Đó mới chỉ là V-League, còn những lĩnh vực khác nữa!

(Dân trí) - “Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của "bầu" Kiên, nhưng còn các giải đấu khác mà VFF điều hành nữa. Cụ thể ở đây là việc phát hành vé cho người hâm mộ, là vé xem những trận quan trọng của đội tuyển VN…”, một độc giả giấu tên bày tỏ bức xúc.

Bạn đọc này cũng nhấn mạnh thêm: “Nếu ai đã từng xếp hàng mua vé thì mới thấy được sự yếu kém của BTC như thế nào. Tôi nghĩ nếu cái ông nào còn lòng tự trọng thì 1 là xin từ chức cho thanh thản coi như hạ cánh an toàn, 2 là tự nhận trách nhiệm và dám đứng dậy mà sửa chữa. Biết là hiện tại với đồng lương nhà nước thì các ông không thể sống nổi, nhưng bù lại các ông cũng phải làm cho ra hồn...”

 

Với những người yêu bóng đá VN cũng như với những người có tâm huyết với môn thể thao vua này, thì mọi cơ hội để thể đóng góp ý kiến đều được họ tận dụng triệt để. Bài phát biểu thẳng thắn của “bầu” Kiên ít ngày trước đây mang đến hi vọng cho bóng đá nước nhà trong một tương lai không xa, theo ý kiến của nhiều độc giả.

 

Thuần - Nam - 32 tuổi - Từ Hà Nội: Ôi giời xem bóng đá VN thà rằng đi ngủ cho nó khỏe người. Cơ chế xin - cho thì hiện hữu ra đó,ai xem chắc cũng nhận ra, nhưng tại sao mấy ông VFF không chịu nhìn nhận? Hay là lại....Tôi chẳng biết thế nào nữa.Chúng tôi dường như càng ngày càng mất niềm tin vào bóng đá VN thì phải. Xem mấy chị nữ đá bóng còn hay hơn, hoặc xem mấy giải phong trào còn thú vị hơn là ở nhà xem V-League.

 

Xuan Nguyen - Nam - 32 tuổi - Từ Hà Nội: Trong đời sống xã hội của chúng ta, tôi thấy còn nhiều lĩnh vực khác nữa cũng "tối" như các mảng màu tối của bóng đá VN. Vì vậy, việc "bầu" Kiên nói ra được, chí ít là để đông đảo người dân biết và cùng nói lên tếng nói bất bình và phản đối, quả thật là việc làm ý nghĩa. Cần lắm những con người dũng cảm như thế.

 

Bong da - Nam - 37 tuổi - Từ Hà Nội: Ở VN còn rất nhiều người có tâm huyết với bóng đá, nhưng những ông đó có chịu từ chức đâu để người khác lên thay thế, để cải tổ bộ máy hỏng này.

 

Nguyễn Thành Chung - Nam - 37 tuổi - Từ Vĩnh Phúc: Quá hay, tôi rất ủng hộ "bầu" Kiên dám thẳng thắn nói ra sự thật của bóng đá VN hiện tại. Theo tôi, VFF cần phải thay đổi cả ban lãnh đạo để có bộ  máy mới với cung cách làm việc được cải cách thì mới có cơ may phát triển cho bóng đá VN trong tương lai. Đây là câu chuyện của bóng đá VN hiện tại, nhưng nhìn rộng ra tôi thấy rằng còn rất nhiều lĩnh vực khác trong xã hội VN cũng đang "gật gù" trong thời kỳ hội nhập, và thỉnh thoảng mới "giật mình" hô khẩu hiệu đã " thuộc lòng". Vì vậy, cần rất nhiều những người có đủ tâm, đủ tầm và dũng cảm như “bầu” Kiên vạch trần sự thật để cải cách về cách làm, đổi mới về tư duy . Có như vậy xã hội mới có cơ may phát triển và tiến bộ được.

 

Lại Dương - Nam - 37 tuổi - Từ Vĩnh Phúc: Tôi thừa biết bộ máy lãnh đạo LĐBĐ kém từ rất lâu rồi mà chưa có ai dám thừa nhận vấn đề cả. Tôi nghĩ các anh nên rút lui đi, như thế còn giữ được thể diện. Các anh mà cứ nhắm mắt "làm quan" tôi e rằng các anh sẽ phải hối tiếc.

 

Lê Xuân Minh - Nam - 34 tuổi - Từ Hà Nội: Tôi thật sự chán nản với bóng đá VN. Từ bao nhiêu mùa giải đã qua, không năm nào không xảy ra tiêu cực trong cách điều hành của trọng tài. Thế nhưng các quan chức liên đoàn thì nhắm mắt làm ngơ, rồi cho rằng do trọng tài sơ suất. Tôi nghĩ nên mời cơ quan công an vào cuộc để làm sáng tỏ mảng tối đang đến mức nghiêm trọng này. Chúng ta đã xử lí được những tiêu cực từ cầu thủ, đội bóng và HLV, vậy tại sao không làm nốt những tiêu cực từ trọng tài, lãnh đạo VFF? Phải làm triệt để như thế thì bóng đá VN mới phát triển được và mới lấy lại được niềm tin của người hâm mộ.

