Bạn đọc viết:

Cấp bằng lái xe kiểu “cho qua” là có tội!

(Dân trí) - Qua sự việc này, cơ quan chức năng hãy xem xét lại cách quản lý con người của các chủ xe, không thể để tài xế ai muốn cầm lái cũng được. Còn với các cơ quan có thẩm quyền cấp bằng lái, nếu cứ theo kiểu "cho qua" là có tội.

Cấp bằng lái xe kiểu “cho qua” là có tội! - 1
Bãi sát hạnh và một số loại xe thi sát hạch (ảnh: qc24h.com.vn)

 

Vì đây là việc làm đòi hỏi tính đạo đức rất cao, khi tính mạng con người nằm trong tay các tài xế điều khiển xe. Nên việc cấp bằng giả hoặc cho qua khi người học chưa đạt yêu cầu là có tội, là tiếp tay giết người.

 

Trong thực tế rất nhiều người đóng tiền không cần học, hoặc học qua loa để điểm danh. Khi thi sát hạch  có thầy giúp nên đậu, rồi được cấp bằng cầm lái rất nhiều. Việc này hết sức nguy hiểm và chắc chỉ có ở Việt Nam ta thôi.

 

Tôi có anh bạn lái xe ở VN cho một cơ quan 9 năm. Khi qua Mỹ diện đoàn tụ gia đình, bằng lái VN không được công nhận nên phải học lại luật bên đó. Khi sát hạch bị trượt phải thi lại 2,3 lần. Anh còn nói đó là chuyện bình thường vì bên đó họ sát hạch rất kỹ, học chừng nào thực sự nhuyễn mới cấp bằng và cho tham gia giao thông.

 

Bác tôi còn kể hồi học nghề tài xế từ thời chế độ cũ  ở Gài Gòn, lớp học chỉ từ 20 - 30 học viên thôi. Cuối khóa chỉ khoảng 2/3 số học viên đạt, còn lại bị phê là “Không có khả năng điều khiển xe 4 bánh”.  Thực tế là không phải ai cũng có khả năng học là lái được xe. Có người thần kinh yếu, cầm vô lăng là run, chân đạp lung tung có khi thắng không đạp mà đạp sang ga.  Nên việc đào tạo các cấp bằng lái cần hết sức thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đề ra.

 

Nguyen Binh 

email:  nguyen12m84@yahoo.com