Từ vụ nổ gas tại Tạ Quang Bửu, HN:

Bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống cháy nổ

(Dân trí) - Nỗi đau xót và tiếc thương không gì tả xiết thể hiện qua hàng trăm phản hồi của độc giả theo dõi thông tin về vụ nổ gas sáng sớm nay tại một căn hộ ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu. Vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ lại được phân tích, mổ xẻ…

Bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống cháy nổ - 1
Hiện trường vụ nổ tại căn hộ ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu
 

Trang bị kiến thức

 

Nhiều tiếng chuông được gióng lên từ chính thực tế cuộc sống, khi mà nhiều người dân ta tuy sử dụng bếp gas đã lâu nhưng chưa có những kiến thức cần thiết về thiết bị gia dụng khá tiện lợi này.

“Tôi được tin mà không cầm được nước mắt. Cũng giật mình vì từ trước đến giờ vẫn sử dụng gas mà chưa nắm được các quy tắc an toàn cần thiết. Hàng gas cũng mua gọi theo số điện thoại mà chẳng biết địa chỉ thực tế của họ ở đâu. Bạn nào có biết danh sách những cửa hàng gas uy tín, an toàn thì hãy thông báo cho mọi người  cùng biết nhé!” - Hanh:  nhqlnh@gmail.com viết.

 

Trần Trung Nguyên trungnguyen3297666@gmai.com nhấn mạnh vai trò quản lý của cơ quan chức năng trong lĩnh vực này:

 

“Mình rất tiếc vụ việc đã xảy ra với gia đình họ, thương nhất hai cháu bé đã tử vong…  Trong vụ việc này, cần phải xem xét rõ cơ sở buôn bán gas làm có đúng theo quy trình không? hay là tự sang chế gas để gây hậu quả đáng tiếc. Cơ quan chủ quản đặc biệt phải quán triệt và kiểm tra chặt chẽ các hộ kinh doanh gas không được sang chiết gas. Tôi xin chia buồn đến gia đình người bị hại và mong anh chị cố gắng bình phục”.

 

Lê Văn Thịnh  lvthinh52@gmail.com cũng lưu ý:

 

“Để giảm thiểu rủi ro do nổ gas, các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy nổ  cần có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ. Cụ thể về những việc sau:

 

1. Mọi nhà ở riêng lẻ phải được kiểm tra đủ điều kiện PCCC và nổ;

2. Mọi bình gas phải được dán tem của Cảnh sát PCCC;

3. Cảnh sát PCCC kiểm tra định kỳ về điều kiện PCCC”.
 
Bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống cháy nổ - 2
Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường 

 

Nguyễn Đức Biên nguyenducbien297@gmail.com có cái nhìn từ khía cạnh khác:

 

“Thấy ai cũng nói đến an toàn và chê trách người kinh doanh gas. Vậy đã ai tự hỏi có những cái van đã quá cũ kỹ rồi, nhưng khi nhân viên thay gas tư vấn để thay thì các chủ gia đình nhất quyết không thay chưa? … Quan tâm đến mạng sống của mình thì tại sao không dùng gas chính hãng, hoặc cao cấp hơn là bình gas composite chống cháy nổ... Đằng này lại không ít người cứ tham rẻ nên mua phải những hàng kém chất lượng, thì nguy cơ cháy nổ cao tránh sao được?

 

Theo mình, khi mua gas không nên kì kèo bớt 5 - 10k làm gì để tránh mua phải hàng lởm. Các bác nên yêu cầu mang cân đi kiểm tra và mua gas chính hãng, kể cả van gas. Trong quá trình sử dụng phải thường xuyên để ý và kiểm tra gas, thấy có mùi gas phải khóa ngay van gas lại.  Xin chia buồn với gia đình. Chúc mọi người chóng bình phục”.

