Cơ hội học bổng giao lưu văn hóa 1 năm tại Mỹ

Hằng năm, nhu cầu du học của học sinh Việt Nam ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể nhanh chóng hòa nhập vào một môi trường mới? Làm thế nào để phát huy hết khả năng trong một môi trường giáo dục khác biệt?

Tìm được lời giải cho những câu hỏi này luôn là một điều khiến các em du học sinh Việt Nam thực sự lo lắng. Chương trình học bổng “Giao lưu văn hóa Mỹ” của ILA Du học sẽ là một bước đệm bổ ích, giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho quyết định du học dài hạn trong tương lai và cũng là một điểm nhấn trong hồ sơ để nộp vào những trường Đại học hàng đầu tại Mỹ.

Giao lưu văn hóa là chương trình do chính phủ Mỹ tổ chức nhằm đem đến cho các học sinh từ khắp nơi trên thế giới cơ hội theo học, trải nghiệm và tìm hiểu nền văn hóa đa dạng của nước Mỹ. Khi tham gia chương trình, học sinh không chỉ có cơ hội học tập tại một ngôi trường trung học Mỹ mà còn được sinh hoạt và trải nghiệm cùng gia đình bản xứ. Bên cạnh đó, học sinh sẽ còn được tham gia vào các hoạt động cộng đồng ở trường học và địa phương, từ đó, các em sẽ được nâng cao tầm hiểu biết về văn hóa nơi đây.

Học bổng Giao lưu Văn hóa – Cơ hội học tập ở những Thành phố sôi động nhất nước MỹNguồn: Google
Học bổng Giao lưu Văn hóa – Cơ hội học tập ở những Thành phố sôi động nhất nước MỹNguồn: Google

Đối với học bổng Giao lưu văn hóa Mỹ, học sinh không chỉ được tài trợ 100% học phí mà còn được tài trợ cả chi phí ăn ở trong một năm cùng gia đình bản xứ, đây là điều kiện tốt để du học sinh Việt Nam có thể hòa nhập vào một môi trường đa văn hóa và đa sắc tộc như Mỹ. Bên cạnh đó, cơ hội được học tại những ngôi trường trung học hàng đầu và tham gia các hoạt động ngoại khóa, trao đổi bổ ích cùng bạn bè quốc tế sẽ giúp các em học sinh có được nhiều trải nghiệm thú vị và trưởng thành hơn sau một năm tham gia chương trình.

Chia sẻ từ bạn Bùi Diệu Khánh Thy – Du học sinh chương trình Giao lưu văn hóa tại Mỹ: “Tôi còn nhớ Halloween năm ngoái, tôi được dẫn đến một trang trại bí ngô rất lớn và tự tay mình chọn những quả đẹp nhất. Công việc khắc bí ngô thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng tôi đã khắc những khuôn mặt vô cùng ngộ nghĩnh lên những trái bí ngô to tròn và đặt chúng trước cửa nhà. Đêm Halloween dù mưa và gió nhưng thật sự rất vui vì lần đầu tiên tôi được thấy tất cả mọi người trong khu phố tụ họp lại, viếng thăm nhau và hóa trang thành nhiều nhân vật hoạt hình khác nhau như công chúa, hoàng tử, Peter Pan, Spiderman… Dù trời đã tối nhưng các cô cậu bé vẫn chạy nhảy như những chú chim chích và hớn hở đến từng nhà xin kẹo. Tôi được gặp thêm nhiều hàng xóm của mình, và đặc biệt hơn là dù tôi không biết hết tất cả mọi người nhưng dường như ai cũng biết đến tôi. Họ biết tôi là ai, đến từ đâu, tên là gì mà không cần tôi phải giới thiệu trước. Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là có lẽ đó là một trong những kỉ niệm đẹp khiến tôi nhớ mãi.”

Bạn Bùi Diệu Khánh Thy – Du học sinh chương trìnhGiao lưu Văn hóa tại Mỹ
Bạn Bùi Diệu Khánh Thy – Du học sinh chương trìnhGiao lưu Văn hóa tại Mỹ

Để giúp các em học sinh có cơ hội tiếp cận với chương trình học bổng Giao lưu văn hóa Mỹ, CCI Green Heart và ILA Du học tổ chức chương trình thi ELTiS miễn phí dành cho học sinh trong độ tuổi từ 14 – 17 tuổi.

• Thời gian: Thứ bảy, 29/10/2016

o Ca 1: 09:30 - 10:30

o Ca 2: 11:00 - 12:00

o Ca 3: 14:00 - 15:00

o Ca 4: 15:30 - 16:30

• Địa điểm: Phòng Du học ILA - 146 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Tp.HCM

• Đăng ký

o Điện thoại: (08) 3822 8838 – 0903891511

o Email: info.osc@ilavietnam.edu.vn

Nhanh tay đăng ký thi ELTIS miễn phí để giành được phần quà là một chiếc kính thực tế ảo dành cho học sinh đạt được điểm cao nhất.

ELTiS (English Language Test for International Student) là bài thi trắc nghiệm được dùng làm thước đo năng lực tiếng Anh cho lứa tuổi học sinh trung học, thay thế cho bài thi SLEP trước đây. Bài thi ELTiS gồm 2 kĩ năng trong 70 phút: 25 phút phần nghe và 45 phút phần đọc. Kết quả thi ELTiS được sử dụng để đánh giá khả năng nghe hiểu và đọc hiểu tiếng Anh của các ứng viên đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh và đang muốn theo học các trường trung học tại Mỹ.