 

Minh Quang - Nam - 34 tuổi - Từ Hà Nội: Vấn đề bóng đá VN đang được rất nhiều bạn đọc quan tâm nhờ sự dũng cảm của "bầu" Kiên. Thực sự mà nói tôi không mấy khi xem bóng đá trong nướ,c nhưng mình đã xem lại trận Hòa Phát gặp Vs Hải Phòng thì quả đúng là bóng đá VN đã quá coi thường khán giả. Tôi nghĩ nếu VFF không thay đổi thì mùa bóng tới chắc chẳng có ai tới sân xem bóng đá V-League nữa.

 

Nick Quá bảo thủ - Nam - 27 tuổi - Từ Hải Phòng: Phần lớn chúng ta đều khó chịu khi bị người khác vu cho cái tội là bảo thủ. Và những lời phản pháo của VFF là ví dụ điển hình cho điều đó. Tôi cam đoan rằng đã làm lên đến cái chức ấy thì phải nhận ra đâu là trắng là đen, đâu là đúng là sai, đâu là phải là trái. Và tôi cam đoan các ông biết bóng đá hiện nay ở VN nó thực sự là thế nào. Ơ thế mà vẫn làm ngơ, vẫn cho qua, vẫn cố nói là thành công và về đích an toàn được. Thử hỏi như vậy để làm gì, để tiếp tục phát huy cái bệnh thành tích à? Để tiếp tục giữ lấy ghế à?

 

Kiên - Nam - 27 tuổi - Từ Hải Phòng: Mảng tối do mấy ông VFF tạo ra, chắc chắn các ông ấy phải hiểu rất rõ. Ở nước ngoài mà phạm phải những lỗi "tày trời" như thế thì  họ bị cắt chức, kỷ luật lâu rồi. Mấy ông VFF nhà mình còn cố mà bám trụ khi mà đã bị chỉ trích thẳng thừng như thế thì quả thực "dũng cảm" quá! Cảm ơn bác Kiên vì tình yêu bác dành cho bóng đá nước nhà!

 

Nguyễn Hữu Bảo Tuấn - Nam - 27 tuổi - Từ Hải Phòng: Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của ông "bầu" Kiên - một trong những người còn tâm huyết với bóng đá nước nhà, thực sự muốn đá VN phát triển ngang hàng với các châu lục. Hồi tôi có đọc loạt bài của báo Tuổi Trẻ về thể thao và bóng đá của thời quá khứ “Bóng đá Việt Nam đá ngang ngửa với các đội châu Âu. Nhật Bản thuở nào". MONG MUỐN ĐƯỢC ĐÁ GIAO HỮU VỚI ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM" – đó là phát ngôn của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản. Khát khao của họ như vậy, chúng ta hãy nhìn người Nhật ngày nay như thế nào...

 

Bùi Trung Dũng - Nam - 42 tuổi - Từ Thừa Thiên - Huế: Có thể nói trong những ngày qua dư luận và người hâm mộ bóng đá nước nhà đang hết sức quan tâm tới những phát biểu của “bầu” Kiên - một người được đánh giá là có tâm huyết với bóng đá nước nhà. Những phát biệu chỉ ra hàng loạt những yếu kém của VFF trong công tác điều hành, quản lí, làm bóng đá... đã làm cho các quan chức VFF tái mặt vì bị điểm đúng huyệt, mà do từ trước đến nay chưa có ai đủ bản lĩnh nói thẳng nói thật như “bầu” Kiên.

 

Những phát biểu của "bầu" Kiên được đa số mọi người ủng hộ, nhưng chúng ta cũng phải công bằng và tỉnh táo để nhận thấy bên cạnh những gam màu “tối” mà “bầu” Kiên đã chỉ ra, thì cũng phải nhận thấy 10 năm qua bằng sự cố gắng của mình VFF đã làm nhiều điều cho bóng đá nước nhà phát triển ở một tầm cao mới.

 

Lúc này khi mọi yếu kém và những khuyết điểm đã được chỉ ra, chỉ mong tất cả những người làm bóng đá và các quan chức VFF ngồi lại cùng nhau thẳng thắn góp ý, xây dựng và kiên quyết đấu tranh gạt bỏ những “ung nhọt” để làm lại tốt hơn.

 

Chỉ có đủ can đảm, mạnh mẽ chúng ta mới hi vọng vào một sự phát triển bóng đá " sạch" và thành công trong tương lai cho chúng ta.

