Bạn đọc viết:

Để lực lượng Kiểm lâm đủ mạnh

(Dân trí) - Muốn bảo vệ được rừng, theo tôi nghĩ, lực lượng Kiểm lâm phải đủ mạnh. Muốn thế họ phải được trang bị vũ khí như quân đội, tập luyện như đặc công, sẵn sàng chiến đấu như đánh giặc.

Để lực lượng Kiểm lâm đủ mạnh
Gỗ quý bị chặt phá tan hoang trong KBT Thần Sa Phượng Hoàng tại Võ Nhai, Thái Nguyên (ảnh: Anh Thế, Quốc Đô)

 

Rừng không chỉ là nguồn vàng xanh, mà đó là nơi duy trì sự sống của toàn nhân loại. Phá rừng tức là phá đi sự sống, hủy diệt sự sống của dân tộc Việt Nam, phá đi sự sống của nhân loại.

 

Đây là loại tội phạm cực kỳ nghiêm trọng!

 

Nhìn cảnh đồng bào ta bị hạn hán, lũ lụt mà người mất, nhà tan... thật đau lòng. Nguyên nhân chính là rừng đầu nguồn bị phá hủy. Vậy cần phải có những mức án nặng, thậm chí cả tử hình những kẻ phá hoại đó thì mới thật là trừ được hiểm họa tai ương cho nhiều đời sau.

 

Mà muốn bảo vệ được rừng, theo tôi nghĩ, lực lượng Kiểm lâm phải đủ mạnh. Muốn thế họ phải được trang bị vũ khí như quân đội, tập luyện như đặc công, sẵn sàng chiến đấu như đánh giặc.

 

Còn những cán bộ nào được giao nhiệm vụ mà lại vi phạm, cấu kết với lâm tặc phải bị phạt tù từ nhiều năm đến tử hình. Như thế mới có sức răn đe và trong tương lai VN mới còn có rừng.

 

Viet Nam 

email:  langtu_nhuy102@yahoo.com