Người Hải Phòng đua nhau theo học “nghề khỏe”

Huấn luyện viên Yoga, hướng dẫn viên Thiền là hai khóa đào tạo nghề đang rất “hot” tại Hải Phòng mà các học viên nơi đây gọi là “nghề khỏe” - nghề không chỉ giúp người học sau khi tốt nghiệp kiếm được tiền mà còn giúp cho bản thân họ ngày càng khỏe mạnh cả về tinh thần và thể lực đồng thời mang sức khỏe đến cho mọi người.

Yoga Secret Club là câu lạc bộ Thiền và Yoga nổi tiếng thuộc sở hữu của công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng đã có mặt tại 11 tỉnh thành trên toàn quốc. Tháng 3/2016, Yoga Secret Club chính thức có mặt tại thành phố Hải Phòng, do công ty truyền thông HAPEC Media mua nhượng quyền.

Hải Phòng được biết đến là thành phố cảng với nhiều tiềm năng về kinh tế, so với các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, người dân Hải Phòng cũng rất quan tâm tới chất lượng cuộc sống. Chính vì thế, ngay khi có thông tin câu lạc bộ Yoga của Trái Tim Vàng khai trương tại Hải Phòng đã rất nhiều người quan tâm và hỏi về lịch học. Các hội thảo diễn ra đều có tới cả trăm người đến tham dự và khóa học Huấn luyện viên Yoga, hướng dẫn viên Thiền có chi phí học cao hơn rất nhiều so với việc tập luyện thông thường nhưng người dân nơi đây vẫn quan tâm và đăng kí theo học.

Master Sridevi Tố Hải - chủ tịch công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng Việt Nam trao đổi với học viên.
Master Sridevi Tố Hải - chủ tịch công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng Việt Nam trao đổi với học viên.

Huấn luyện viên Yoga với chứng chỉ của Mỹ và Hướng dẫn viên Thiền với chứng chỉ của Trái Tim Vàng Ấn Độ là hai khóa học được công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng cam kết nhận lại làm việc sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, với người dân Hải Phòng, việc có được một sức khỏe kiên cường chỉ bằng cách học một lần và sử dụng cả đời mới là điều quan trọng. Đó cũng là mong muốn của chính ông Trần Lịch - Tổng giám đốc công ty truyền thông HAPEC.

Ông Lịch cho biết, bản thân ông là một người rất thích các hoạt động thể thao tốt cho sức khỏe và ông chọn Yoga vì thấy Yoga phù hợp với tất cả mọi người và mọi lứa tuổi. Nhưng sau một thời gian luyện tập, ông nhận ra rằng để đảm bảo luyện tập Yoga đúng đắn và tốt cho sức khỏe thì phải có Huấn luyện viên và có các bài tập bài bản được nghiên cứu chuyên sâu. Điều mà ông mong muốn này chưa có câu lạc bộ, trung tâm nào ở Hải Phòng đáp ứng được. Qua tìm hiểu, ông thấy chỉ có công ty Thiền & Yoga Trái Tim Vàng đào tạo Huấn luyện viên Yoga đúng chuẩn và còn có dịch vụ nhượng quyền thương hiệu. Từ đó, ông quyết tâm đem Yoga Secret Club về Hải Phòng.

Kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông nên HAPEC nắm được rõ thị hiếu của người dân Hải Phòng khi quan tâm tới sức khỏe và yoga chuyên nghiệp. Vì thế, câu lạc bộ mới khai trương vào đầu tháng 3 mà đến hiện tại đã đang rậm rịch cho khóa Huấn luyện viên Yoga thứ 2.

Biểu diễn những động tác khó
Biểu diễn những động tác khó

Trao đổi cùng Master Sridevi Tố Hải - chủ tịch công ty Thiền và Yoga Trái Tim Vàng Việt Nam đồng thời cũng là chủ tịch của Học viện Thiền và Yoga Trái Tim Vàng Ấn Độ, cô cho biết để câu lạc bộ phát triển được thì cần phải có đội ngũ Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên giảng dạy tốt nên hầu hết các học viên của khóa huấn luyện viên và hướng dẫn viên sẽ được nhận lại dạy tại câu lạc bộ. Tuy nhiên, bà Tố Hải nhận định có rất nhiều người theo học nghề Yoga với mục đích muốn mở câu lạc bộ cho riêng mình, nhiều người có điều kiện thì chỉ học cho sức khỏe của bản thân và sử dụng nó để giảng dạy lại cho người thân, bạn bè của mình.

Huấn luyện viên Yoga hay còn gọi chính xác là khóa học Hatha Yoga 200 giờ được cấp bằng chứng chỉ quốc tế của Mỹ có giá trị sử dụng trên toàn cầu. Người hoàn thành khóa học Hatha Yoga 200 giờ có thể giảng dạy Yoga ở bất kỳ trung tâm, câu lạc bộ nào tại Việt Nam và cả trên thế giới. Người hoàn thành khóa học này có được hệ thống kiến thức toàn diện về Yoga căn bản bên cạnh các thế tập tốt cho sức khỏe và các loại bệnh tật đồng thời còn được học phương pháp giảng dạy. Khóa hướng dẫn viên Thiền cũng có hệ thống tương tự, thay vì dạy Yoga, người học sẽ dạy Thiền. Yoga và Thiền là hai lĩnh vực tương đồng với nhau, nếu Yoga là Thiền động thì Thiền là Yoga tĩnh, cả hai đều mang đến sức khỏe về mặt tinh thần, tâm trí và thể lực cho con người.

Theo nhận định của Master Sridevi Tố Hải thì Yoga và Thiền sẽ là những môn khoa học tâm thức được cả thế giới quan tâm trong tương lai, nghề Yoga và Thiền có thể được coi là “Nghề khỏe”, “nghề sạch” mà bất kỳ ai cũng nên sở hữu cho bản thân hoặc đem lại giá trị cho cộng đồng. Bên cạnh đào tạo nghề, Yoga Secret Club Hải Phòng vẫn mở các lớp Yoga và Thiền song song với khẩu hiệu “Yoga không chuyên sẽ làm hại sức khỏe của bạn” nên mọi công dân Hải Phòng đều có thế tới địa chỉ Tầng 3, tòa nhà Htower 1, 195 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng để trải nghiệm Yoga chuyên nghiệp.

PV