Lạm thu, dạy thêm/học thêm: Thanh tra đến rồi thanh tra đi…

(Dân trí) - Kết quả thanh tra cho thấy tình trạng lạm thu tại một loạt trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội vẫn chưa khiến cho dư luận yên tâm, khi thực tế được phản ánh là ở đâu cũng có và cũng núp bóng tự nguyện. Có cả những “mách nước” rất thực.

(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)

 

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ nhưng…

 

Theo khảo sát thực tế của đại đa số cư dân Thủ đô thì tỉ lệ còn cao hơn kết quả thanh tra nhiều:

 

 “Không nên chỉ nói là hàng loạt, mà phải dùng từ đồng loạt mới đúng. Vậy nhưng phụ huynh học sinh không dám phản đối gì vì sợ cô giáo trù con em họ. Thực tế là thế đấy, các giới chức ngành Giáo dục Việt Nam ạ” - Lò Võ:  voniemptp@Gmail.com

 

“Tốt nhất là Bộ Giáo dục nên chia người ra đi khảo sát từng quận huyện một, thì tôi khẳng định 100% các trường xa sở Giáo dục đều dạy thêm/học thêm hết. Không thể trượt trường nào cả. Chỉ có điều là Sở Giáo dục có quyết tâm làm hay không thôi. Đơn cử như trường Thành Công B (quận Ba Đình)  vẫn dạy thêm học thêm. Tại sao không thấy có tên quận Ba đình ở đây nhỉ?” – Nguyen Duy Long: nguyenduylong1975@gmail.com

 

Đồng thời một “bật mí” khác rất nhiều người biết, có lẽ chỉ các vị thanh tra… chưa biết? Phương án xử lý hiệu quả hơn cũng được người dân nhắc đi nhắc lại, đó là cần quy trách nhiệm cho chính hiệu trưởng các trường và thật nghiêm khi xử lý:

 

 “Thanh tra Giáo dục phát phiếu khảo sát cho học sinh tiểu học về tình trạng dạy thêm/học thêm, song các trường và cô giáo thì đã ‘quán triệt’ cho học sinh rằng: Khi được phát phiếu, các con không được nói là có học, mà phải nói là không. Nếu không sẽ bị cô… kỷ luật nặng” - Tran Ngoc Chien: ngocchien@vnn.vn

 

“Ui, chắc là Bộ làm thí điểm vậy thui? chứ tôi thấy  kiểm tra mà báo trước thì ít có vi phạm lắm. Mà có bắt đột xuất thì cũng chưa chắc xử được hết, vì nếu có tính đủ thì đại đa số các trường đều phạm lỗi hết. Nên có lẽ chỉ thí điểm một vài trường để răn đe trường khác, đó có lẽ cũng là cách làm phổ biến mà. Vấn đề này nói nhiều rồi mà mãi vẫn có khác đi được đâu, chỉ chết người dân đủ thứ phải lo rồi, lại còn đau đầu lo chi phí HỌC đi đôi với HÀNH, càng chết!!!” - Le Mai:  lemai_lemai71@yahoo.com.vn

 

“Các bác thanh tra, kiểm tra Bộ Giáo dục Đào tạo cứ theo cách của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng mà làm. Cứ trường nào có lạm thu và bắt học thêm là cắt chức hiệu trưởng. Xem tình trạng này còn diễn ra nữa không?” -  nick Toi Yeu Viet Nam:  nguoiyeuhanoi@gmail.com

 

“Tôi là giáo viên, việc lạm thu trong nhà trường tôi cũng không ủng hộ vì tôi cũng có con đi học, khi phải nộp những khoản tiền vô lý thì ai cũng bức xúc. Rất mong đoàn thanh tra làm nghiêm để không còn tiếng xấu cho ngành giáo dục. Tuy nhiên tôi cũng rất mong các cấp ngành quan tâm đến đời sống của giáo viên, vì có đảm bảo đời sống thì người ta mới không nghĩ đến những cách kiếm thêm như thế” - Thảo Dương: thaoduong81@yahoo.com

 
(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)
 

Nối dài danh sách

 

Đã có chiêu trò đối phó rồi, tệ nạn vẫn liên tục phát triển. Bởi thế danh sách các trường lạm thu vẫn được phụ huynh và nhiều người dân tiếp tục cung cấp thông tin nối dài thêm (mặc dù có hay chưa... được thanh tra), đúng như Lâm Đại Thạch daithach75@gmail.com nêu rõ:  “Không phải chỉ  là ở Thủ đô Hà Nội, mà ở tất cả các tỉnh thành đều thu vượt quá các khoản thu quy định…”

 

Cấp tiểu học và trung học ở HN có: Phan Chu Trinh, Thái Thịnh, Xuân La, Mai Động, Ngô Thì Nhậm, Bình Yên (huyện Thạch Thất), tiểu học B thị trấn Văn Điển (Lĩnh Nam), Yên Thường, Dịch Vọng A, Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), khối cấp 2 Ngọc Lâm, trường Lý Thường Kiệt (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên); Xuân Đỉnh, Vạn Phúc - Hà Đông…

