Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà người nghèo Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 13/5, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM phối hợp với Ban từ thiện Hội Phật giáo TP Bạc Liêu tổ chức tặng quà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Tại TP Bạc Liêu, các y, bác sĩ, các tình nguyện viên đã khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho cho khoảng 1.000 người dân nghèo, người khuyết tật, học sinh nghèo hiếu học.

Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà người nghèo Bạc Liêu - 1
Khám bệnh và phát thuốc cho người dân nghèo.
Khám bệnh và phát thuốc cho người dân nghèo.

Trong đó, đoàn từ thiện đã tặng hơn 1.000 cái mùng chống muỗi, 25 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 23 xe lăn cho người khuyết tật, 1 chiếc xe lăn điện cho một người bị tai nan do nổ khí đá vào năm 2010.

Theo đó, tổng số tiền thuốc và quà trong đợt này trị giá gần 800 triệu đồng. Trong đó, bà Mai Thị Hạnh (phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) đã ủng hộ cho đoàn 1.000 phần quà trị giá gần 250 triệu đồng.

Tại buổi trao quà, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang- bà Mai Thị Hạnh cũng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên bà con nghèo ở địa phương.

Bà Mai Thị Hạnh- phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (áo đỏ) cùng tặng xe đạp cho họ sinh nghèo.
Bà Mai Thị Hạnh- phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (áo đỏ) cùng tặng xe đạp cho họ sinh nghèo.

Nhận phần quà là chiếc xe lăn điện, anh Lâm Văn Hiệp (ngụ huyện Vĩnh Lợi) cho biết, anh bị tai nạn vào năm 2010 do nổ bình khí đá trong lúc bơm bong bóng bay. Vụ tai nạn đã làm anh Hiệp mất một phần tay phải và 2 chân. “Từ khi bị tai nạn, tôi đi lại rất khó khăn. Nay được nhận món quà là chiếc xe lăn điện của các nhà hảo tâm trao tặng, tôi vui lắm”, anh Hiệp bày tỏ.

Anh Lâm Văn Hiệp đang lái chiếc xe lăn điện được các nhà hảo tâm tặng.
Anh Lâm Văn Hiệp đang lái chiếc xe lăn điện được các nhà hảo tâm tặng.

Được biết, đây là lần đầu tiên bà Mai Thị Hạnh cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Tâm thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, đến tỉnh Bạc Liêu để làm chuyến từ thiện rất thiết thực và có ý nghĩa.

Huỳnh Hải