"Xông phi" qua trẻ con để đuổi tà ma

(Dân trí) - Các trai tráng của ngôi làng Castrillo de Murcia nằm ở phía bắc Tây Ban Nha hết nhảy ngược lại nhảy xuôi qua hàng dãy các em bé trong một nghi lễ hàng năm để xua đuổi tà ma.

Những người tham gia nhạy phải mặc trang phục của Colacho - một nhân vật tượng trưng cho quỷ Satan. Họ "xông phi" qua các em bé được đặt trên các tấm đệm và đang tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.

Thật may mắn là không ai bị thương trong sự kiện năm nay.

"Xông phi" qua trẻ con để đuổi tà ma - 1
Các em bé tròn xoe mắt vì ngạc nhiên.
 
Ngôi làng Castrillo gần thành phố Burgos đã tổ chức sự kiện này từ năm 1620 để đánh dấu ngày lễ Mình Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi) của Nhà Thờ Thiên Chúa giáo La Mã được công nhận quốc lễ ở Brazil.
 
"Xông phi" qua trẻ con để đuổi tà ma - 2
 Các thanh niên nhảy qua từ  6-7 em bé mỗi lần.

 

Ngày lễ Mình Thánh Chúa Kitô được tổ chức rộng rãi tại Tây Ban Nha. Người ta thường trình diễn các đám rước và các vở kịch tôn giáo.

 

Trong những đám rước lộng lẫy, các vũ công diện trang phục của ma quỷ, các thiên thần hoặc các nhân vật tôn giáo khác.

 

Đàm Loan

Theo BBC