 

Cấp mầm non có: Phùng Khoang, Dịch Vọng Hậu, Sao Mai (tư thục), Hồ Tùng Mậu (thị trấn Cầu Diễn), Thanh Xuân Bắc, Quang Trung (quận Đống Đa), Tuổi Hoa (quận Cầu Giấy), Ái Mộ (quận Long Biên), Hà Cầu…

 

Ở các tỉnh khác thì chúng tôi chỉ có thể trích dẫn thêm 1 vài cái tên… “mới nhất”: tiểu học Tân Phú (quận 9 TPHCM); TP.Thanh Hoá, trường TH Lê Văn Tám ở vùng núi Lào Cai, tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP Nam Định)…

 

Cùng những kết luận được cả chính giáo viên và phụ huynh học sinh rút ra về cái gọi là “tệ nạn học vấn” khi “điểm cao nhưng chất lượng thấp”… của nền giáo dục VN hiện nay:

 

Qua sự việc có thể thấy rằng: "Hiện nay số giáo viên dạy thêm là rất nhiều. Thành phố nhiều hơn nông thôn. Một số cô không dạy hết chương trình trên lớp mà để "phụ đạo ngoài", vì vậy nếu không đi học thêm con em chúng ta sẽ không được điểm cao đâu?... Mong Bộ GDĐT vào cuộc triệt để mới mong cải cách được nền giáo dục VN hiện nay. Điểm cao nhưng kiến thức thấp” – nick Phụ huynh:  phuhuynh@gmail.com

 

“Nói thật là khi đi ra nước ngoài mới thấy VN mình quá… “tàn nhẫn” với con trẻ. Nếu có thể ước 01 điều, tôi ước rằng có thể “tẩy não” được cách tư duy của đa số người VN hiện nay và phải giáo dục đào tạo lại cách làm người và nhân cách. Con tôi mới đi học mẫu giáo thôi mà các cô đã coi trọng đồng tiền hơn là con người. Vậy tuổi thơ của các con ở đâu khi mà phải gửi cho cô “thư tay” hàng tháng, rồi không đi học thêm thì sẽ không được là người tốt? Con người chúng ta cũng chỉ sống được 100 năm nếu tốt số . Tất cả chúng ta phải sống tốt hơn, đặt chữ Tâm và Đạo đức lên hàng đầu chứ. Chết đi rồi tiền có tiêu được đâu” - Hoang:  hoanght@yahoo.com

 

“Theo tôi, việc học thêm ở nhà trường hoặc các cô giáo tổ chức dạy thêm ở trường hay ở nhà thực chất là 1 dạng tệ nạn về học vấn. Vì với lượng kiến thức các em được Bộ GD ĐT trang bị ở trường là đã đầy đủ và thậm chí còn bị coi là quá tải, vậy mà tại sao các em vẫn phải học thêm? Vừa rồi chính Bộ ra quy định cấm dạy thêm và học thêm ở các trường và đã được phụ huynh chúng tôi hết sức ủng hộ. Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Hiện nay còn thêm hiện tượng các trung tâm đào tạo ngoại ngữ bắt tay hợp tác với các trường dưới dạng gia đình, phụ huynh các em “tự nguyện viết đơn xin học”. Nhưng nếu không  học thì bị cho ra học lớp yếu kém, hoặc trong giờ học đó bị chuyển xuống thư viện ngồi để các bạn khác học thêm. Làm vậy là vô cùng phản cảm, phản giáo dục. Đề nghị Bộ quản lý chặt chẽ và làm nghiêm hơn những vụ việc này để làm gương. Đồng thời phải có biện pháp xử lý thật nặng để tránh hiện tượng gây nhức nhối này tái diễn” - Phạm Tất Thắng:  ygopvui@yahoo.com

 

“Tôi là một giáo viên, và cũng có con đi học. Sau khi đọc bài này tôi thấy thật đau lòng vì con em chúng ta phải học trong môi trường không được tôn trọng. Nếu như vậy thì không phát huy hết khả năng học tập của học sinh. Lại nghĩ ngay đến việc lạm thu của các trường, vấn nạn dạy thêm, v.v.... Cứ năm nào cũng vậy mà ngành giáo dục không  giải quyết được, vẫn cứ để xảy ra những vụ việc đau lòng như trên là sao?” - Le Ba Ta:  lebata28@yahoo.com

 

Mong có 1 ngày giáo dục không còn là chủ đề nóng bỏng luôn bị đưa lên diễn đàn để tranh luận và cùng tìm giải pháp tháo gỡ nữa, nhưng xem ra vẫn khó quá vì… lại lấp ló đâu đó yếu tố “lợi ích nhóm” ở ngay trong nghề rất cao quý này.

 

Kiều Anh