Ninh Bình: Quyên góp gần 25 tỷ đồng gây quỹ đền ơn đáp nghĩa

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ phát động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội”, trong ngày đầu quyên góp tổng số tiền lên đến gần 25 tỷ đồng.

Tối 25/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ phát động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình năm 2017, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017). Dự buổi lễ có đông đảo lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, các Cựu chiến binh, các doanh nhân doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Lễ phát động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2017 tối 25/7.
Lễ phát động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2017 tối 25/7.

Ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, những năm qua, phát huy đạo lý tốt đẹp của dân tộc với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, công tác thương binh, liệt sỹ, người có công, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”; công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Từ năm 2012 đến năm 2017, toàn tỉnh đã vận động, đóng góp xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa” các cấp đạt hàng chục tỷ đồng, chủ yếu dành cho việc trợ cấp khó khăn, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách.

Đông đảo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các sở ngành, các cựu chiến binh, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức đến tham dự lễ phát động.
Đông đảo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các sở ngành, các cựu chiến binh, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức đến tham dự lễ phát động.

Giai đoạn trên, Quỹ đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 494 nhà tình nghĩa với kinh phí trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh với 2.247 hộ gia đình người có công được hỗ trợ kinh phí hỗ trợ gần 70 tỷ đồng, tổ chức khám, tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người có công trị giá hàng tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện việc chăm sóc người có công và đảm bảo an sinh xã hội, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQ tỉnh Ninh Bình phát ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình năm 2017.

Các thương binh được tặng xe lăn tại lễ phát động xây dựng quỹ.
Các thương binh được tặng xe lăn tại lễ phát động xây dựng quỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình một lần nữa nhắc lại công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đã hy sinh xương máu, công lao cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bà Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cảm ơn, tri ân sâu sắc công lao to lớn đó và sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp lại những mất mát, đau thương và khó khăn mà những người có công, gia đình chính sách đang gặp phải.

Ngoài việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ để “đền ơn đáp nghĩa”, dịp này Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng mong muốn người dân trong tỉnh nêu cao hơn tinh thần “lá lành đùm lá rách”, quan tâm hơn nữa để giúp đỡ những gia đình nghèo khó, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Thanh mong muốn mọi người cùng chung tay ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Các tổ chức cá nhân trong tỉnh Ninh Bình tham gia đóng góp xây dựng quỹ.
Các tổ chức cá nhân trong tỉnh Ninh Bình tham gia đóng góp xây dựng quỹ.

Trong buổi tối đầu tiên phát động, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và An sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình đã đón nhận sự ủng hộ của hàng trăm đơn vị là các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, cơ quan đoàn thể và các cá nhân trên địa bàn. Tổng số tiền thu được trong ngày đầu gây quỹ trên 24 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ủng hộ quỹ với số tiền cao nhất.
Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ủng hộ quỹ với số tiền cao nhất.

Được biết, thời gian vận động xây dựng quỹ từ nay đến hết ngày 15/8/2017.

Thái Bá