân thì giữ gìn được sức khỏe, vợ con lại có thêm khoản thu nhập nhờ bố nó bớt bia rượu…

Hi vọng các bộ ngành khác cũng sẽ noi gương Bộ Tư pháp mà phát động phong trào rộng khắp cả nước để cán bộ công chức, viên chức của bộ ngành mình nói không với bia rượu trong ngày làm việc.

Một phong trào có ý nghĩa thiết thực như thế chắc chắn sẽ được dư luận đồng tình và hoan nghênh nhưng quan trọng hơn, vấn nạn công chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về cũng sẽ theo đó mà chấm dứt. Đất nước có thể bị loại khỏi tốp đầu xài bia rượu nhất khu vực, như thế lại càng hay bởi cái danh ấy chả phấn đấu mà làm gì.

Hãy nói không với bia rượu trong ngày làm việc! Khẩu hiệu ấy không chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức mà còn cho mọi người vì hiệu suất làm việc và chất lượng cuộc sống.

Nguyễn Duy Xuân