 

Và trong rất nhiều lời chia sẻ với gia đình người bị nạn, có cả những tiếng nói từ lực lượng chức năng:

 

“Tôi là một chiến sĩ chữa cháy của quận Đống Đa. Hôm nay tôi bị ốm nên không đi cứu nạn được, nhưng anh em trong đội cũng đã đi… Thật sự tôi rất tiếc khi không được ở đó để góp sức mình đưa các em nhỏ và người nhà họ ra ngoài......Tôi luôn cầu chúc cho mọi người được bình an, vạn điều may mắn” - Nguyen Vu Ha Nhan:  b0yc0ngtu_nh0l3vj3m@yahoo.com.vn nói thay các đồng đội.

 

Người tiêu dùng thông minh

 

Một số ý kiến nói sâu hơn về việc sử dụng gas sao cho an toàn, làm sao để mỗi người đều có thể trở thành người tiêu dùng thông minh, khôn ngoan. Đồng thời có cả những đề xuất các phương tiện truyền thông “vào cuộc”, giúp gia tăng hiểu biết cho người dân trong lĩnh vực này. 

 

“Chắc chắn không phải là nổ bình gas. Đó là nổ khí gas bị rò rỉ. Có thể gas đã rò rỉ qua đêm do không khoá van cổ bình, khi bật lửa lên thì bùng cháy gây tiếng nổ. Quý vị hãy là người tiêu dùng khôn ngoan, có kiến thức về an toàn gas. Hãy mua gas chính hãng, lựa chọn kỹ tránh nhầm gas giả vì gas giả sử dụng thiết bị không qua kiểm định. Nên mua từ đại lý uy tín, xem kỹ niêm phong, tem chống giả (Shell Gas). (Mời tham khảo:  http://dantri.com.vn/c76/s83-533673/tem-chong-hang-gia-vi-su-an-toan-cho-nguoi-tieu-dung-gas-viet-nam.htm).

 

Tuy nhiên, nhiều lỗi nằm chính ở người sử dụng. Lưu ý:

 

1. Không đặt bình gas trong tủ hộc bếp kín (hầu hết các vụ cháy nổ do gas là do gas rò rỉ bị giữ lại trong hộc bếp có đóng cửa kín). Nhiều người không chịu nghe lời khuyên này vì muốn đóng cửa kín cho đẹp! Vô tình đó chính là nguy cơ số 1 về cháy nổ khi có gas rò rỉ.

 

2. Hãy khoá van cổ bình gas sau khi nấu bếp, đặc biệt sau bữa tối. Khi không khoá van, gas rò rỉ nhỏ có thể tích tụ thành hỗn hợp khí cháy nguy hiểm.

 

3. Hãy đặt bình gas nơi thông thoáng. Khi có rò rỉ, gas sẽ phát tán đi, tránh nguy cơ nổ bùng, và quý vị sẽ ngửi thấy mùi mà không bật lửa lên.

 

4. Hãy thường xuyên làm sạch bếp. Kiểm tra bếp, dây nối và thay mới khi có hư hỏng hoặc sau từ 3-5 năm sử dụng.

 

5. Khi biết có gas rò rỉ, không bật lửa lên, không bật/tắt công tắc điện. Hãy mở cửa thoáng, làm thoáng bằng Quạt Tay, không dùng quạt điện. Sơ tán người và gọi cho đại lý gas.

 

Nếu quý vị làm đúng những điều trên, sử dụng gas luôn đảm bảo rất an toàn. Hãy là người hiểu biết” - Vương Hà Nam:  vghnam@yahoo.com.

 

“Khí LPG (khí đốt hóa lỏng) rất dễ bắt lửa, bởi vậy bà con dùng bếp gas phải tuyệt đối cẩn thận. Nên  tập thói quen nấu bếp xong phải khóa ngay, nên dùng loại khóa vặn tay (VAN XOÁY) và thường xuyên thay van dây 02 năm một lần. Chọn nhà cung cấp có uy tín, gần nhà, có tay nghề (nhân viên là nam giới thì tốt hơn). Nếu vào bếp mà ngửi thấy mùi gas tuyệt đối không được bật bếp hoặc bật công tắc đèn, quạt.... Nên mở các cửa thông gió ra để khí gas thoát ra ngoài, đồng thời gọi ngay cho nhà cung cấp đến xử lý rò rỉ. Đến khi nào không còn mùi gas mới được sử dụng bếp. Chúc mọi người sử dụng bếp an toàn….” – Ha Linh:  halinh@yahoo.com.

