Bạn đọc viết:

Chỉ nên điều chỉnh giờ học của học sinh THPT và đại học

(Dân trí) - Các cháu học sinh nhỏ sau giờ học về, ăn cơm tối xong còn phải hoàn thành thêm bài cô giáo giao. Như vậy cần được học bài sớm và có sự giám sát, trợ giúp của bố mẹ. Vậy tôi đề xuất sự lệch pha giờ đi học và đi làm như thế này:

Chỉ nên điều chỉnh giờ học của học sinh THPT và đại học - 1
(ảnh minh họa)

 

- Công chức vẫn đi làm giờ như hiện nay để còn tiện đưa đón con đang học mẫu giáo và tiểu học đi học. Công chức vẫn tan giờ làm vào lúc 16 giờ 30 vì về nhà còn phải nấu cơm, tắm giặt cho con nhỏ, cho các cháu nhỏ ăn để còn học bài. Nếu tan tầm vào 18 giờ thì về nhà quá muộn, tất cả các hoạt động khác của gia đình phải lùi theo, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của các cháu mẫu giáo và tiểu học. Các cháu phải đi ngủ quá muộn. Còn nếu không phải thuê người đưa đón con đi học và làm việc nhà ngoài giờ thì lương công chức không đủ, lại dẫn tới tệ  nạn tham nhũng còn nghiêm trọng hơn.

 

- Điều chỉnh giờ học của học sinh THPT và đại học vì các em đã lớn có thể tự đi học được.

 

- Cấm việc chuyên chở hàng hóa cồng kềnh vào giờ cao điểm, vì các đối tượng chở hàng cồng kềnh sau xe máy thường là ý thức tham gia giao thông rất kém,  phóng nhanh vượt ẩu dễ gây tai nạn và ách tách giao thông.

 

- Việc cấm xe máy tham gia giao thông cần có lộ trình cụ thể, sau khi đã thiết lập được hệ thống giao thông công cộng tốt. Vì xe  máy là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân, ảnh hưởng đến cả việc đưa đón trẻ em đi học.

 

Trong xã hội mà tình hình trật tự trị an và an toàn giao thông còn nhiều điều  đáng lo ngại như nước ta, thì không thể để trẻ em bé tự đi học như ở các nước phát triển được. Cấm xe máy ảnh hưởng đến số đông. Vì vậy việc này đề nghị Bộ trưởng GTVT suy nghĩ sao cho thật thấu đáo.

 

Cần đánh thuế giao thông thật nặng đối với ô tô, vì ô tô chiếm quá nhiều diện tích và ý thức của không ít chủ nhân ô tô bây giờ cũng quá kém. Khi tắc đường họ cũng chẳng chịu đi theo hàng mà cố tình lách lên, dàn hàng hai, hàng ba… trên đường. Khiến không còn chỗ cho xe máy đi, càng làm giao thông thêm hỗn loạn. Cần phạt nặng những đối tượng như vậy.

 

Mong Chính phủ và các Bộ trưởng khi ra quyết sách nào nên xem xét kỹ để vì lợi ích của đa số dân chúng, đừng nên vừa làm vừa sửa hoặc đầu voi đuôi chuột gây mất lòng tin, hoặc “nhờn” với các quyết định như từng xảy ra với hoạt động sàn giao dịch vàng, hoạt động của các ngân hàng v.v. 

 

Hoang Thu Ha 

email:  mylan2001@gmail.com