Chưa phải lúc dùng HLV nội

(Dân trí) - Hãy tận dụng triệt để hợp đồng đã ký với HLV Falko Goetz. Sa thải vào thời điểm này sẽ mất đi một số tiền lớn để bồi thường hợp đồng, vậy tại sao không để vị “thuyền trưởng” này có cơ hội thể hiện bản lĩnh thép của người Đức trong bóng đá Việt...

 

Chưa phải lúc dùng HLV nội - 1

HLV Falko Goetz đã hết cơ hội dẫn dắt ĐTVN - Ảnh: Ngọc Cương

 

 Đa phần những người “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” đều cho rằng phương án dùng HLV nội vào thời điểm này là chưa thích hợp bởi những lý do sau:

 

“Tôi nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi tư duy làm bóng đá “sính dùng hàng ngoại” trong khi ở trong nước có rất nhiều HLV có tài năng không kém, điển hình như HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên đây chưa phải thời điểm để thay thầy nội vì phải chi trả tiền thanh lí hợp đồng. Vì vậy nếu đã chọn HLV ngoại thì cũng cần nên nghiên cứu thật kỹ và đặt lòng tin vào họ, cho họ có thời gian thì mới có thành công được, chứ không nên đặt nặng căn bệnh thành tích” - lê thanh sơn: sonlt@gmail.com nêu quan điểm.

 

“Đồng ý là nên dùng thầy nội, nhưng lúc này là chưa phải đúng thời. Hãy giữ và trân trọng ông Goetz. Dù sao ông ấy cũng vừa mới được chúng ta mời đến không lâu, nay thì ông ấy chưa làm được gì mà đã sa thải ông ấy, như thế thật là không biết tận dụng những gì mình đã bỏ tiền ra mua” - Mai: tuyetmai0689@gmail.com nhận định.

 

Sao liên đoàn bóng đá không xem xét kỹ việc đội tuyển U23 của chúng ta thua tại Seagames 26 là do đâu đã, tôi thấy cứ với đội hình làng nhàng như hiện tại thì có thay 100 huấn luyện viên đi nữa thì đội tuyển U23 cũng khó để đạt được thành tích cao trong khu vực. Theo tôi cứ để Ông HLV Falko Goetz dẫn dắt đội tuyển thêm 1 thời gian nữa, để ông ấy nhận diện hết cầu thủ của chúng ta và đưa vào đội tuyển. Từ đó HLV Falko Goetz mới có điều kiện và thời gian để cùng đội tuyển nâng cao thành tích được. Việc thay ông HLV Falko Goetz ai thấy cũng vô lý ...” - Rungthong: thanlam70@gmail.com 

 

Không thể hiểu nổi khi VFF nói không FG là chuyên môn kém. Thứ nhất ông mới dẫn dắt mới được 6 tháng, trong khi đó giải V-L đá chắc cũng chỉ có 6 tháng thôi. Mặt khác về cơ bản trong nước không có các giải trẻ, các đội đá giải VL thì toàn trên 23t thể làm sao có thế hệ nối tiếp cái này. Còn riêng ông FG là người Đức họ có nền bóng đá mạnh nhất nhì thế giới chắc chắn về phương pháp họ sẽ tốt hơn ta. Nói thể để hiểu rằng chuyên môn của ông ấy khỏi phải bàn...” - Tuấn Minh: acbechop@yahoo.com 

 

“Tướng yếu thì quân không thể mạnh được. Đừng lấy tự tôn dân tộc để đánh lạc hướng và xoa dịu dư luận. Đúng là VFF ngày một bế tắc, quanh quẩn với cái “ao làng” do chính lãnh đạo VFF tạo ra. 10 năm rồi các anh chỉ làm cho tình yêu bóng đá của chúng tôi thui chột dần. Ai là người có tội đây?” - Huy: daothehuy@yahoo.com đặt câu hỏi

 

Ủng hộ phương án dùng thầy nội nhưng Trần Tú: chando20072000@yahoo.com cũng đưa ra những giả thiết mà VFF cần cân nhắc: “Chuyện thầy nội là chuyện tất nhiên phải xảy ra nếu muốn đội tuyển & U23 tiến lên. Chúng ta không thể không nghĩ đến những chuyện tiêu cực trong đội tuyển, để thầy nội nắm thì hiểu rõ về những chuyện đó và có hướng giải quyết tốt hơn. Nhưng thầy nội cũng là con dao hai lưỡi, thầy ngoại có thể bị cầu thủ phản chứ thầy nội nhiều lúc tôi e cũng hùa với cầu thủ...”