 

“Ở nước ngoài họ lắp đặt hệ thống gas trung tâm lâu rồi, không dùng bình gas như hiện nay ở VN đâu. Như vậy rất nguy hiểm vì ở ta không kiểm soát được chất lượng bình gas. Các chung cư mới ở ta hiện nay bắt đầu dùng hệ thống gas trung tâm. Còn ở nhà riêng thì theo tôi, cũng nên lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gas như hệ thống điện ấy. Ở nước ngoài họ làm lâu rồi” - Hoàng:  haongvu@gmail.com.

 

“… Tôi cũng khuyên tất cả các gia đình dùng gas không nên cho người lạ hay nhân viên tiếp thị gas của hãng khác vào nhà để kiểm tra hay bảo dưỡng bếp. Hơn nữa các gia đình nên dùng gas của một hãng hay của 1 đại lý thôi, đừng ham rẻ hay ham khuyến mãi. Cầu cho gia đình bị nạn mau chóng vượt qua được… “ -  Phạm Văn: phamvan@gmail.com.

 
Bạn đọc chia sẻ kinh nghiệm phòng chống cháy nổ - 3
Khi ngừng đun nấu, nhớ đóng điều áp sau đó tắt công tắc bếp và cuối cùng là khoá van bình (nếu là bình loại 12 kg) - (ảnh minh họa: mesgroup.com.vn)

 

“Pháp luật nên vào cuộc với những cơ sở đại lý gas và công ty gas không đảm bảo chất lượng. Ở quê tôi có những người ra Hà Nội làm đại lý gas rồi giàu kinh khủng, về quê toàn xây nhà tầng rất sang, chưa kể họ mua nhà đất ở Hà Nội. Tôi nghĩ chắc chỉ vì tiền nên họ mới coi rẻ mạng người vậy… Pháp luật cần trừng trị nghiêm khắc những kẻ làm ăn bất lương” – Nguyễn Thắng:  thangsaigon77@yahoo.com.

 

 “Thật đau lòng cho gia đình anh chị, tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình của anh chị với lòng thương cảm sâu sắc. Cảm ơn các lực lượng chức năng đã hết sức giúp đỡ gia đình. Nhân đây tôi cũng muốn nhắn gửi tới nhiều gia đình về việc sử dụng bếp gas, nhất là những gia đình có bếp liền phòng:

 

Khi bạn thức dậy nếu thấy có mùi gas, hãy dùng khăn ướt hoặc làm mọi cách để có được miếng vải ướt để bịt mũi phòng ngạt. Sau đó bình tĩnh, không nên bật tắt các thiết bị điện trong nhà cũng như tìm mọi cách để bật nguồn sáng trong nhà, kể cả đèn pin. Mà hãy tìm cách mở tất cả cửa sổ hoặc cửa nào có thể để làm cho căn phòng được thoáng nhất có thể... " - Phạm Đức Long:  longnmc@yahoo.com.vn.

 

“Nghe tin về hai cháu bé mà lòng thương tiếc vô hạn, không còn con đường nào có thể đưa 2 cháu về với cuộc sống nữa rồi... Đề nghị Đài truyền hình VN tổ chức các chương trình hướng dẫn sử dụng, phát hiện và ngăn ngừa sự cố khi sử dụng bình gas. Theo tôi, cần phát sóng vào các giờ "vàng" để giúp người dân hiểu biết hơn, nhằm giảm các vụ việc đáng tiếc như trên. Tôi tin rằng nếu các gia đình có một chút kiến thức về sử dụng bình gas,  hiểu cách xử lí khi phát hiện có rò rỉ thì sự cố như trên đã và sẽ không xảy ra” - Cường:  nvcuongtlgas@yahoo.com.vn ...

 

Khánh Tùng