Bạn đọc viết:

Dân tự giám sát công tơ điện: Bắc thang lên... hỏi ông Trời!?

(Dân trí) - Việc Bộ Công Thương kêu gọi dân giám sát công tơ điện thì đúng là... bắc thang lên hỏi ông trời vì: biết họ ghi số điện lúc nào, và công tơ điện là tài sản nhà nước treo trên cao, ai dám tự tiện trèo lên để... ngó vào...

Nói mãi cho chán đi. Theo tôi, họ cố tình giảm số điện tháng 5, đưa vào tháng 6 để ăn chênh lệch do cách tính giá điện lũy tiến. Đây là hành vi gian lận, vi phạm pháp luật, cần bị đưa ra truy tố chứ không phải là sai sót kỹ thuật như đại diện ngành điện bao biện. Sai sót 1, 2 trường hợp thì có thể châm chước,  chứ thành hệ thống năm nào cũng lặp lại và mang tính hàng loạt, điển hình như vụ ở Sóc Sơn thì hết chỗ nói.

Còn việc Bộ Công Thương kêu gọi dân giám sát công tơ điện thì đúng là... bắc thang lên hỏi ông Trời vì biết họ ghi số điện lúc nào và công tơ điện là tài sản nhà nước treo trên cao, ai dám tự tiện trèo lên để... ngó vào? 

Vu Vuvxb152@yahoo.com 

"Kết quả của cách tính tiền điện theo lũy tiến, chắc chỉ có ngành điện mới có. Ví dụ như ở Sóc Sơn ghi tháng này ít số đi, tháng sau cộng dồn lại và tính lũy tiến nên tiền điện tăng chóng mặt.
Giải thích trời nắng nóng cũng chỉ là một nhân tố, nhân tố quan trọng nhất theo tôi là ngành điện lợi dụng độc quyền và đưa ra cách tính lũy tiến...
Nhân viên ngành điện làm việc bừa bãi thì chẳng khác gì nuôi ong tay áo, ông Trời có giám sát chắc cũng chịu... thua!?"
Hanh Ngoch097531@gmail.com
Muốn giám sát công tơ điện phải có đủ các điều kiện:

 

1/. Trang bị thang đủ cao để trèo lên theo dõi công tơ điện.

 

2/. Phải có thời gian và nắm được lịch ghi số công tơ điện của nhân viên ngành điện.

 

3/. Phải có thiết bị đo phụ để giám sát khả năng chính xác của công tơ điện chính.

 

4/. Phải được học một khóa ngắn hạn và thực hành về việc leo trèo cột điện sao cho an toàn.

 

Từng ấy các hạng mục cũng đủ cho các "thượng đế"... oải rồi, và chính vì cái "oải" ấy mà ngành điện có điều kiện và cơ hội để làm cho các con số nhảy múa trên hóa đơn tiền điện của các “thượng đế”... khốn khổ!

 

Hồ Ngân Hà:  hahn_1980@yahoo.com

 

Một là, giám sát thế nào khi Bộ Công thương không quy định bắt buộc khi ghi số phải có phối hợp giữa người ghi và người dân (thông qua cơ chế đăng ký ngày ghi, giờ ghi)? Vậy ai biết người ghi lúc nào mà giám sát?

 

Hai là, không thấy Bộ Công thương nói đến đổi mới quy trình, cách thức quản lý của mình, mà chỉ nói đến trách nhiệm người dân mà như phân tích ở trên thì người dân cũng lại ...bó tay!?

 

Phan Bien:  huaphamvan@yahoo.com