 

“Tôi ủng hộ phương án dùng thầy nội. Nói như vậy không có nghĩa là thầy nội đáp ứng được yêu cầu, mà là vì đối với Đội tuyển Việt Nam hiện nay thì thầy nội hay thầy ngoại cũng vậy thôi. Thua vẫn là thua. Như thế dùng thầy nội có lẽ đỡ phí tiền hơn và khi thua cũng đỡ phải mổ sẻ nhiều hơn, vì thầy nội chỉ có thế thôi. Nhưng phương án tối ưu nhất có lẽ là giải thể VFF và đội tuyển bóng đá. Ngân sách cho bóng đá đầu tư cho môn thể thao khác có lẽ hiệu quả hơn” - Vũ - Hải: haivu097@gmail.com thất vọng.

 

Thay đổi tư duy làm bóng đá

 

“Thực buồn cười cho cách làm bóng của VFF. Với một đội hình cầu thủ chất lượng không cao và 1 HLV mới chỉ có thời gian vài tháng đã đòi ra chỉ tiêu huy chương vàng. Với thời gian ngắn vậy mà vị HLV này đã huấn luyện đội tuyển quốc gia như vậy tôi nghĩ cũng có tiến triển tốt đấy chứ. Còn với đội trẻ thời gian gấp gáp như vậy nhân tài lại ít cũng lên dành cho ông ấy chút thời gian. Nếu vị HLV này mà thành công với đội tuyển quốc gia thì cũng là đạt yêu cầu (mà nhiều nước bóng đá phát triển đội trẻ của họ cũng đâu mạnh). Tóm lại theo tôi cái cần thay nhất là cách tư duy làm bóng của mấy vị lãnh đạo VFF” - phamngoc: hanhphuc_khicoem@yahoo.com 

 

Quan trọng không phải vấn đề thầy nội hay ngoại mà cái chính là cần cái tâm, cái đức và trên hết là lòng say mê bóng đá.

 

Việc lựa chọn cầu thủ phải công bằng, minh bạch, lưu ý đến những cầu thủ có tài chứ không chỉ vì được đi tập huấn nơi này nơi khác mà mời những cầu thủ không xứng đáng.

 

Điều đáng trách là ngay trong nội bộ tuyển VN vẫn có cơ chế xin cho, ưu tiên con anh nọ, cháu ông kia... mà đó phải chăng thể hiện sự quản lý yếu kém của VFF.

 

Theo tôi cần thay đổi ngay từ thượng tầng... Hãy dành chỗ cho những người có tâm huyết với nền bóng đá nước nhà. Xin đừng dùng “cái sự thí tốt” để bịt mắt người hâm mộ”  - Lê Sỹ Tuyên: lesytuyen_hd@yahoo.com  

 

“Tôi rất bức xúc với tin sa thải HLV ngoại và học theo người thành công làm bóng đá nội. Không phải chuyện nội hay ngoại mà ta có thể phát triển bóng đá, mà chính cái đầu chủ chốt trong liên đoàn. Không nhất quán, không có quyết tâm, không có chính kiến, không có lập trường... Chúng ta nên xem lại chính những người quản lý bóng đá. Bóng đá VN nếu muốn phát triển thì cần sự phối hợp giữa những cái đầu và đôi chân. Tôi rất không bằng lòng, xấu hổ (thật sự) với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của các ông ấy” - son_Dong Nam: ktsnguyenson999@gmail.com

 

“Hành động của VFF cũng đã nói nên năng lực, trình độ của những người lãnh đạo. Sau 10 năm nhìn lại, bóng đá VN ngày càng ngày làm người hâm mộ mất niềm tin. Điều đó có phải là do huấn luyện viên? - Đã thay rất nhiều, vẫn thế. Vậy thì không phải nguyên nhân chính là do huấn luyện viên mà là do cách tổ chức điều hành của VFF. Hãy thay đổi chính mình đi và đừng xử sự 1 cách thiếu chuyên nghiệp như thế (Hành động thay HLV). Hãy thay đổi nhân sự, để những người có tài, có lòng nhiệt huyết với bóng đá nước nhà giúp nền bóng đá phát triển” - HN_automa: danpv.nd@gmail.com.

.........

 

Trần Bách