Bạn đọc viết:

Không phạt nghiêm, không trị được “bệnh” vi phạm luật giao thông

(Dân trí) - Chính xác nguyên nhân chủ yếu làm ùn tắc giao thông và gây tai nạn giao thông hiện nay ở nước ta là do lỗi người tham gia giao thông. Rất nhiều người tham gia giao thông không chấp hành luật giao thông, coi thường pháp luật vì họ không bị xử phạt thật nghiêm.

Không phạt nghiêm, không trị được “bệnh” vi phạm luật giao thông - 1
(ảnh minh họa: pda.vietbao.vn)

 

Vì vậy theo tôi, Quốc hội cần giám sát hai vấn đề lớn:

 

+  Một là: giám sát việc áp dụng xử phạt các hành vi vi phạm luật giao thông của các cơ quan có thẩm quyền, xem có thường xuyên và nghiêm túc chưa? Tại sao nhiều công dân vẫn không hề sợ bị phạt, nên cứ thản nhiên vi phạm luật giao thông?

 

+  Hai là: cần xem lại các qui định của luật giao thông đã đủ mạnh để mọi công dân phải "sợ" khi vi phạm luật chưa?

 

Theo tôi, chính quan điểm lấy giáo dục là chính mà không thi hành nghiêm chỉnh việc xử phạt vi phạm luật giao thông  của các cơ quan chức năng, cũng là nguyên nhân làm nhiều công dân của chúng ta coi thường pháp luật.

 

Nếu mọi người đều đi đúng làn đường, đúng tốc độ qui định, thì chắc chắn sẽ hạn chế được ùn tắc và tai nạn giao thông.

 

Trần Văn Hào 

email:  haotv@yahoo.com