 

Nguyễn Bảo - Nam - 52 tuổi - Từ Thừa Thiên - Huế: Bài viết đã lột tả một phần của bóng đá VN, nhưng trong bài viết có câu "bầu Kiên đứng ra chỉ trích VFF có thể coi đó là một hành động dũng cảm hiếm hoi" - Tôi cho rằng câu này chưa toát hết lên được sức mạnh của ý của ông Kiên, mà nên bỏ cái từ "có thể " đi. Tôi là một người rất yêu bóng đá VN, kể cả giải nhỏ nhất. Thế nhưng những người điều hành bóng đá VN quá bảo thủ, nên nền bóng đá VN khó mà vươn lên được, vì thế khán giả mất hết niềm tin.Tôi nghĩ nếu cần thiết thì lãnh đạo cấp quản lý nhà nước nên vào cuộc để làm sáng tỏ vấn nạn này

 

Đinh Hồng Sơn - Nam - 31 tuổi - Từ Hà Nội: Các ông ở VFF đến bây giờ vẫn luôn tỏ thái độ lẩn tránh, thoái thác, không dám trả lời thẳng và dứt khoát các vấn đề nóng của bóng đá VN ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ Bộ VHTT&DL là cơ quan quản lý VFF cần có động thái mạnh mẽ, kiên quyết với VFF chứ không thể để tình trạng này tiếp diễn được. Nếu không thì chuyện này chả mấy chốc lại đi dần vào quên lãng, mọi thứ lắng xuống rồi lại đâu vào đấy. Mấy quan chức ở VFF đang là người làm thui chột chứ không phải là người thúc đẩy bóng đá VN phát triển. Với những con người không đóng góp cho sự phát triển mà ngược lại đang làm nó trở nên trì trệ, thụt lùi thì tốt hơn hết nên thay đổi, nên từ chức để những con người tâm huyết lên thay.

 

Ngân Thu - Nam - 28 tuổi - Từ Hà Nam: Tôi hoan nghênh tác giả bài viết “Cải cách lòng tự trọng!?” Nói ra nhiều đâm ra quá buồn cho những người có trách nhiệm của LĐBĐVN hiện nay. Nhiều trò “bẩn” đã được bầu Kiên nêu đích danh như vậy, nhưng họ vẫn né tránh trách nhiệm. Họp báo lại còn tìm cách phản công lại “bầu” Kiên, thật là hết nói...

 

NT29 - kien - Nam - 27 tuổi - Từ Hà Nội:

 

Năm nào cũng cái bài văn cũ rích "thành công". Thử hỏi bạo lực sân cỏ gia tăng, khán đài vắng bóng khán giả thì " thành công" cái gì? Hay các vị thành công ở việc kiếm được nhiều tiền tài trợ?

 

Lê Hoàng Liên - Nam - 43 tuổi - Từ Hà Nội: Toàn bộ cộng đồng mạng, toàn bộ cổ đông viên bóng đá và những người quan tâm đến bóng đá nước nhà đều nhận thấy sự đúng đắn trong bài phát biểu của "bầu" Kiên. Bài phát biểu của "bầu" Kiên tuy có hơi sốc, hơi quyết liệt nhưng không thể khác được.

 

Vấn đề bây giờ là phải tiếp tục có những quyết định tiếp theo để cải tổ lại nền bóng đá nước nhà. Nếu cứ chờ đợi, động viên ai đó từ chức thì lại đi vào vết xe cũ, lại đánh trống bỏ dùi. Những người dân như chúng tôi hy vọng có ai đó có quyền lực trong lĩnh vực này hãy đại diện cho chúng tôi để hoàn thành công việc đó. Xin cảm ơn.

 

Khánh - Nam - 32 tuổi - Từ Long An: Các trận đấu ở VL, chưa có trận nào tôi xem hết nổi hiệp 1. Chất lượng cầu thủ thì không thể so được với các nước trong khu vực chứ chưa nói đến các nước có nền thể thao phát triển. Điều trái ngược là giá chuyển nhượng cầu thủ lại ở mức.... trên trời. Tôi không hiểu việc định giá chuyển nhượng dựa trên tiêu chí nào. Có lẽ do tôi không phải người trong nghề nên không đủ khả năng đánh giá chuyên môn và tiềm năng của cầu thủ nước ta chăng? Bên cạnh đó còn nhiều tiêu cực khác nữa. Nếu không chấn chỉnh kịp thời thì VL sẽ đánh mất lòng tin của người hâm mộ.

 

Trung - Nam - 48 tuổi - Từ Cao Bằng: Chúng ta đã thất vọng rồi nhưng không vì thế mà bó tay, cần phải đồng lòng một tiếng nói chung mới làm trong sạch được một bộ máy mà bấy lâu nay không làm được những gì ta mong muốn. Lần này là "phút bù giờ cuối cùng", chúng ta hãy "ghi bàn" để tìm hướng mới cho tương lai.

 

Mong rằng trong tương lai gần, bóng đá VN sẽ có những đổi mới thực sự để đáp ứng lòng mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ, để có những bước tiến mới vẻ vang hơn cả tại VN cũng như tại các đấu trường quốc tế.

 
Trần Bách